Hàng loạt tỉnh, thành cho học sinh đi học trở lại

Anh Tuấn Thứ hai, ngày 03/01/2022 07:06 AM (GMT+7)
Nhiều tỉnh, thành dự kiến cho học sinh đi học trở lại sau khi kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 3 ngày kết thúc.
Bình luận 0

Các tỉnh, thành cho học sinh đi học trở lại

Tại TP.HCM, UBND TP.HCM đã có văn bản khẩn hướng dẫn việc dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Theo đó, từ ngày 4/1, học sinh các khối 7, 8, 9, 10, 11, 12 được đi học trực tiếp trở lại. Riêng huyện Cần Giờ, tất cả học sinh từ lớp 1-12 đều được đến trường học trực tiếp.

Hàng loạt tỉnh, thành cho học sinh đi học trở lại  - Ảnh 1.

Học sinh trường THPT Bùi Thị Xuân (Quận 1) trong tiết học đầu tiên sáng 13/12. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Trước đó, Sở GDĐT đề xuất cho học sinh các khối 7, 8, 10, 11 học trực tiếp trở lại từ 3/1. Với các khối lớp còn lại, phương án học trực tiếp sẽ được sở đề xuất sau, tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh Covid-19.

TP.HCM đã cho học sinh lớp 9 và 12 đến trường từ 13/12 đến nay.

Các trường tổ chức ôn tập kiến thức và kiểm tra học kỳ tại lớp cho học sinh học trực tiếp trong khoảng thời gian từ ngày 4-22/1.

Theo Sở GDĐT TP.HCM, 478 trường THCS, THPT, giáo dục thường xuyên đã tổ chức dạy trực tiếp. Tỷ lệ học sinh đến trường hơn 96%. Hiện hơn 50 trường chưa tổ chức dạy trực tiếp, chủ yếu ở huyện Củ Chi và một số trường ngoài công lập.

Tại Đồng Nai, từ ngày 22/11 đã thí điểm cho học sinh đi học lại. Theo đó mỗi huyện, thành phố chọn từ 1-4 trường tổ chức cho học sinh đi học lại, ưu tiên các khối 1, 2, 9 và 12.

Hiện nay dịch bệnh đang dần được kiểm soát nên lãnh đạo Sở GDĐT cũng đã bàn bạc và thống nhất sẽ xin ý kiến UBND tỉnh Đồng Nai, dự kiến đến tháng 2/2022 sẽ cho học sinh các cấp đồng loạt đến trường, kể cả cấp mầm non.

Đồng thời, UBND TP.Biên Hòa vừa có ý kiến về việc lên kế hoạch cho học sinh đi học lại. Theo đó, từ 3/1, thí điểm cho học sinh lớp 9 tại 2 trường THCS Thống Nhất và THCS Nguyễn Văn Trỗi đi học lại.

Từ 10/1, cho các khối còn lại tại 2 trường này đến trường. Học sinh khối 12 các trường THPT, khối 9 các trường THCS, khối 5 trường tiểu học và lớp lá các trường mầm non trên địa bàn được đi học lại. Đến 17/1, học sinh các trường THPT, THCS, tiểu học, mầm non đến trường và học bình thường.

Tại Hà Nội, quận Đống Đa đã giảm mức độ dịch so với tuần trước đó, học sinh lớp 12 các trường THPT trên địa bàn quận Đống Đa có thể đi học từ ngày mai (4/1) nếu trường học đảm bảo điều kiện phòng, chống dịch. Tuy nhiên, các trường trên địa bàn quận cho biết đều phải đợi sự chỉ đạo của UBND quận cũng như Sở GDĐT về việc có tổ chức dạy học trực tiếp hay không.

3 quận huyện là Thanh Trì, Gia Lâm và Thanh Xuân chuyển từ cấp độ 2 (vàng) sang 3 (cam), vì vậy, học sinh lớp 12 tại các quận, huyện này phải tạm dừng học trực tiếp sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Các quận nội thành còn lại tiếp tục cho học sinh học online.

Kết thúc kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 3 ngày, trước đó, một số tỉnh miền Tây cũng dự kiến thời gian cho học sinh đi học trở lại.

Tại Tiền Giang, UBND tỉnh Tiền Giang thống nhất từ ngày 3/1, các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh tổ chức dạy học trực tiếp đối với khối 9 và khối 12. Riêng huyện Tân Phú Đông dạy học trực tiếp đối với khối 9, khối 10 và khối 12. Học sinh các khối lớp còn lại tiếp tục học trực tuyến.

Tại Long An, từ 3/1, học sinh tiểu học và mầm non đi học trở lại trong khi học sinh THPT (kể cả giáo dục thường xuyên) đến trường từ 6/12/2021 và THCS từ 20/12/2021.

Tuy nhiên, ngày 31/12/2021, UBND tỉnh Long An đã ra văn bản quyết định học sinh cấp tiểu học sẽ học trực tuyến kể từ ngày 3/1 đến khi có thông báo mới.

Riêng tại Cần Thơ, Sở GDĐT TP.Cần Thơ cho biết, Sở đã tham mưu UBND TP thời gian dự kiến cho học sinh đến trường học trực tiếp sau kỳ nghỉ Tết Âm lịch.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem