Hai quý cô tuổi Mão của showbiz Việt kể chuyện đầu xuân

Mỹ Quỳnh Chủ nhật, ngày 22/01/2023 14:00 PM (GMT+7)
Minh Hằng và Nam Thư - hai quý cô tuổi Mão đình đám của showbiz Việt kể chuyện đầu xuân Quý Mão với những dự định trên con đường hoạt động nghệ thuật.
Bình luận 0

Theo quan niệm dân gian, những người tuổi Mão thường có số may mắn, phú quý và gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống cũng như công việc. Trong lĩnh vực nghệ thuật, nhiều gương mặt đình đám của làng giải trí Việt như Minh Hằng, Nam Thư, Trấn Thành, Khả Như, Mỹ Linh…  đều cầm tinh con Mão.

Nhân dịp xuân Quý Mão 2023, diễn viên Nam Thư và ca sĩ – diễn viên Minh Hằng đã có những chia sẻ xung quanh sự nghiệp, cuộc sống của mình.

Nam Thư – "kiều nữ" tuổi Mão đa năng

Trần Nam Thư là nữ diễn viên được khán giả biết đến với biệt danh "Kiều nữ làng hài". Sau này cô xuất hiện ở nhiều dự án web drama (dạng phim điện ảnh được phát sóng trực tiếp trên mạng) mang dấu ấn nữ quyền. Nam Thư được yêu mến bởi vẻ ngoài xinh đẹp, mạnh mẽ và lối diễn xuất tự nhiên, thu hút. Ngoài làm diễn viên, Nam Thư còn được biết đến với vai trò nhà sản xuất đồng đạo diễn.

Hai quý cô tuổi Mão của shobiz Việt kể chuyện đầu xuân - Ảnh 1.

Diễn viên Nam Thư đánh dấu sự nghiệp bằng loạt phim mang dấu ấn nữ quyền.

Nam Thư chia sẻ, từ khi hoạt động nghệ thuật đến nay, cô luôn cố gắng học hỏi, xây dựng hình ảnh để định hướng bản thân là một nghệ sĩ đa năng. Hiện tại, cô đang đảm nhận 4 vai trò gồm: Đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch và diễn viên chính.

Giải thích về việc vì sao lại "ôm" quá nhiều vị trí, Nam Thư cho biết, đầu tiên là tiết kiệm tiền cho công ty để... 4 đầu lương vào một chỗ. Bên cạnh đó, vì bản thân là người rất cầu toàn, nên Nam Thư phải tự làm thì mới yên tâm.

"Tôi luôn xây dựng và định hướng mình là một nghệ sĩ đa năng, vì chỉ có nghệ sĩ đa năng mới học hỏi được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, sau này có chuyện gì xảy ra mình sẽ như một cây cỏ dại quăng đâu cũng có thể bám được", Nam Thư nói.

Nữ diễn viên chia sẻ thêm, để xây dựng thương hiệu riêng cần có sự kết hợp nhiều yếu tố, từ cá tính, sản phẩm nghệ thuật cho đến công việc của nghệ sĩ. Tuy nhiên cũng có nhiều yếu tố khách quan khác nhau dẫn đến thương hiệu – hình ảnh của nghệ sĩ bị lẫn lộn với các nhà sáng tạo nội dung. Theo Nam Thư, hiện có nhiều thông tin trên các diễn đàn mạng xã hội, nội dung văn minh có và tiêu cực cũng có.

Hai quý cô tuổi Mão của shobiz Việt kể chuyện đầu xuân - Ảnh 3.

Nam Thư khẳng định nghệ sĩ cần có sản phẩm nghệ thuật thật sự chất lượng tạo nên thương hiệu của riêng mình.

Cô trăn trở rằng, khi thấy một video được nhiều người xem trên mạng xã hội, một số khán giả tự quy định đó là người nổi tiếng. Điều này đã dẫn đến hình ảnh của nghệ sĩ bị "đánh đồng" với các nhà sáng tạo nội dung. 

Theo Nam Thư, nghệ sĩ cần có sản phẩm nghệ thuật thật sự chất lượng, tạo nên thương hiệu của riêng mình. Bên cạnh đó để tránh tình trạng vi phạm bản quyền, ăn cắp ý tưởng một cách trắng trợn thì nghệ sĩ nhờ pháp luật can thiệp. Dù thực tế, việc ăn cắp ý tưởng rất khó xảy ra, vì mỗi nghệ sĩ có một cách truyền tải thông điệp riêng.

Năm 2023, nữ diễn viên – nhà sản xuất Nam Thư cho biết, đây là năm tuổi của cô nên cô rất hi vọng những điều may mắn sẽ đến với mình. Đối với khán giả, Nam Thư muốn gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, cô cũng mong rằng khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ các dự án tâm huyết của cô trong năm Quý Mão...

Sự sáng tạo không chỉ chứng minh được năng lực nghệ sĩ mà còn cho thấy sự nghiêm túc cống hiến

Năm 2022 có thể nói là một năm trọn vẹn đối với nữ diễn viên Minh Hằng. Trong năm này, cô không những thăng hoa trong sự nghiệp mà con viên mãn trong cuộc sống khi chính thức bước lên xe hoa vào tháng 6/2022. Cuối năm, dự án phim Chị chị em em 2 do Minh Hằng và Ngọc Trinh thủ vai chính cũng liên tục "hot" trên mạng xã hội, dự báo đây sẽ là bộ phim "cháy vé" trong dịp Tết  2023.  

Hai quý cô tuổi Mão của shobiz Việt kể chuyện đầu xuân - Ảnh 5.

Minh Hằng lộng lẫy trong dự án chiếu tết Chị chị em em năm 2023. Ảnh: NVCC

Khác với Nam Thư, Minh Hằng có xuất phát điểm là ca sĩ nhưng cô lại rất thành công với vai trò người mẫu và diễn viên. Minh Hằng chia sẻ, mỗi một vai diễn, mỗi nhân vật đều là trải nghiệm quý báu để cô tích góp trở thành một nhà sản xuất phim trong tương lai. 

Chia sẻ về việc xây dựng hình ảnh, nữ diễn viên Minh Hằng cho biết, cô luôn làm mới bản thân mỗi ngày để khán giả không cảm thấy nhàm chán. Trong suốt hành trình hoạt động nghệ thuật của mình, cô luôn cố gắng tìm kiếm những điều mới mẻ để tạo thương hiệu bản thân. Cô luôn phấn đấu xây dựng thương hiệu cho riêng mình để trở thành một phiên bản tốt hơn mỗi ngày.

Là một nghệ sĩ đa năng, có sự thành công nhất định ở nhiều vai trò khác nhau. Minh Hằng cho biết cô luôn có định hướng rõ ràng, phân chia công việc sao cho phù hợp nhất để bản thân không bị quá tải.

Hai quý cô tuổi Mão của shobiz Việt kể chuyện đầu xuân - Ảnh 6.

Minh Hằng cho biết cô đang hướng đến xây dựng thương hiệu là một nghệ sĩ đa năng.

"Với tôi, nếu công việc quá tải thì chắc chắn sẽ không được chất lượng, vì ở mỗi giai đoạn hay thời kì thì cần có kế hoạch rõ ràng. Chẳng hạn như trong năm 2022, phần lớn tôi tập trung cho điện ảnh và được khán giả đón nhận. Đối với lĩnh vực âm nhạc, sau đại dịch tôi vẫn chưa tìm được nguồn cảm hứng để trở lại sân khấu. Đối với tôi khi trở lại với một con đường nào đó thì phải trở lại với dự án dài hơi chứ không thể nào ra MV rồi lại bỏ ngỏ. Nếu mình có làm dự án thì cũng phải đầu tư công sức, tâm huyết một cách chỉn chu nhất để gửi tới khán giả", Minh Hằng nói.

Cũng theo ca sĩ Minh Hằng nghệ sĩ nên đề cao tính sáng tạo, vì sự sáng tạo không chỉ chứng minh được năng lực nghệ sĩ mà còn cho thấy sự nghiêm túc cống hiến với nghệ thuật. Đồng thời Minh Hằng cũng lên án việc ăn cắp ý tưởng, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm bản quyền đang trở thành vấn nạn trong thời gian gần đây.

"Không phải lúc nào mình cũng sáng tạo được một ý tưởng, một bài nhạc hoặc một kịch bản hay. Đôi khi cả cuộc đời người chỉ sáng tạo được một sản phẩm có tiếng vang, vì thế nếu sự sáng tạo đó được bảo vệ bằng pháp luật thông qua quyền sở hữu trí tuệ thì chắc chắn sẽ không xảy ra tình trạng ăn cắp chất xám", Minh Hằng bộc bạch. 

Năm 2023, Minh Hằng cho biết sẽ sản xuất một bộ phim mới. Đây là dự án đang được ấp ủ, trong giai đoạn thai nghén, nhưng nữ diễn viên rất mong sẽ sớm ra mắt công chúng trong năm tuổi của mình.

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem