Hà Nội xin tái thành lập Sở Du lịch

Hải Phong Thứ hai, ngày 29/12/2014 11:46 AM (GMT+7)
Hà Nội đứng đầu cả nước về số lượng di tích Việt Nam, với 3.840 di tích trên tổng số gần 40.000 di tích Việt Nam (trong đó có 1.164 di tích trên tổng số gần 3.500 di tích cấp quốc gia ở Việt Nam).
Bình luận 0
Đề nghị xin tái thành lập Sở Du lịch được Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đưa ra trong Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Chính phủ với các địa phương sáng nay (29.12).

img
Hà Nội luôn là một trong những địa điểm thu hút nhiều khách du lịch nội địa và quốc tế.

Cụ thể, ông Nguyễn Thế Thảo đã đề xuất với Chính phủ xin tách riêng ngành du lịch ra khỏi Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch Hà Nội để tạo điều kiện cho du lịch Thủ đô phát triển mạnh mẽ hơn.

Vậy là sau hơn 6 năm kể từ ngày sáp nhập cùng Sở Văn hóa – Thông tin và Sở Thể dục – Thể thao thành Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch, Sở Du lịch TP.Hà Nội nhiều khả năng sẽ được tái thành lập. Trước đó, vào tháng 10.2014, TP.HCM cũng đã tái thành lập Sở Du lịch.

Là Thủ đô có lịch sử lâu đời với hơn 1.000 năm tuổi, có truyền thống văn hóa đa dạng và giàu bản sắc, Hà Nội là một trung tâm du lịch lớn của Việt Nam. Hà Nội luôn là một trong những địa điểm thu hút nhiều khách du lịch nội địa và quốc tế. Hà Nội đứng đầu cả nước về số lượng di tích Việt Nam với 3.840 di tích trên tổng số gần 40.000 di tích Việt Nam (trong đó có 1.164 di tích trên tổng số gần 3.500 di tích cấp quốc gia ở Việt Nam). Chính vì vậy mà Hà Nội có thế mạnh và đủ điều kiện để phát triển du lịch văn hóa, tâm linh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem