Hàn Quốc: Người về hưu cần 60 triệu đồng/tháng để sinh hoạt

Trọng Hà (Theo Korea Times) Thứ hai, ngày 27/11/2023 14:23 PM (GMT+7)
Người về hưu tại Hàn Quốc cần tới hơn 60 triệu đồng/tháng để duy trì chất lượng cuộc sống tốt.
Bình luận 0

Theo Korea Times, nghiên cứu mới đây cho biết một người dân Hàn Quốc cần ít nhất 3,7 triệu won (tương đương 69 triệu đồng) thu nhập hàng tháng sau khi nghỉ hưu để duy trì chất lượng cuộc sống tốt.

Theo một cuộc thăm dò ý kiến trên 3.000 nam giới và nữ giới trong độ tuổi từ 20 đến 79 được thực hiện bởi tổ chức tư vấn thuộc Tập đoàn tài chính KB, những người từ 65 tuổi trở lên cần 3,7 triệu won mỗi tháng để chi tiêu cho các hoạt động giải trí, tiền đi lại, tiêu vặt cũng như chi phí cho con cháu. Chi phí sinh hoạt tối thiểu cho thực phẩm, quần áo và nhà ở trung bình là 2,5 triệu won (46,5 triệu đồng).

Tuy nhiên, thu nhập hàng tháng dự kiến ở tuổi nghỉ hưu trung bình là 2,1 triệu won (39 triệu đồng), chỉ bằng 60% số tiền yêu cầu.

Hàn Quốc: Người về hưu cần 60 triệu đồng/tháng để sinh hoạt

Hàn Quốc: Người về hưu cần 60 triệu đồng/tháng để sinh hoạt - Ảnh 1.

Người già tại Hàn Quốc cần số tiền 60 triệu đồng/tháng để sinh hoạt. Ảnh: IT.

Tổng cộng có 2.477 người cho biết họ muốn nghỉ hưu ở tuổi 65. Tuy nhiên, tuổi nghỉ hưu của 409 người được hỏi trung bình là 55 tuổi. 52% cho biết họ chưa chuẩn bị cho việc nghỉ hưu.

Hai phần ba số người được hỏi có quan điểm tích cực về "già hóa tại chỗ", được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ định nghĩa là "khả năng sống tại nhà riêng và cộng đồng của mình một cách an toàn, độc lập và thoải mái, bất kể tuổi tác, thu nhập hoặc mức độ khả năng".

Theo 32,5% số người được hỏi, việc phải chăm sóc vợ/chồng hoặc các thành viên trong gia đình bị ốm ở nhà là mối quan tâm lớn nhất. Trên thang điểm từ 1 đến 7, trong đó 1 là không chuẩn bị gì cả và 7 là chuẩn bị rất kỹ lưỡng, các cặp vợ chồng có con đã ghi điểm 3,89 điểm, cao hơn mức 3,48 điểm của các cặp vợ chồng chưa có con. 

Ngoài ra, một nghiên cứu khác cho biết số lượng người trẻ Hàn Quốc được dự báo sẽ giảm một nửa trong 30 năm tới trong bối cảnh xu hướng già hóa nhanh chóng và tỷ lệ sinh thấp kỷ lục.

Theo phân tích của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, số người trong độ tuổi 19-34 đạt 10,21 triệu người vào năm 2020 và con số này được dự báo sẽ giảm xuống còn 5,21 triệu người vào năm 2050.

Tỷ lệ dân số trẻ trong tổng dân số cả nước đạt 20,4% vào năm 2020, nhưng dự kiến sẽ giảm xuống 11% vào năm 2050. Số lượng thanh niên đã giảm liên tục trong những thập kỷ qua từ 13,85 triệu năm 1990, chiếm 31,9% tổng dân số, xuống còn 12,88 triệu năm 2000, 10,97 triệu năm 2010 và 10,21 triệu năm 2020.

Tỷ lệ người chưa kết hôn ở độ tuổi này tăng lên trong những thập kỷ qua. Năm 2020, có 7,84 triệu thanh niên chưa kết hôn, chiếm 81,5% tổng dân số trong độ tuổi. Số liệu cho thấy tỷ lệ này lên tới 54,5% vào năm 2000 và tăng lên 68,9% vào năm 2010.

Hàn Quốc chứng kiến sự gia tăng mạnh về số lượng phụ nữ trẻ hoạt động kinh tế, với tỷ lệ lao động nữ tăng từ 42,3% năm 2000 lên 61,1% vào năm 2020. Dữ liệu cho thấy trong số nam giới, 63,9% có việc làm vào năm 2020, so với 66% 20 năm trước.

Tổng tỷ suất sinh của đất nước - số con trung bình mà một phụ nữ sinh ra trong đời - đã đạt mức thấp kỷ lục khoảng 0,7 vào năm 2023.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem