Hạ sốt
-
Không có thuốc điều trị đặc hiệu với virus sởi. Người bệnh thường tự khỏi sau 7-10 ngày bị mắc bệnh. Do đó, cách hỗ trợ tốt nhất vẫn là chăm sóc để người bệnh cảm thấy dễ chịu hơn.
-
Thời tiết chuyển mùa, trẻ em thường bị viêm đường hô hấp, sốt. Thuốc hạ sốt thường được các bà mẹ sử dụng ngay nhằm hạ nhiệt. Tuy nhiên, nếu dùng không đúng cách có thể gây hại cho trẻ.
-
Theo PGS-TS Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai), bệnh sởi là do virus gây nên, không cần dùng thuốc bệnh có thể tự khỏi. Chỉ khi bệnh có biến chứng bội nhiễm mới dùng kháng sinh.
-
Con gái tôi 8 tuổi, bị sốt cao nhiều ngày, người nổi ban đỏ. Tôi đã đưa cháu đi khám tại bệnh viện huyện thì được bác sĩ kết luận là sốt xuất huyết (SXH). Tuy nhiên, bác sĩ lại cho ra viện và khuyên điều trị tại nhà.
-
Sai lầm lớn nhất của các bà mẹ là khi con bị sốt thì cho rằng con bị viêm họng, viêm phế quản, tự ý đi mua thuốc giảm sốt, thuốc kháng sinh về cho con uống.
-
Chiều 18.9, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Các bác sỹ của bệnh viện này vừa cứu sống hai nữ sinh THPT, vì các em đã uống thuốc diệt rầy và thuốc hạ sốt để tự tử.
-
(Dân Việt) - Chưa "hạ sốt" mấy vụ du khách bị "chặt chém" ở Hà Nội, lại đến vụ du khách bị "bỏ rơi" ở Hà Tĩnh.
-
(Dân Việt) - Đây là thông tin tại Hội nghị điều dưỡng nhi khoa lần thứ 9, tổ chức tại Bệnh viện Nhi T.Ư ngày 13.3. Theo nghiên cứu của Bệnh viện Nhi T.Ư về việc xử lý khi con sốt, chỉ có 37% bà mẹ có kiến thức đúng, 21% có hành vi đúng.
-
Khi trẻ bị sốt, các bà mẹ sẽ nghĩ ngay đến việc lau mát để giảm nhiệt độ, nhưng không phải ai cũng biết lau mát đúng cách.
-
(Dân Việt) - Nếu lạm dụng truyền dịch, trẻ còn có thể bị tác dụng phụ như sốc dịch, nếu không xử lý kịp thời các biến chứng do sốc rất dễ tử vong.