Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Hải Dương Lê Văn Hiệu được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh

Nguyễn Việt Thứ sáu, ngày 02/06/2023 19:07 PM (GMT+7)
Chiều 2/6, tại Kỳ họp thứ 15, các đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương, khóa XVII đã bầu ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII với số phiếu tập trung cao.
Bình luận 0
Ông Lê Văn Hiệu Trưởng đoàn Đại biểu Quốc tỉnh Hải Dương được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh  - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương đã tiến hành bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương.

Kết quả, ông Lê Văn Hiệu đã trúng cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương với số phiếu tập trung cao.

Trước đó, HĐND tỉnh Hải Dương đã tiến hành bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Xuân Thăng do vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ông Lê Văn Hiệu, sinh năm 1967, quê Nam Sách (tỉnh Hải Dương), trình độ chuyên môn Cử nhân Luật, Thạc sĩ Quản lý Khoa học và Công nghệ, Thạc sĩ Quản lý Kinh tế; Cao cấp Lý luận Chính trị. 

Trong quá trình công tác, ông Hiệu từng kinh qua các chức vụ Phó Giám đốc Sở Công thương, Bí thứ Huyện ủy Nam Sách, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hải Dương, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem