Hà Nội: Rác thải trên tuyến đường Vành đai 2

Thanh Hiền Thứ sáu, ngày 07/04/2023 15:07 PM (GMT+7)
Tuyến đường Vành đai 2 (đoạn nối từ cầu Nhật Tân đến nút giao Cầu Giấy) đã đi vào hoạt động được 7 năm, thế nhưng, công trình này đang trở thành nơi tập kết rác thải xây dựng và rác thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.
Bình luận 0

Hà Nội: Rác thải bủa vây tuyến đường Vành đai 2.

Tuyến đường Vành Đai 2 đoạn Nhật Tân - Cầu Giấy thuộc Dự án Phát triển giao thông đô thị thành phố Hà Nội là một dự án đường bộ hiện đại theo tiêu chuẩn đô thị loại 1.

Tuyến đường này đã góp phần thay đổi diện mạo của Thủ đô và làm giảm ùn tắc giao thông đáng kể.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt vào ngày 6/4, nhiều điểm gầm cầu, chân đường trên cao dọc đường Vành đai 2 trở thành nơi tập kết rác thải, phế thải xây dựng, khiến khu vực này trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị, mất vệ sinh, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh.

Hà Nội: Rác thải bủa vây tuyến đường Vành đai 2 - Ảnh 2.

Tình trạng rác thải "tấn công" sườn dốc kéo xuống vỉa hè đường Vành đai 2 phía đường Bưởi - Hoàng Quốc Việt về hướng đường Cầu Giấy.

Tại lối xuống đường Vành đai 2, đoạn từ đường Bưởi - Hoàng Quốc Việt hướng về đường Cầu Giấy rác thải, vật liệu xây dựng đổ tràn lan trong đó gạch đá, bàn ghế, vật liệu xi măng đều được chất thành những bãi to trên vỉa hè. Những bãi đất trống được tận dụng làm nơi đổ rác thải sinh hoạt.

“Phế thải, vật liệu xây dựng xuất hiện từ lâu, nhiều bao tải rác thậm chí tràn xuống lòng đường. Bãi đất trống thì người dân tận dụng làm nơi đổ rác thải, cuối ngày mới có người đi qua dọn vệ sinh, tuy nhiên vẫn không thể xử lý dứt điểm”, ông Bùi Kiên (người dân sống tại đường Bưởi) cho biết.

Hà Nội: Rác thải bủa vây tuyến đường Vành đai 2 - Ảnh 3.

Sau 7 năm đi vào hoạt động, nhiều điểm gầm cầu, chân đường trên cao dọc đường Vành đai 2 trở thành nơi tập kết rác.

Không chỉ đoạn đường này, tại khu vực chân đường Vành đai 2 đoạn giao với phố Đào Tấn rác thải sinh hoạt cũng bủa vây vỉa hè. Mắc dù lực lượng chức năng đã làm rào chắn và có biển cấm thế nhưng vẫn không ngăn đường tình trạng vứt rác bừa bãi.

Bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền địa phương, người dân cũng cần thẳng thắn lên tiếng và phối hợp chặt chẽ với UBND phường để ngăn chặn những người đổ trộm rác thải, giữ gìn môi trường cũng như vệ sinh chung của địa bàn. 

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận được:

Hà Nội: Rác thải bủa vây tuyến đường Vành đai 2 - Ảnh 4.

Tình trạng ngập ngụa trong rác thải gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh.

Hà Nội: Rác thải bủa vây tuyến đường Vành đai 2 - Ảnh 5.

Gạch đá, bàn ghế, vật liệu xi măng, phế thải xây dựng đổ tràn lan.

Hà Nội: Rác thải bủa vây tuyến đường Vành đai 2 - Ảnh 6.

Phế thải xây dựng, cành cây khô, lá cây từ sườn dốc kéo xuống vỉa hè, khiến một phần cây xanh bị trơ trụi.

Hà Nội: Rác thải bủa vây tuyến đường Vành đai 2 - Ảnh 7.

Vỉa hè đường Bưởi đoạn giao với phố Đào Tấn đến đường Bưởi giao với đường Hoàng Quốc Việt ngổn ngang rác thải sinh hoạt, bốc mùi hôi thối

Hà Nội: Rác thải bủa vây tuyến đường Vành đai 2 - Ảnh 8.

Tại khu vực hầm chui đường Bưởi - Đội Cấn, mặc dù đã có biển cấm và rào chắn nhưng nhiều người dân vẫn ngang nhiên đổ rác thải.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem