Hải Phòng: Thiếu lao động sản xuất vụ đông

Thứ hai, ngày 18/10/2010 16:09 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đã đến lúc Hải Phòng cần khảo sát lại tình hình chuyển dịch cơ cấu lao động ở các vùng nông thôn để cân đối hài hoà. Trước mắt, cần phải có cơ chế hỗ trợ tích cực hơn, đủ sức "hút" lao động trẻ gắn bó với ruộng đồng.
Bình luận 0
img
Nhân lực làm vụ đông ở Hải Phòng đang thiếu trầm trọng.

Chủ trương sản xuất 12.000ha cây vụ đông của TP.Hải Phòng đang khó đạt vì nhiều lý do, trong đó, nguyên nhân quan trọng nhất là thiếu lao động.

Vụ đông với nhiều ưu thế: Thời gian sản xuất ngắn (3-4 tháng), cơ cấu cây trồng đa dạng, phù hợp giai đoạn thời tiết chuyển mùa ở địa phương, sản phẩm dễ tiêu thụ... nên Hải Phòng là một trong số các địa phương rất coi trọng sản xuất vụ này.

Điều đó được thể hiện qua việc đầu tư, hỗ trợ khuyến khích sản xuất vụ đông của thành phố năm sau cao hơn năm trước. Chẳng hạn, năm 2008 thành phố hỗ trợ 2 tỷ đồng, năm 2009 là 3,45 tỷ đồng và năm 2010 tăng lên 3,5 tỷ đồng. Kéo theo sự đầu tư đó, số hộ nông dân tăng cường thâm canh tăng vụ và có "bát ăn bát để" ngày càng nhiều, nhiều hộ giàu lên nhanh chóng.

Theo số liệu khảo sát, tổng hợp của Sở NN&PTNT Hải Phòng, vụ đông năm 2009- 2010, giá trị sản xuất toàn thành phố đạt 872 tỷ đồng, tăng 100 tỷ đồng so với năm trước. Giá trị thu nhập trên đơn vị canh tác đạt bình quân xấp xỉ 80 triệu đồng/ha, gấp 3 lần so với cấy lúa. Nhiều vùng được coi là trọng điểm vụ đông còn cho thu nhập từ 150- 180 triệu đồng/ha, như vùng ngô lai ở Vĩnh Bảo, Tiên Lãng; cà chua ở Đồ Sơn, Kiến Thụy, Thuỷ Nguyên; khoai tây ở Vĩnh Bảo; hành tỏi ở Tiên Lãng; dưa hấu ở Tiên Lãng, An Dương; vùng rau ở An Lão…

Vụ đông năm nay, Hải Phòng chủ trương mở rộng diện tích lên 12.000ha, cao nhất từ trước đến nay. Mong muốn là vậy, nhưng việc triển khai tăng diện tích lại không dễ, thậm chí nhiều địa phương diện tích vụ đông còn giảm mạnh.

Nguyên nhân chủ yếu là do nguồn lao động phục vụ sản xuất nông nghiệp đang cạn dần. Rất nhiều người chuyển đổi nghề vào làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn hoặc đổ vào nội thành làm các công việc khác. Trong khi đó, vụ đông đòi hỏi cần nhiều nhân công phục vụ các khâu làm đất, trồng, chăm bón, thu hoạch, vận chuyển, thậm chí cả tiêu thụ sản phẩm.

Ông Phạm Văn Hạnh - Phó Chủ tịch Hội ND huyện Vĩnh Bảo, cho biết, vụ đông năm nay có nhiều yếu tố thuận lợi đối với sản xuất ở địa phương, tuy nhiên phong trào làm vụ đông không còn sự rộn ràng như mấy năm trước, do thiếu nhân lực trẻ.

Cũng tình trạng này, ông Đặng Văn Đình - Chủ tịch UBND xã Trường Thành, huyện An Lão thông tin: Năm 2005 xã triển khai 60-70ha vụ đông, đến nay diện tích này giảm chỉ còn 3ha. Nghịch lý là ruộng ít nhưng vẫn thừa vì số lao động nông thôn ngày một giảm, nhất là lực lượng thanh niên sung sức. Xã Trường Thành có tới trên 1.000 thanh niên "ly nông", vào làm việc trong các doanh nghiệp may, da giày trên địa bàn. Số đông thanh niên khác đổ vào nội thành làm các công việc phi nông nghiệp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem