Hàng trăm hộ dân tại TP.Nha Trang: 30 năm dùng nước giếng nghĩa địa

Thứ bảy, ngày 07/06/2014 06:49 AM (GMT+7)
Hàng trăm hộ dân tại 2 thôn Phước Thượng, Phước Sơn, xã Phước Đồng (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) phải dùng giếng nước trong nghĩa địa để ăn uống, sinh hoạt trong suốt 30 năm qua.
Bình luận 0
Ghê rợn nước nghĩa địa

Ông Bùi Xuân Thềm - Trưởng thôn Phước Thượng cho biết, đa số người dân ở đây là lao động nghèo, không có tiền mua nước sạch với giá cắt cổ. Đây lại là vùng khô khát, nhiễm mặn nên cả thôn chí có 3 cái giếng nước ngọt có nước, đều nằm trong khu vực nghĩa trang Phước Đồng (nghĩa trang tập trung của TP.Nha Trang). Và vì vậy, hơn 30 năm nay hàng trăm hộ dân của thôn phải dùng nước ở nghĩa địa để ăn uống.

Dân thôn Phước Thượng phải mua từng can nước với giá 150.000 đồng/m3.
Dân thôn Phước Thượng phải mua từng can nước với giá 150.000 đồng/m3.

Anh Lê Hoàng Phương, người dân thôn Phước Thượng nói: “Nước giếng trong nghĩa địa vừa đục, vừa hôi, lại thường xuyên có váng mỡ trên mặt nước nên ai cũng ghê sợ. Biết là nước bẩn, lo sợ và bất an nhưng không còn cách nào khác. Mà dùng nước này cũng không được thoải mái, mỗi gia đình chỉ được gánh một vài đôi nước thôi, gánh nhiều là bị quản lý nghĩa trang nhắc nhở vì đó là nguồn nước để họ dùng xây mộ, dân xài nhiều họ phải tốn tiền điện bơm nước”.

Ghê sợ trước loại nước nghĩa địa, nhiều hộ dân thôn Phước Thương đã tìm cách để có nguồn nước sạch hơn, tuy nhiên lực bất tòng tâm, ông Ngô Văn Dự, người dân thôn Phước Thượng chia sẻ: “Nhiều hộ dân đã góp 15 triệu đồng để nhờ người khảo sát, khoan thêm một giếng ở xa nghĩa trang nhưng nước ở đây cũng đục ngầu, rất ít nước, khô đáy vào mùa khô. Vì vậy, không còn cách nào khác, không có tiền mua nước dùng, người dân lại đành quay lại dùng nước nghĩa địa.

Đắt đỏ chuyện bắt nước máy


Trường thôn Phước Thượng Bùi Xuân Thềm phản ánh: “Gần đây Công ty Cấp thoát nước Khánh Hòa đã kéo đường ống nước về thôn nhưng người dân phải đóng từ vài triệu đến cả chục triệu đồng mới kéo được ống nước về nhà. Có hai đối tượng áp dụng giá lắp đặt ống nước, hộ có giấy tờ hợp lệ và sát đường cái lớn thì chịu ít chi phí. Những hộ còn lại muốn kéo nước thì chẳng biết công ty áp dụng biểu giá kiểu gì mà vô cùng đắt đỏ, từ 2,7 triệu đồng đến cả chục triệu đồng tùy vào độ dài đường ống”.

Ông Nguyễn Văn Hưởng- Chủ tịch UBND xã Phước Đồng cho biết: “Hiện nay có khoảng 100 hộ dân ở thôn Phước Thượng và 300 hộ dân ở thôn Phước Sơn sống trong tình trạng thiếu nước sạch trầm trọng. Chính quyền cùng các cơ quan chức năng đã khảo sát các nguồn nước trong vùng và xác nhận nguồn nước bị ô nhiễm nặng, khuyến cáo người dân không nên sử dụng nguồn nước này”.

UBND xã Phước Đồng cho biết, trong tiếp xúc cử tri đại diện Công ty Cấp thoát nước đã trả lời là mức giá đó là áp dung theo đúng quy định của công ty. UBND xã đã phản ảnh sự việc lên tỉnh, cuối năm 2013, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản yêu cầu công ty hủy bỏ các nội dung thu phí như trên. Tỉnh yêu cầu công ty xây dựng quy chế đấu nối, mức thu phí lắp đặt đường ống cấp nước mới, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Trao đổi với phóng viên NTNN về vấn đề trên, ông Nguyễn Văn Đàm - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cấp thoát nước Khánh Hòa cho biết: “Theo quy định, công ty chỉ miễn phí lắp đặt 10m đầu tiên nên những người dân ở xa đường ống chính phải bỏ thêm kinh phí theo đơn giá nhà nước. Hiện công ty đã dừng việc thu phí này, chờ UBND tỉnh phê duyệt cơ chế mới. Cũng theo ông Đàm, một hệ thống cấp nước cho thôn Phước Thượng đang được công ty trình UBND TP.Nha Trang phê duyệt, nếu không vướng quy hoạch, dự kiến cuối tháng 5.2014, sẽ lắp đặt cấp nước cho dân”.
Mai Khuê (Mai Khuê)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem