Hai sàn diễn biến trái chiều, thanh khoản giảm

Thứ sáu, ngày 02/07/2010 17:01 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Dù đà giảm của thị trường chứng khoán thế giới vẫn chưa chấm dứt, nhưng chứng khoán trong nước đã có những dấu hiệu phục hồi đầu tiên trong phiên giao dịch thứ hai của tháng Bảy.
Bình luận 0
img
Nhiều nhà đầu tư còn chờ đợi một tín hiệu tích cực từ thị trường thế giới

Trên sàn thành phố Hồ Chí Minh, dấu hiệu tích cực đã xuất hiện từ những phút đầu, khi số cổ phiếu “xanh” chiếm ưu thế so với số cổ phiếu “đỏ”. Tuy nhiên, quan sát kỹ cho thấy mức tăng không đáng kể. Các cổ phiếu lớn vẫn chưa có biến động mạnh. Kết thúc đợt khớp lệnh định kỳ mở cửa, VN-Index tăng 1,13 điểm.

Bước sang đợt khớp lệnh liên tục, tình hình giao dịch khá giằng co. Tuy nhiên, tốc độ không được đẩy lên cao do sức cầu còn yếu. Mặt khác, một số blue-chip vẫn giảm nhẹ hoặc đứng giá tham chiếu, khiến VN-Index chỉ tăng nhẹ 0,31 điểm sau khi kết thúc đợt này.

Sang đợt khớp lệnh định kỳ đóng cửa, sức cầu đuối dần. Tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đã khiến VN-Index không thể duy trì đà tăng. Chốt phiên, chỉ số này giảm nhẹ 0,37 điểm còn 503,65 điểm.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index cũng phục hồi trong những phút đầu. Dù có lúc giảm qua mức tham chiếu, nhưng nhờ sức cầu tăng vượt trội so với nguồn cung, nên HNX-Index vẫn duy trì đà tăng vào giờ đóng cửa. Chốt phiên, chỉ số này tăng nhẹ 0,41 điểm lên 158,39 điểm.

Tuy nhiên, thanh khoản trên cả hai sàn vẫn ở mức thấp cho thấy nhiều nhà đầu tư còn thận trọng, đứng ngoài thị trường để chờ đợi một xu hướng rõ ràng hơn. Tổng khối lượng giao dịch trên cả hai sàn đạt trên 73 triệu đơn vị, tổng trị giá đạt trên 2,1 nghìn tỷ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem