Hà Việt Dũng: "Ngày Tết tôi phải thực hiện các nghi lễ và phong tục đặc biệt"

Thúy Phương - Thanh Tùng Thứ tư, ngày 25/01/2023 11:00 AM (GMT+7)
Trò chuyện cùng Dân Việt trong những ngày đầu xuân, diễn viên Hà Việt Dũng cho biết cuối năm là dịp bận rộn do bản thân phải sắp xếp mọi công việc và tham gia những nghi lễ, phong tục của gia đình và quê hương.
Bình luận 0
Hà Việt Dũng: "Ngày Tết tôi phải thực hiện các nghi lễ và phong tục đặc biệt" - Ảnh 1.

Hà Việt Dũng bên bà con dân tộc. Ảnh: NVCC

Năm qua, diễn viên Hà Việt Dũng đã xuất hiện trước khán giả qua nhiều bộ phim khác nhau. Anh đánh giá năm 2022 của mình như nào?

- Với tôi, năm qua là một năm rất thành công với bản thân mình. Tôi may mắn có tới ba bộ phim được lên sóng và cả ba đều nhận được sự yêu mến, ủng hộ của khán giả. Đó là những thành công lớn nhất với tôi vì rất lâu rồi tôi mới có sự tin tưởng và yêu mến nhiều như vậy.

Ở phương diện cá nhân, hoạt động kinh doanh riêng của tôi cũng gặp nhiều thuận lợi. Sau thời điểm dịch bệnh, mọi thứ lúc này đều suôn sẻ. Vì thế năm qua là một năm rất trọn vẹn với tôi.

Bên cạnh những niềm vui và những điều tích cực đó, anh có nuối tiếc hay chưa hài lòng với bản thân mình?

Hà Việt Dũng: "Ngày Tết tôi phải thực hiện các nghi lễ và phong tục đặc biệt" - Ảnh 2.

Hà Việt Dũng bên gia đình Tết Quý Mão. Ảnh: NVCC

- Với những bộ phim hay những dự án mà tôi đã tham gia, tôi đều cố gắng hết mình và thường nhìn nhận lại toàn bộ quá trình làm việc của mình. Do đó, tôi luôn tìm hiểu và lắng nghe những phản hồi. Nếu có điều gì chưa tốt hoặc chưa hoàn thiện thì tôi sẽ rút kinh nghiệm và cố gắng thay đổi cho những lần diễn sau. Đồng thời, tôi cũng sẽ phát huy những điểm mạnh của mình để mọi việc trở nên tốt đẹp.

Trong những ngày cuối năm, công việc của anh có quá bận rộn?

- Dịp cuối năm, tôi thường khá bận rộn. Vì là người đã có gia đình nên tôi phải làm tròn bổn phận của người con với hai bên nội ngoại. Sinh ra ở vùng quê Hòa Bình và có vợ là người Thái nên tôi phải thực hiện đủ các thủ tục, nghi lễ theo tập quán của địa phương. Các thủ tục hay mâm cỗ cúng của gia đình tôi sẽ có phần khác hơn so với bình thường. Vì thế mọi thứ cần được chuẩn bị và thực hiện chu toàn.

Ngoài diễn xuất, Hà Việt Dũng còn tham gia kinh doanh riêng và cả hoạt động kinh doanh của gia đình. Anh có gặp khó khăn để sắp xếp và cân bằng mọi công việc của mình?

- Tôi cũng là một người bình thường nên đôi lúc cũng không thể cân bằng được mọi việc. Thông thường, tôi sẽ tranh thủ những ngày không có cảnh quay để về nhà và phụ giúp gia đình. Nhà tôi có một homestay để đón khách. Vì thế, mỗi khi về nhà là tôi sẽ tham gia các công việc như vào bếp, phục vụ khách, chạy bàn… Ngoài ra, tôi cũng dành thời gian để chăm sóc con cái và giúp vợ một số công việc.

Hà Việt Dũng: "Ngày Tết tôi phải thực hiện các nghi lễ và phong tục đặc biệt" - Ảnh 3.

Hà Việt Dũng tại homestay của gia đình. Ảnh: NVCC

Thường xuyên phải làm việc xa nhà, có khi nào anh bị vợ giận hay trách móc?

- Do tính chất công việc đặc biệt nên tôi không thể chủ động thời gian của mình. Việc sắp xếp lịch phim thường phải dựa vào nhiều yếu tố và còn do các diễn viên khác có bận hay trùng lịch hay không. Vì thế, khi có thời gian trống thì tôi sẽ dành toàn bộ cho gia đình. Tôi cũng là người không ngại khó nên khi về nhà tôi có thể làm cơm, nấu bếp hay chăm con.

Tôi cũng rất may khi có được người vợ tâm lý và hiểu mình. Tôi cũng đã bắt đầu xa nhà từ những năm 18, 19 tuổi để lập nghiệp nên mọi người cùng dần quen và thông cảm với công việc của mình. Vì thế vợ tôi cũng luôn vui vẻ và không giận.

Hà Việt Dũng: "Ngày Tết tôi phải thực hiện các nghi lễ và phong tục đặc biệt" - Ảnh 4.

Hà Việt Dũng được vợ thông cảm và thấu hiểu cho công việc làm nghệ thuật. Ảnh: NVCC

Trong năm tới, anh có những dự định và kế hoạch nào cho bản thân mình?

- Trong năm tới, tôi dự định sẽ trau dồi thêm kiến thức cho mình. Đồng thời, nếu được mời tham gia các bộ phim mới thì tôi cũng rất sẵn sàng. Bên cạnh đó, tôi muốn phát triển thêm công việc của cá nhân cũng như phát triển homestay của gia đình.

Khi đón khách tại gia đình, du khách có bất ngờ khi biết thấy anh xuất hiện và phục vụ khách của gia đình mình?

- Gia đình tôi đã làm homestay từ rất lâu. Vì thế, những vị khách đến nhà thường là khách quen tìm đến chứ không phải do biết tôi là người nổi tiếng. Khi bắt gặp tôi phục vụ tại nhà, những vị khách đều tỏ ra bất ngờ. Một số người yêu mến mình cũng đặt lịch quay lại để được gặp tôi. Đó là những niềm vui lớn mà tôi luôn trân trọng.

Trong những ngày đầu năm mới, anh muốn gửi lời chúc nào tới khán giả của mình?

- Tôi mong muốn gửi đến khán giả sự biết ơn sâu sắc. Nhờ có khán giả mà tôi có được nhiều sự yêu mến và ủng hộ. Đó là động lực lớn để tôi tiếp tục cố gắng mỗi ngày. Nhân dịp năm mới, tôi xin dành những lời chúc tốt sức khoẻ, bình an, may mắn đến tất cả mọi người. Mong rằng khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ Hà Việt Dũng và những bộ phim của Việt Nam trong năm 2023 sắp tới.

Cảm ơn diễn viên Hà Việt Dũng đã chia sẻ thông tin!

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem