Hà Tĩnh sẽ cử đoàn công tác vào TP.HCM đón công dân có nguyện vọng về quê

Quỳnh Nga Thứ hai, ngày 19/07/2021 16:33 PM (GMT+7)
Hà Tĩnh sẽ thành lập đoàn công tác vào TP. HCM đón công dân tỉnh này có nguyện vọng về quê. Trước mắt, tỉnh ưu tiên đón các trường hợp người có bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày; phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ; người cao tuổi, người khuyết tật...
Bình luận 0

Ưu tiên người bệnh hiểm nghèo, phụ nữ mang thai, người cao tuổi

Ngày 19/7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Tĩnh họp bàn phương án đón công dân từ vùng dịch trở về địa phương. Ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh này chủ trì.

Dự thảo kế hoạch của Sở LĐTBXH tỉnh Hà Tĩnh, các trường hợp được đón về là công dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hà Tĩnh đang lưu trú, làm việc tại các khu công nghiệp của TP.HCM và các tỉnh như Bình Dương, Đồng Nai mà có nhu cầu về Hà Tĩnh.

Trước mắt Hà Tĩnh sẽ ưu tiên đón các trường hợp người có bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày; phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ; người cao tuổi, người khuyết tật; người lao động bị thất nghiệp, dừng việc dài ngày; công dân vào thăm người thân, giải quyết công việc bị kẹt lại tại các tỉnh, thành trên; công dân đã hoàn thành cách ly. 

Hà Tĩnh: Hỗ trợ chi phí đi về, chi phí xét nghiệm cho công dân ở vùng dịch có nguyện vọng về quê - Ảnh 1.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cho biết, Hà Tĩnh sẽ hỗ trợ chi phí đi về và xét nghiệm cho các công dân có nguyện vọng trở về. Ảnh: Phúc Quang

Dự kiến thời gian tổ chức đón công dân Hà Tĩnh đang cư trú, làm việc tại TP.HCM trong đợt 1 từ ngày 22-25/7; đón công dân đang cư trú, làm việc tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai vào đợt 2, từ ngày 26-30/7.

Theo kế hoạch, các công dân sẽ được đón trở về quê bằng tàu và khi về đến ga Yên Trung (Đức Thọ) sẽ được đưa đi cách ly tập trung.

Hà Tĩnh: Hỗ trợ chi phí đi về, chi phí xét nghiệm cho công dân ở vùng dịch có nguyện vọng về quê - Ảnh 3.

Người dân Hà Tĩnh quyên góp nhu yếu phẩm gửi vào miền Nam. Ảnh: K.M

Cần đăng ký, không tự ý về

Ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo kết luận rằng, Hà Tĩnh sẽ sớm thành lập một đoàn liên ngành gồm các lực lượng công an, y tế, cán bộ của Sở LĐTBXH trực tiếp vào TP.HCM để đón bà con về. 

Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch, đoàn sẽ yêu cầu bà con trước khi lên tàu trở về quê phải có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 và khi bà con về đến địa phương, ngành y tế nhanh chóng lấy mẫu xét nghiệm kịp thời và tiến hành cách ly tập trung 14 ngày theo đúng quy định.

Đoàn công tác của Hà Tĩnh sẽ vào TP. HCM đón công dân có nguyện vọng về quê - Ảnh 3.

Trước đó, tỉnh Hà Tĩnh đã có công văn gửi Hội Đồng hương Hà Tĩnh tại TP.HCM.

Hà Tĩnh sẽ hỗ trợ chi phí đi về và chi phí xét nghiệm, chi phí cách ly tập trung công dân phải tự chi trả; đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tỉnh sẽ hỗ trợ.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng nhấn mạnh, những công dân ở vùng đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nếu tự ý trở về, không đăng ký sẽ phải tự chi trả kinh phí xét nghiệm, cách ly và nếu để lây lan dịch bệnh sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin từ Hội đồng hương Hà Tĩnh tại TP.HCM hiện đã có 1.200 người đăng ký trở về Hà Tĩnh. Sở LĐTBXH tỉnh Hà Tĩnh sẽ phối hợp với Hội đồng hương Hà Tĩnh tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai tiếp nhận thông tin đăng ký từ công dân và danh sách những lao động có nhu cầu, nguyện vọng trở về nơi thường trú.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem