“Hành trình biên cương xanh” là chủ đề Lễ phát động trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024 ở Hà Giang

Nguyễn Quân Thứ ba, ngày 20/02/2024 06:17 AM (GMT+7)
Ngày 19/2, tại thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy (Vị Xuyên), Hiệp hội Du lịch tỉnh và Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp với UBND xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) tổ chức lễ phát động trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024 với chủ đề “Hành trình biên cương xanh”.
Bình luận 0

Sau lễ phát động, các ban, ngành, đoàn thể và người dân trên địa bàn xã Thanh Thủy phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Giang đã trồng 3.000 cây quế và 12.000 cây xa mộc, trên quy mô 8,5 ha.

“Hành trình biên cương xanh” là chủ đề Lễ phát động trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024 ở Hà Giang- Ảnh 1.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp, Chi cục Kiểm lâm và Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Giang tham gia trồng cây tại buổi lễ phát động trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024 với chủ đề “Hành trình biên cương xanh”.

Theo ông Lại Quốc Tĩnh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Giang, trong những năm qua, phong trào trồng cây xanh nhằm xây dựng môi trường sinh thái du lịch "xanh" và trồng cây xanh trên các tuyến du lịch vùng biên, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp vì biên cương xanh luôn được Hiệp hội quan tâm. 

Cũng theo ông Tĩnh, hoạt động này sẽ tạo sức lan tỏa lớn với mục tiêu an toàn bền vững, thích ứng với tỉnh hình biến đổi khí hậu hiện nay góp phần xây dựng môi trường du lịch sinh thái xanh; xây dựng môi trưởng kinh doanh du lịch văn minh, nhân văn bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực như: trồng cây xanh, thu gom rác thải, hỗ trợ an sinh xã hội cho đồng bào vùng biên giới...

“Hành trình biên cương xanh” là chủ đề Lễ phát động trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024 ở Hà Giang- Ảnh 2.

Hiệp Hội du lịch tỉnh Hà Giang hỗ trợ 15.000 cây quế và cây xa mộc.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang, trong 3 năm (2021 – 2023) tỉnh Hà Giang đã thực hiện được hơn 18 triệu cây hoàn thành hơn 90% kế hoạch trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ đã phát động.

Năm 2024 với quyết tâm phấn đấu trồng hoàn thành 100% kế hoạch về đích sớm, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng đặc biệt là rừng tự nhiên, nâng cao tỷ lệ che phủ của rừng năm 2024 đạt 59,3% và đến năm 2025 đạt 60%.

Một trong những hoạt động góp phần tích cực trong thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết số 16 của Tỉnh ủy Hà Giang, Đề án trồng 1 tỷ cây xanh đó là hoạt động "Hành trình biên cương xanh". Năm 2023, Hiệp Hội du lịch tỉnh Hà Giang đã hỗ trợ giống cây lâm nghiệp cho một số xã biên giới, tại xã Thanh thủy đã hỗ trợ trồng 25.100 cây Sa mộc.

“Hành trình biên cương xanh” là chủ đề Lễ phát động trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024 ở Hà Giang- Ảnh 3.

Lực lượng chức năng cùng người dân tham gia trồng cây trong buổi lễ phát động.

Năm 2024, Hiệp Hội du lịch tỉnh Hà Giang tiếp tục hỗ trợ 15.000 cây giống trồng rừng với mục tiêu phủ xanh các khoảng đất trống làm giàu rừng, góp phần xây dựng môi trường du lịch sinh thái xanh, sạch, đẹp, giúp cho đời sống của đồng bào vùng biên giới được phát triển bền vững.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem