Hai vị giáo sư viết gì để xin giảm nhẹ hình phạt cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long?

Gia Bình Thứ tư, ngày 10/01/2024 10:54 AM (GMT+7)
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long khai, nhận hối lộ hơn 2 triệu USD từ Phan Quốc Việt nhưng có đến 140 người, tổ chức viết đơn gửi tòa, xin giảm nhẹ với lý do ông là nhà khoa học giỏi, có nhiều cống hiến cho ngành y.
Bình luận 0

TAND TP.Hà Nội đang nghị án để tuyên phán quyết sơ thẩm với 38 bị cáo trong vụ án Việt Á vào chiều 12/1 tới. Trong vụ, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, Nguyễn Thanh Long bị viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên từ 19 – 20 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

Lý do, phía công tố xác định ông Long can thiệp, có những hành vi sai phạm để giúp Công ty Việt Á được cấp số lưu hành kit test rồi bán giá cao, vi phạm luật đấu thầu gây thiệt hại 402 tỷ đồng cho nhà nước. Cựu Bộ trưởng đồng tình những cáo buộc này và cũng thừa nhận được Phan Quốc Việt "cảm ơn" hơn 2 triệu USD.

Hai vị giáo sư viết gì để xin giảm nhẹ hình phạt cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long?- Ảnh 1.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long được nhiều đồng nghiệp viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Đ.X

Tại tòa, luật sư của ông Long cho biết có 140 người, cơ quan gửi đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho vị này. Đơn của họ đã được gửi tới Hội đồng xét xử để xem xét.

PV Dân Việt đã tiếp cận một số đơn xin giảm nhẹ nói trên, gồm của một giáo sư, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế (nghỉ hưu năm 2011) và từng là cấp trên, biết ông Long từ khi "là một sinh viên giỏi", được tuyển vào Bộ Y tế.

Vị giáo sư này cho rằng, ông Long là "bác sĩ có trình độ chuyên môn giỏi và công tác quản lý tốt, dám nghĩ dám làm" đồng thời cũng là nhà khoa học có kiến thức chuyên môn sâu rộng, chịu khó học hỏi để cống hiến cho ngành y tế. Do vậy, vị giáo sư mong tòa căn cứ những đóng góp của ông Long trong sự nghiệp bảo vệ sức khỏe để giảm nhẹ hình phạt.

Cũng viết đơn xin giảm nhẹ cho ông Long, một lãnh đạo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đánh giá cựu Bộ trưởng là nhà khoa học có kiến thức tinh thông và có nhiều chỉ đạo, hành động giúp hệ thống y tế dự phòng thành "hàng rào bảo vệ đầu tiên trước đại dịch Covid-19".

"Vụ án Việt Á xảy ra với nhiều cán bộ y tế liên quan, bị kỷ luật hoặc khởi tố trong phạm vi cả nước… GS.TS, bác sĩ Nguyễn Thanh Long cũng là một bị cáo. Việc làm của bị cáo đã vi phạm pháp luật và được đưa ra xử phạt là đúng nhưng mong tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo bởi những cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ sức khỏe của nhân dân Việt Nam", nội dung đơn của lãnh đạo Viện Vệ sinh dịch tễ.

Một giáo sư khác đã nghỉ hưu năm 2015, viết đơn cho biết, trong 45 năm công tác, được làm việc với cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long về lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS và y tế dự phòng.

Giáo sư này nhận xét ông Long là: "Một người nhiệt thành, tâm huyết, gỏi chuyên môn… và ở bất kỳ vị trí nào cũng luôn luôn cầu thị, nghiên cứu, đưa các chiến lược hiệu quả để cống hiến cho ngành y, mang lại lợi ích cho người dân".

Ông Nguyễn Thanh Long cũng là người có đóng góp rất lớn trong việc đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có hệ thống y tế dự phòng tốt trong khu vực Châu Á, được WHO và nhiều quốc gia công nhận.

Với lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long được đánh giá ngoài chuyên môn tốt còn luôn tìm kiếm hỗ trợ rồi xây dựng chiến lược duy trì cơ chế tài chính bền vững, giúp đỡ nhiều nhất cho các nạn nhân của căn bệnh thế kỷ.

"Vi phạm của các cá nhân đã được nêu ra và xử lý đúng người đúng tội nhưng với những cống hiến của GS.TS Nguyễn Thanh Long trong công tác phòng chống dịch và sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của người dân, kính mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt", đơn của vị giáo sư nêu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem