Hại sức khỏe khi quan hệ tình dục quá sớm

Diệu Linh Thứ bảy, ngày 14/01/2017 06:27 AM (GMT+7)
Không ít trẻ xem phim sex từ khi 10-12 tuổi, nhưng theo các chuyên gia không phải “xem sex” là có thể “biết” quan hệ tình dục.
Bình luận 0

Trẻ hóa

Bà Hoàng Tú Anh – Giám đốc Trung tâm Sáng kiến sức khỏe dân số CCIHP cho biết, tuổi quan hệ tình dục lần đầu của giới trẻ Việt Nam đã ít hơn và đang có xu hướng giảm dần.

img

  Bạn trẻ đang thiếu nhiều kỹ năng để quan hệ tình dục an toàn (ảnh minh họa). Ảnh: I.T 

“Điều cấp bách hiện nay là giáo dục tình dục cho trẻ em và các bậc phụ huynh càng sớm càng tốt. Để trẻ hiểu được cơ thể mình, có kỹ năng đánh giá các nguy cơ, biết tôn trọng bạn trai (bạn gái), có thể phòng ngừa được nguy cơ, biết cách bảo vệ mình. Cha mẹ còn lúng túng, còn xấu hổ khi nói với con về tình dục, còn mắng át khi thấy bao cao su trong ví con… thì không thể giúp con trang bị kiến thức về tình dục, không thể làm bạn với con”.

Bà Hoàng Tú Anh

Trước đó, hãng bao cao su Durex đã công bố kết quả khảo sát về tuổi quan hệ tình dục trung bình ở 44 nước. Việt Nam ở mức trung bình, với tuổi “mất trinh” khá cao 19,7 tuổi. Theo đó, các nước châu Á có tuổi “mất trinh” khá muộn. Cao nhất là Malaysia 23 tuổi; Ấn Độ 22,9 tuổi, Trung Quốc 22,1; Thái Lan 20,5; Việt Nam 19,7; Nhật Bản 19,4. Trong khi đó, các nước châu Âu có tuổi “hoạt động” khá sớm, đặc biệt các nước Bắc Âu như: Iceland 15,6; Đan Mạch 16,1; Thụy Điển 16,2; Na Uy 16,5 và Phần Lan 16,5.

Bà Tú Anh chia sẻ, con số 19,7 tuổi “đã xưa”. Ít nhất, theo điều tra quốc gia về thanh niên, vị thành niên năm 2010, tuổi quan hệ tình dục lần đầu trung bình của Việt Nam đã là 18,1, “trẻ” hơn lần điều tra lần 1 năm 2005 (19,6 tuổi).

Thực thế, ngày càng có nhiều trường hợp quan hệ tình dục sớm, thậm chí chỉ 10-12 tuổi. Nguyên nhân là do trẻ em Việt Nam ngày càng sớm là do trẻ em có điều kiện sống tốt hơn, cơ thể cũng phổng phao hơn. Ngoài ra, trẻ em sớm tiếp xúc với phim ảnh có các hình ảnh gợi dục, tình cảm. Điều kiện sống ở gia đình chật chội nên không ít trẻ em đã “va chạm” với các hình ảnh tình cảm của bố mẹ. Những điều này càng kích thích sự tò mò của trẻ, dẫn đến hành vi “tự khám phá” với nhau.

“Qua nhiều lần chia sẻ với phụ huynh, có nhiều cha mẹ lo ngại về việc bắt gặp con mình xem phim sex từ rất sớm, thậm chí mới lớp 6, lớp 7 đã xem phim sex” – bà Tú Anh nói. Đã có trường hợp bé trai học lớp 8 phạm tội xâm hại tình dục trẻ em do ám ảnh từ xem phim.

Trước đó, bà Tú Anh cũng chia sẻ nỗi lo ngại khi có 2 sinh viên ở Hà Nội đã bị viêm nhiễm, xây xước vùng kín sau khi dùng túi nilon thay cho bao cao su trong lần quan hệ tình dục lần đầu. “Câu chuyện này tưởng như chỉ xảy ra ở bản làng châu Phi xa xôi nhưng lại diễn ra ngay ở Thủ đô, nơi đầy đủ kiến thức và dễ dàng tiếp cận các dịch vụ y tế. Điều này chứng tỏ khoảng trống lớn trong việc giáo dục tình dục đối với thanh thiếu niên. Cho dù các bạn có kiến thức nhưng lại không lại bị quá nhiều rào cản về đạo đức ràng buộc, sợ bị chê cười nên không dám tiếp cận các biện pháp tránh thai để tự bảo vệ mình.

Cần trao quyền cho trẻ em

GS-TS Nguyễn Thị Hoài Đức- Viện trưởng Viện Sức khỏe sinh sản và gia đình, 36% thanh thiếu niên ở nhóm tuổi từ 14 - 17 đã quan hệ tình dục, 70% số ca phá thai chui ở các em tuổi vị thành niên. “Không ít trẻ phá thai từ tuổi 13-14, lại có em mới hơn 20 đã phát thai 3-4 lần. Cá biệt có em mới 10-11 tuổi đã quan hệ tình dục và hoàn toàn tự nguyện” – GS Đức cho biết.

Theo GS Đức, quan hệ tình dục quá sớm, cơ thể chưa phát triển hết có thể gây những hậu quả nặng nề về sức khoẻ. Trẻ có thể bị chảy máu vùng kín, viêm nhiễm đường sinh dục, thậm chí có thai mà không biết, dẫn đến việc phá thai khi thai đã to hoặc để sinh, nguy hiểm đến cả tính mạng mẹ và con. Chưa kể tương lai của một đứa trẻ có thể bị lỡ dở vì phải làm cha mẹ từ sớm. “Thương nhất là có em có thai 6-7 tháng mà chỉ nghĩ mình “béo bụng”, buồn nôn thì mình bị đau dạ dày, mệt mỏi thì nghĩ bị cúm. Đến tận khi bụng có “vật lạ động đậy” mới sợ hãi đi khám và biết đứa trẻ trong bụng đã hình thành gần hoàn chỉnh” – GS Đức kể.

Đối với các em gái trẻ quan hệ tình dục sớm hầu như nghĩ về hậu quả khi mang thai sớm, quan hệ tình dục không an toàn đều rất ngây thơ. Các em chỉ nghĩ đi phá thai là “đau nhói” một cái rồi xong. Hoặc sẽ mãi mãi chỉ yêu một người nên luôn nghe theo lời ngon ngọt của bạn trai, trao thân mà không hề có sự phòng bị, bảo vệ chính mình.

Ngoài ra, bà Tú Anh phân tích, luật pháp Việt Nam quy định tuổi quan hệ tình dục “an toàn” phải trên tuổi trẻ em “trên 18 tuổi”, do đó, khi trẻ em ngày càng quan hệ tình dục sớm thì sẽ có nhiều trường hợp dù quan hệ tình dục đồng thuận nhưng sẽ có trẻ phải đi tù vì hành vi “yêu đương” của mình. “Chúng ta đang nhìn trẻ em như đối tượng phải “bao bọc”, bảo vệ mà ít coi các em là một chủ thể nên còn ít trang bị kiến thức, kỹ năng để các em tự ra quyết định. Trong khi người lớn lại không thể bám sát để bảo vệ trẻ em thường xuyên, mà chỉ có thể “giải quyết hậu quả”. Khi đó, cho dù có xử lý thế nào, trẻ em cũng đã phải chịu đau đớn, tổn thương nặng nề” – bà Tú Anh nói.

Theo bà Tú Anh, chỉ khi nào giới trẻ làm chủ được cảm xúc, nhận biết về các nguy cơ và tôn trọng cơ thể của bạn tình thì mới là lúc “đẹp” để quan hệ tình dục. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem