Hải Dương: Công ty Long Hải vượt khó, ổn định đời sống người lao động trước bão dịch Covid-19

Thi Ngọc Thứ năm, ngày 30/09/2021 08:49 AM (GMT+7)
Công ty TNHH Long Hải là doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Hai năm qua, doanh nghiệp đã cùng tỉnh nhà vượt qua 4 đợt dịch Covid -19 với nỗ lực duy trì sản xuất, đảm bảo đời sống cho người lao động và đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội.
Bình luận 0

Vững vàng trước bão dịch Covid-19

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hoành hành hết đợt này qua đợt khác, kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề dẫn đến nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã phải tạm dừng hoạt động hoặc hoạt động chỉ cầm chừng. Nhiều công nhân mất việc làm, kéo theo đời sống gia đình họ hết sức khó khăn. 

Tuy nhiên, với nỗ lực hết mình, Công ty TNHH Long Hải hay còn có tên quen thuộc khác là Công ty thạch rau câu Long Hải đã cố gắng phát triển sản xuất, đảm bảo được việc làm và ổn định đời sống của người lao động. 

Hải Dương: Doanh nghiệp đã vượt khó như thế nào trước bão dịch Covid? - Ảnh 1.

Các công nhân của Công ty TNHH Long Hải đang hang say lao động sản xuất. Ảnh: Thi Ngoc

Đây là doanh nghiệp chuyên sản xuất thạch từ rau câu với nhiều chủng loại khác nhau . Với hơn 20 năm phát triển, sản phẩm thạch của công ty đã được chứng nhận là "thương hiệu Quốc gia". Ngoài ra, công ty còn sản xuất các loại nước uống giải khát có nguồn gốc từ thiên nhiên vừa mang lại cảm giác sảng khoái, thư giãn, vừa có tác dụng bồi bổ sức khỏe cho người sử dụng. 

Sản phẩm của Công ty Long Hải không chỉ phục vụ nhu cầu đông đảo người dân trong nước mà còn xuất đi nhiều nước trên thế giới như Myanma, Campuchia, Lào, Triều Tiên, Nga, Đức,…

Gần đây, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều khu vực bị phong tỏa, thu nhập của người dân bị giảm dẫn đến nhu cầu mua hàng của công ty giảm theo vì sản phẩm của công ty không phải là mặt hàng thiết yếu.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực không ngừng và tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, lãnh đạo công ty Long Hải đã tìm tòi các giải pháp để vừa đảm bảo được doanh thu cho công ty, vừa đảm bảo ổn định đời sống cho cán bộ, công nhân viên trong lúc dịch bệnh.

Ngay khi dịch bệnh bùng phát, lãnh đạo Công ty Long Hải đã có những biện pháp thích nghi nhanh chóng với tình hình, sớm ổn định sản xuất kinh doanh. Hàng xuất bán tuy không nhiều như trước đây nhưng vẫn đảm bảo được công việc cho người lao động. Nếu như trước đây, vào mùa cao điểm phải làm thêm giờ thì hiện tại các bộ phận chỉ làm trong khuôn khổ thời gian theo quy định. 

Trao đổi với PV, lãnh đạo của Công ty Long Hải cho biết, có rất nhiều người đến từ nhiều nơi đã gắn bó với Công ty hàng chục năm nay. Có những trường hợp còn cả gia đình, anh em, con cái đều làm ở đây. Như vậy chứng tỏ là họ rất yêu quý và đặt niềm tin vào công ty. "Vì vậy, chúng tôi luôn trăn trở với bài toán phải làm thế nào để công nhân vẫn có việc làm, đảm bảo được thu nhập, doanh nghiệp bị ảnh hưởng ở mức thấp nhất? từ đó, có phương án và hướng đi phù hợp"- vị lãnh đạo của Công ty nói. 

Quan tâm tới đời sống người lao động

Trong thời gian dịch bệnh vừa qua, một số nhân viên của công ty rơi vào khu vực bị phong tỏa. Công ty đã quan tâm hỗ trợ, sắp xếp nhân sự làm thay để họ yên tâm ở nhà phòng chống dịch. Hơn thế nữa, những nhân viên này vẫn được đảm bảo số ngày công trên tháng bằng việc sẽ được làm bù ngay sau khi đi làm trở lại. Đồng thời, những người làm thay trước đó sẽ được nghỉ bù để đảm bảo quyền lợi của công nhân công bằng như nhau.

Hải Dương: Doanh nghiệp đã vượt khó như thế nào trước bão dịch Covid? - Ảnh 2.

Các chuyên gia làm việc trong phòng thí nghiệm của Công ty Long Hải. Ảnh: Thi Ngọc

Chị N.T.V, công nhân của công ty Long Hải cho biết, tuy bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, công nhân phải thay nhau đi làm luân phiên nhưng người lao động vẫn được bố trí đảm bảo mỗi tháng ít nhất 21 ngày công trở lên. Có một số bộ phận vẫn đi làm thừa công.

Về tình hình kinh doanh trong mùa dịch, với phương châm "biến khó khăn thành cơ hội", bên cạnh việc duy trì các sản phẩm thế mạnh đã có, công ty Long Hải còn tiếp tục nghiên cứu và tung ra thị trường các sản phẩm mới như trà đào xả, trà chanh xả, trà sâm nhằm tạo sự phong phú cho sản phẩm, phục vụ nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Các sản phẩm mới sẽ được đến tay khách hàng dưới nhiều hình thức như bán hoặc  tặng, khuyến mại kèm theo mặt hàng khác.

Trao đổi với PV báo Dân Việt, anh Phạm Đăng Hồng, Phó phòng kinh doanh của Công ty Long Hải cho biết, năm nay doanh thu của Công ty có phần sụt giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều địa phương bị phong tỏa, thu nhập người dân bị giảm sút nên hàng bán được ít hơn vì đây là mặt hàng không thiết yếu.

Bên cạnh đó, công ty còn phải thêm khoản chi phí cho công tác phòng chống dịch như hóa chất khử khuẩn, trang bị thêm khẩu trang, nước sát khuẩn, tăng cường công tác tuyên truyền như treo băng rôn, áp phích tại những vị trí dễ nhìn để nâng cao ý thức cho người lao động. Công ty còn phối hợp với cơ quan y tế và UBND phường, xã sở tại triển khai các hoạt động phòng chống dịch Covid-19.

Về phía người lao động vùng nguyên liệu, anh Hồng cho biết, công ty cũng đã mua hết số nguyên liệu theo đúng hợp đồng với bà con. Những nguyên liệu chưa kịp dùng để sản xuất, doanh nghiệp cho sơ chế bằng cách sấy khô để dùng dần.

Hải Dương: Doanh nghiệp đã vượt khó như thế nào trước bão dịch Covid? - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Bình Thành, quản lý bán hàng của Công ty TNHH Long Hải và lái xe đang chuyển nước ngọt trao tặng lực lượng chống dịch. Ảnh: Thi Ngọc

Tuy khó khăn trong kinh doanh dẫn đến lợi nhuận của Công ty Long Hải giảm đáng kể, song các đóng góp cho cộng đồng vẫn được doanh nghiệp ưu tiên và duy trì trong suốt thời gian qua. Điều đó thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với cộng đồng trước đại dịch Covid .

Công ty đã tham gia nhiều chương trình từ thiện như đóng góp vào quỹ vacxin Covid- 19 của Chính phủ, ủng hộ nhu yếu phẩm tại các chốt kiểm soát dịch bệnh ở địa bàn TP.Hải Dương, ủng hộ người dân vùng phong tỏa Bắc Ninh. Ngoài ra, công ty Long Hải còn có chương trình giúp đỡ người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong công ty và ngoài cộng đồng. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem