Hàn Quốc: Ứng viên Thủ tướng thứ 2 xin rút lui

Phương Đăng (theo CNA) Thứ ba, ngày 24/06/2014 09:52 AM (GMT+7)
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đang đối mặt với một thất bại chính trị mới khi ứng viên thứ 2 cho chức Thủ tướng được bà bổ nhiệm vừa xin rút lui do ông này đã có những bình luận gây tranh cãi về thời kỳ khó khăn của đất nước.
Bình luận 0

“Tôi muốn giúp đỡ Tổng thống Park Geun-hye nhưng tôi tin rằng, sự rút lui của tôi sẽ giúp bà ấy vào thời điểm này. Do đó, ngày hôm nay, tôi xin rút khỏi đề cử cho chức Thủ tướng”, ứng viên Thủ tướng Hàn Quốc Moon Chang-keuk tuyên bố trong một cuộc họp báo.

img

Ứng viên chức Thủ tướng Hàn Quốc - ông Moon Chang-keuk, một cựu nhà báo vừa xin rút lui khỏi đề cử này.

Trước đó, nữ Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã khiến dư luận bất ngờ khi bổ nhiệm ông Moon Chang-keuk, một cựu nhà báo 65 tuổi đã chuyển sang hoạt động chính trị nhưng ít được biết đến vào vị trí Thủ tướng. Sự bổ nhiệm của nữ Tổng thống Park nhanh chóng gây ra tranh cãi bởi trước đó, ông Moon Chang-keuk từng đưa ra những bình luận nhạy cảm về một trong những chủ đề nhạy cảm nhất trong lịch sử Hàn Quốc hiện đại.

 

Cụ thể, trong một bài giảng trong nhà thờ năm 2011, ông Moon đã gọi sự cai trị của Nhật Bản trên bán đảo Triều Tiên trong giai đoạn 1910-1945 là “ý Chúa”. Trước đó 6 năm, trong một bài xã luận, ông Moon cũng có bình luận nhạy cảm về việc quân đội Nhật Bản ép phụ nữ Hàn Quốc làm nộ lệ tình dục thời chiến.

Đây là lần thứ 2 ứng viên thủ tướng do nữ nữ Tổng thống Park bổ nhiệm xin rút lui. Trước ông Moon Chang-keuk, bà Park đã bổ nhiệm ông Ahn Dai-hee, một cựu thẩm phán của Tòa án Tối cao Hàn Quốc vào vị trí Thủ tướng. Tuy nhiên, ông này sớm xin rút lui hồi tháng trước vì dính nghi vấn về khối tài sản ông tích lũy được thời còn làm thẩm phán.

Trên thực tế, Thủ tướng là một vị trí chỉ mang tính biểu tượng ở Hàn Quốc, khi tất cả quyền lực thực sự thuộc về phủ Tổng thống. Việc ứng viên Thủ tướng thứ 2 xin rút lui được cho là một thất bại chính trị khác của Tổng thống Park Geun-hye trong thời điểm mức độ tín nhiệm đối với bà đang rơi xuống mức thấp nhất sau thảm họa chìm phà Sewol cuối tháng 4.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem