Hà Nội tuyển dụng lao động:1.500 việc làm tốt, thu nhập cao thuộc ngành nào?

Thùy Anh Thứ năm, ngày 15/04/2021 16:26 PM (GMT+7)
Dịch bệnh Covid -19 bước đầu được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh đã bắt đầu được phục hồi. Đây là cơ sở để doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, tăng tuyển dụng lao động. Nhu cầu tuyển dụng lao động ở ngành công nghệ thông tin, cơ điện tử... đặc biệt tăng cao.
Bình luận 0

Đây là thông tin được Sở LĐTBXH công bố trong buổi họp báo vào sáng 15/4, hướng tới Hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp thủ đô để kết nối việc làm, thúc đẩy giáo dục nghề nghiệp. Trọng tâm hội nghị chính là phiên giao dịch giới thiệu việc làm, tuyển dụng lao động. 

Hàng nghìn học sinh, sinh viên có cơ hội được tuyển dụng 

Ông Lê Minh Thảo - Trưởng phòng dạy nghề (Sở LĐTBXH) cho biết Hội nghị là cơ hội để tăng cường thông tin GDNN; đồng thời tư vấn việc làm cho người lao động; thúc đẩy học sinh sinh viên khởi nghiệp sáng tạo tại thị trường Thủ đô; cập nhật nhu cầu thị trường tiến tới liên kết đào tạo lao động theo nhu cầu thị trường.

Xung quanh Hội nghị có 3 hoạt động chính là: Ký kết đặt hàng đào tạo; tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THCS; THPT; hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm. Ngoài ra, sự kiện cũng trình diễn, trưng bày một số mô hình máy móc tự làm, phục vụ dạy học của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Hà Nội tuyển dụng lao động: 1.500 việc làm tốt, thu nhập cao thuộc ngành nào? - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thanh Nhàn - Phó giám đốc Sở LĐTBXH cho biết, phiên giao dịch việc làm có 1.500 vị trí việc làm ở nhiều vị trí. Ảnh: N.T

Theo kết quả tổng hợp, tới nay đã có 44 cơ sở giáo dục nghề nghiệp đăng ký tuyển sinh; có 26 doanh nghiệp (trong tổng số 529 doanh nghiệp) có liên kết với cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố tham gia ký kết thỏa thuận hợp tác tại sự kiện.

Dự kiến sẽ có hơn 6.000 học sinh, sinh viên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia phiên giao dịch việc làm. Cũng có hàng trăm cơ sở GDNN cho học sinh, sinh viên, giáo viên tìm kiếm cơ hội việc làm.

Năm 2021 giáo dục nghề nghiệp Thủ đô đặt mục tiêu tuyển sinh và đào tạo mới cho hơn 220 nghìn lượt người. Trong đó, cao đẳng 31.000 học cao đẳng; trung cấp 42 nghìn người; sơ cấp là hơn 147 nghìn người. Đồng thời UBND Thành phố cũng phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của Thủ đô lên mức 71,8%, trong đó lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt từ 50,5%.

Nhiều vị trí tuyển dụng, lương cao lên tới 30 triệu đồng/tháng

Bà Nguyễn Thanh Nhàn - Phó giám đốc Sở LĐTBXH TP Hà Nội cho biết, trọng tâm của hội nghị gắn kết là hoạt động phiên giao dịch việc làm cho các học sinh, sinh viên tại các cơ sở GDNN.

Ông Vũ Quang Thành - Phó giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội - Đơn vị tổ chức Phiên giao dịch việc làm cho biết hiện tại Trung tâm đã hoàn tất công tác chuẩn bị.

Trước hết, trung tâm đã phối hợp với cơ sở DNNN để khảo sát nhu cầu học sinh, sinh viên, cũng như lao động trên địa bàn thủ đô về nhu cầu tìm việc, các ngành nghề cần tìm việc. Sau đó, trung tâm đã khảo sát nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp hiện đã kêu gọi 30 doanh nghiệp tham gia phiên giao dịch việc làm. Hiện tại, doanh nghiệp đã đăng ký tuyển dụng hơn 1.500 chỉ tiêu ở nhiều cấp bậc, nhiều vị trí, với nhiều ngành nghề, mức lương đa dạng. Từ công việc trong nước, tới công việc ngoài nước (trong đó có xuất khẩu lao động).

Lao động thủ đô tham gia tìm việc qua các phiên giao dịch việc làm tại Trung tâm dịch vụ Việc làm Hà Nội. Ảnh: N.T

Lao động thủ đô tham gia tìm việc qua các phiên giao dịch việc làm tại Trung tâm dịch vụ Việc làm Hà Nội. Ảnh: N.T

Về thu nhập, ông Thành cho biết mức lương đa dạng. Có công việc có mức tiền lương từ 6 triệu - 10 triệu đồng; có công việc mức lương từ 10 triệu -15 triệu đồng; có những công việc có mức lương dao động từ 25- 30 triệu đồng.

"Các vị trí tuyển dụng lần này của doanh nghiệp khá đa dạng, nhưng chủ yếu vẫn rơi vào nhóm ngành, nghề doanh nghiệp có nhu cầu cao. Có thể kể đến như: Công nghệ thông tin; may mặc; dịch vụ bán lẻ; cơ điện tử; cơ khí; quản lý nhân lực; công nghệ điện toán... Những ngành top trên như này mức thu nhập thường cao hơn mức sàn, thấp nhất cũng từ 8 triệu đồng", ông Thành nói.

Sự kiện được tổ chức Trung cấp cơ khí I tại Đông Anh (hà Nội) vào sáng ngày 24/4 tới.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem