Hai cháu bé tật nguyền cần giúp đỡ

Nguyễn Hữu Thứ năm, ngày 08/01/2015 08:14 AM (GMT+7)
Đó là 2 con gái sinh đôi của vợ chồng anh Nguyễn Hữu Tây - Trần Thị Hồng Điệp (SN 1978), ở thôn Tân Thạnh, xã Ân Tường Tây, huyện Hoài An, tỉnh Bình Dương. 
Bình luận 0

Tháng 8.2013, chị Điệp sinh lần 2 được 2 cháu gái là Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Thị Bảo Châu. Từ lúc sinh ra đến 6 tháng tuổi, đôi chân của 2 cháu bị tật nguyền vẹo cúp vào trong. Tháng 6.2014, anh chị đưa 2 con đến Trung tâm Chỉnh hình và phục hồi chức năng TP.Quy Nhơn (Bình Định) để khám. Bác sĩ cho biết 2 cháu bị tật nguyền bẩm sinh “bàn chân khoèo”. Có thể điều trị bằng phương pháp nẹp dày và bó bột đôi chân thời gian kéo dài 2- 3 năm. Cứ mỗi tháng bó bột 1 lần, 3 tháng thay nẹp 1 lần… Mỗi lần bó bột tốn 3,6 triệu đồng.

Hiện gia đình anh Tây, chị Điệp nuôi 3 con nhỏ trong đó có 2 con bị tật nguyền và mẹ già 62 tuổi. Gia đình anh Tây thuộc hộ nghèo, chỉ làm 3 sào ruộng, bản thân anh làm thợ hồ để nuôi sống gia đình.

Hoàn cảnh anh Tây rất khó khăn, cần các nhà hảo tâm giúp đỡ. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ nhà anh Nguyễn Hữu Tây (ĐT: 01679134249) hoặc Báo NTNN, 13 Thụy Khuê, Hà Nội, tài khoản 1506311002117 Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT Tây Hồ, Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem