Hai tuyến xe buýt kết nối 3 tỉnh Ninh Thuận - Bình Thuận và Khánh Hòa chính thức hoạt động

Đức Cường Thứ hai, ngày 16/01/2023 18:45 PM (GMT+7)
Hai tuyến xe buýt mới từ TP.Phan Rang-Tháp Chàm đi Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) và bến xe Bắc Bình (Bình Thuận) chính thức hoạt động. Nhiều người hy vọng hai tuyến xe buýt mới này sẽ góp phần phát triển kinh tế, mở rộng mạng lưới giao thông công cộng theo nhu cầu đi lại của người dân.
Bình luận 0

Xe buýt kết nối 3 tỉnh duyên hải Nam Trung bộ

Chiều 16/1, nguồn tin từ Sở GTVT Ninh Thuận cho biết, Công ty cổ phần xe khách Phương Trang-FUTA BusLines (chủ đầu tư) đã chính thức đưa vào hoạt động 2 tuyến xe buýt (số 02) từ TP.Phan Rang-Tháp Chàm đi Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) và tuyến buýt (số 04) từ TP.Phan Rang-Tháp Chàm đi bến xe Bắc Bình (Bình Thuận).

Chính thức đưa vào hoạt động 2 tuyến xe buýt liên tỉnh kết nối Ninh Thuận với Bình Thuận và Khánh Hòa - Ảnh 1.

Hai tuyến xe buýt chính thức đi vào hoạt động từ 15/1/2023. (Ảnh: Đức Cường)

Cụ thể, lộ trình tuyến xe buýt số 02 từ TP.Phan Rang-Tháp Chàm đi Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh có chiều dài 65km với lộ trình di chuyển gồm: Bến xe tỉnh Ninh Thuận - Quốc lộ 1A – ngã 5 Phủ Hà – đường 21 tháng 8 – Thống Nhất - Ngô Gia Tự - đường 16 tháng 4 – Yên Ninh – Nguyễn Thị Minh Khai – Nguyễn Văn Cừ - vòng xoay Thanh Sơn – Ngô Gia Tự - đường đôi vào TP.Phan Rang - Tháp Chàm phía Bắc – Quốc lộ 1A – Bến xe Cam Ranh – Nguyễn Chí Thanh – Nguyễn Tất Thành – sân bay Cam Ranh và ngược lại.

Riêng tuyến buýt số 04 từ TP.Phan Rang-Tháp Chàm đi bến xe Bắc Bình (Bình Thuận) có chiều dài 92km với lộ trình di chuyển như sau: Bến xe tỉnh Ninh Thuận – Lê Duẩn – Trần Phú – Thống Nhất – Chợ Phan Rang- Long Bình – Bàu Trúc – Phú Quý – Ngã 3 Phước Nam – Khu công nghiệp Phước Nam – Phước Minh – Cà Nà – Quốc lộ 1A – Ngã 4 Liên Hương – Đường 17/4 – Lê Duẩn – Võ Thị Sáu – Đường tỉnh 716 – Ngã 3 Chí Công – Lý Thường Kiệt – Nguyễn Văn Trỗi – Thống Nhất (nối dài) – Quốc lộ 1A – Cầu Nam – Ngã 3 Sông Mao (Chợ Lầu) – Thống Nhất (Chợ Lầu) – Bến xe Bắc Bình tỉnh Bình Thuận và ngược lại.

Chính thức đưa vào hoạt động 2 tuyến xe buýt liên tỉnh kết nối Ninh Thuận với Bình Thuận và Khánh Hòa - Ảnh 3.

Xe buýt số 02 di chuyển theo lộ trình trên tuyến đường 16 tháng 4 TP.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. (Ảnh: Đức Cường)

Ông Nguyễn Văn Được, Trưởng chi nhánh Công ty cổ phần xe khách Phương Trang-FUTA BusLines tại TP.Phan Rang-Tháp Chàm cho biết, mỗi tuyến buýt sẽ có 12 xe chạy liên tục mỗi ngày từ 5h30 sáng đến 17h30 chiều với tần suất chạy từ 20 – 30 phút mỗi chuyến.

"Hiện giá vé áp dụng cho tuyến buýt số 02 từ TP.Phan Rang-Tháp Chàm đi Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh dao động từ 20 – 60 nghìn đồng/lượt (tùy theo quãng đường di chuyển); từ 10 – 30 nghìn đồng/lượt đối tượng ưu tiên.

Tương tự, tuyến buýt số 04 từ TP.Phan Rang-Tháp Chàm đi bến xe Bắc Bình (Bình Thuận) có giá vé mỗi lượt từ 15 – 60 nghìn đồng/lượt; từ 7 – 30 nghìn đồng/lượt đối tượng ưu tiên. "Riêng các trường hợp là học sinh sinh viên, đơn vị sẽ áp dụng giá vé 5 nghìn đồng/lượt đối với cả 2 tuyến buýt nói trên nhằm hỗ trợ các em di chuyển liên tỉnh để học tập"-ông Được thông tin.

Chính thức đưa vào hoạt động 2 tuyến xe buýt liên tỉnh kết nối Ninh Thuận với Bình Thuận và Khánh Hòa - Ảnh 4.

Bảng thông tin dịch vụ 2 tuyến xe buýt liên tỉnh tại Ninh Thuận mới được đưa vào hoạt động. (Ảnh: Đức Cường)

Việc triển khai thực hiện 2 tuyến xe buýt nói trên sẽ góp phần thúc đẩy phát triển và mở rộng mại lưới giao thông công cộng, hạn chế phương tiện giao thông cá nhân, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân ngày càng tốt hơn.

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa và Bình Thuận cũng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Ninh Thuận về việc thống nhất chủ trưởng mở 2 tuyến xe buýt nói trên; đồng thời phối với các đơn vị liên quan thực hiện đúng theo lộ trình quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem