Hà Nội: Tạo mọi điều kiện cho Hội ND hoạt động

Thứ sáu, ngày 30/09/2011 16:55 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái với các cấp ủy, chính quyền tại Hội nghị tổng kết 10 năm (2001-2011) thực hiện Chỉ thị 59 của Bộ Chính trị, do Thành ủy Hà Nội tổ chức hôm qua (29.9).
Bình luận 0

“Với dân số trên 6,5 triệu người, trong đó 4,2 triệu là ND, vì vậy việc xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội ND có ý nghĩa rất quan trọng đối với phát triển KTXH của thủ đô” - ông Soái khẳng định.

img
Đồng ruộng ở Tây Tựu, huyện Từ Liêm được đầu tư chiều sâu đạt doanh thu 300 triệu - 1 tỷ đồng /ha.

Chỉ thị đi vào cuộc sống

Sự quan tâm này được Thành ủy, UBND thành phố cụ thể hóa bằng những chương trình, đề án cụ thể đầu tư cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, nâng cao năng lực hoạt động cho Hội ND.

Ông Trần Quang Cảnh - Trưởng ban Dân vận Thành ủy cho biết: Thành ủy đã xây dựng Chương trình “Phát triển kinh tế ngoại thành và từng bước hiện đại hóa nông thôn”.

Theo đó, thành phố có chính sách đầu tư trực tiếp cho ND ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư hạ tầng nông nghiệp, hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Nhờ đó giá trị sản xuất từ 30 triệu đồng/ha (năm 2005) tăng lên 147 triệu đồng/ha (năm 2010).

Bên cạnh đó, thành phố đã đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng hỗ trợ các vùng nông thôn xây dựng hệ thống điện, đường, trường, trạm. Hàng năm, thành phố trích ngân sách vào cho Quỹ Hỗ trợ ND. Hiện tổng vốn quỹ toàn thành phố có trên 223 tỷ đồng, tăng hơn 174 tỷ đồng so với năm 2000. Kinh phí cho Hội hoạt động được quan tâm. Tất cả cán bộ chủ chốt cơ sở và nhiều chi hội trưởng có phụ cấp.

Theo ông Trịnh Thế Khiết- Chủ tịch Hội ND TP.Hà Nội, Chỉ thị 59 có ý nghĩa hết sức quan trọng xác định trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền đối với Hội ND thời kỳ CNH- HĐH nông nghiệp, nông thôn; để Hội từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong việc tập hợp ND phát triển KTXH, xây dựng NTM...

Chưa nhận thức đầy đủ về Hội ND

Các đại biểu đã chỉ ra những hạn chế trong thực hiện Chỉ thị 59: Một số cấp ủy trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 59 thiếu kế hoạch cụ thể, chưa thường xuyên đôn đốc kiểm tra. Tỷ lệ cán bộ chủ chốt Hội ND tham gia cấp ủy thấp; chính quyền một số địa phương chưa phối hợp với Hội ND trong tham gia xây dựng chủ trương, chính sách liên quan đến quyền lợi ND, tạo điều kiện vật chất cho Hội hoạt động...

Theo quy hoạch, đến năm 2015, Hà Nội thu hồi 10.000ha đất. Theo đó sẽ có 140.000 ND không có việc làm. Hội ND phải tìm hiểu xem ND dùng tiền được bồi thường vào làm việc gì; hướng dẫn họ học nghề gì, làm gì khi không còn đất sản xuất...

Theo ông Cảnh, nguyên nhân do một số cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí của Hội ND; sự phối hợp giữa các cấp chính quyền, các ngành, MTTQ và các đoàn thể với Hội ND thiếu chặt chẽ...

Ông Nguyễn Công Soái yêu cầu: Các cấp ủy Đảng phải tăng cường công tác lãnh đạo xây dựng, củng cố Hội ND; các địa phương có quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt cho Hội nhiệm kỳ 2012-2017.

Hội ND phải nắm chắc tình hình nông nghiệp, nông thôn, tâm tư nguyện vọng của ND; kịp thời phát hiện và chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết tốt những vấn đề mới đặt ra trong quản lý nông nghiệp, nông thôn...

Tới đây, thành phố sẽ cho cán bộ Hội ND cấp huyện, cơ sở đi tham quan nghiên cứu một số mô hình xây dựng NTM, chuyển đổi kinh tế, dạy nghề cho ND ở một số nước trong khu vực để học hỏi kinh nghiệm... 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem