Hà Nội: Trật tự phường mở bãi trông xe "chặt chém" ngày Tết

Chủ nhật, ngày 26/01/2014 14:31 PM (GMT+7)
Nhiều ngày nay, người dân đi mua sắm tại khu vực chợ Đồng Xuân, Hà Nội khi vào gửi xe tại bãi do trật tự phường trông giữ đã bị "chặt chém".
Bình luận 0
Bãi trông giữ xe này mọc lên đối diện với cổng chính của chợ Đồng Xuân, thuộc phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm. Do nhu cầu người dân đi mua sắm Tết đông nên các bãi trông giữ xe của chợ luôn chật kín. Người dân phải tìm ra khu vực bên ngoài nơi có bãi trông giữ xe của đội trật tự phường trông giữ.

Tuy nhiên, nhiều người đã “méo mặt” khi phải trả 15.000 đồng/xe máy, trong khi theo quy định của thành phố là 3.000 đồng/xe. Những chiếc vé họ dùng để giữ xe cũng rất sơ sài.

Các thành viên trông giữ xe mặc áo quần màu xanh, trên tay áo có in chữ “dân quân tự vệ”. Khi được hỏi các thành viên không ngần ngại giới thiệu là lực lượng của phường Đồng Xuân.

img Bãi trông xe có giá vé “cắt cổ” 15.000 đồng/xe.
img
img Những thành viên trông giữ xe mặc áo có chữ “dân quân tự vệ”.
img Vé xe được làm rất sơ sài.
Ngọc Lương (Ngọc Lương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem