Sở Y tế Hà Nội công bố 19 quận, huyện, thị xã được bán hàng mang về từ trưa 16/9

Hoàng Thành Thứ tư, ngày 15/09/2021 19:00 PM (GMT+7)
Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 6 giờ ngày 6/9 đến nay, có 19 quận, huyện, thị xã ở Hà Nội không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng và được phép kinh doanh dịch vụ ăn uống (chỉ bán mang về) từ trưa 16/9.
Bình luận 0

Tối 15/9, Sở Y tế Hà Nội có văn bản số 14625 đính chính thông tin về quận, huyện, thị xã không ghi nhận ca mắc ngoài cộng đồng.

Theo đó, tính từ 6 giờ ngày 6/9 đến 18 giờ ngày 15/9, có 19 quận, huyện, thị xã không ghi nhận ca mắc ngoài cộng đồng.

Cụ thể, gồm các đơn vị: Ba Đình, Ba Vì, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đan Phượng, Gia Lâm, Hoài Đức, Long Biên, Mê Linh, Mỹ Đức, Nam Từ Liêm, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thanh Oai, Ứng Hòa và Tây Hồ.

"Đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã căn cứu vào diễn biến tình hình dịch, việc ghi nhận các ca bệnh trong cộng đồng để điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND TP tại Công văn số 3048/UBND-KGVX ngày 15/9", Sở Y tế Hà Nội nêu rõ.

Hà Nội: Những quận, huyện nào được phép kinh doanh dịch vụ ăn uống, văn phòng phẩm từ trưa 16/9? - Ảnh 1.

Hà Nội cho phép từ 12h00 ngày 16/9, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (chỉ bán mang về) và đóng cửa trước 21h hàng ngày. Ảnh: Phạm Hưng.

Như Dân Việt đưa tin, chiều 15/9, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh ra công văn hỏa tốc số 3084 về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô.

Đáng chú ý, TP.Hà Nội cho biết từ 12 giờ ngày 16/9, đối với các địa bàn các quận, huyện, thị xã chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng (từ thời điểm thực hiện Chỉ thị số 20 ngày 3/9 của Chủ tịch UBND TP, có hiệu lực từ 6 giờ ngày 6/9) được hoạt động một số cơ sở kinh doanh.

Cụ thể: Các cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng học tập; cơ sở kinh doanh dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (chỉ bán mang về) và đóng cửa trước 21h hàng ngày.

Hà Nội: Những quận, huyện nào được phép kinh doanh dịch vụ ăn uống, văn phòng phẩm từ trưa 16/9? - Ảnh 2.

Người dân phố Đội Cấn (Ba Đình, Hà Nội) lấy mẫu xét nghiệm ngày 10/9 vừa qua. Ảnh: Gia Khiêm.

Trao đổi với Dân Việt trong chiều cùng ngày, ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc CDC Hà Nội cho biết: "Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của các quận, huyện, thị xã sẽ đánh giá cụ thể xem địa bàn mình quản lý có được mở cửa lại một số cơ sở kinh doanh theo Công điện mới nhất của TP hay không. Và từ đó sẽ có hướng dẫn chi tiết vì họ nắm chắc số ca mắc Covid-19 trong thời gian vừa qua trên địa bàn".

Ngoài ra, theo ông Tuấn, Sở Y tế Hà Nội cũng sẽ có hướng dẫn cụ thể về việc này.

Theo phân loại của UBND TP.Hà Nội tại văn bản 3084 mới ban hành, Thanh Xuân là địa phương duy nhất nguy cơ rất cao (vùng đỏ). Nguy cơ cao có 2 quận là Hoàng Mai và Đống Đa (vùng cam).

Quận, huyện trong khu vực nguy cơ (vùng vàng) là Ba Đình, Gia Lâm, Hai Bà Trưng, Hoài Đức, Hoàn Kiếm, Hà Đông, Thanh Trì, Thường Tín, Đan Phượng. 18 quận, huyện, thị xã còn lại ở mức bình thường mới.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem