Hé lộ nguyên nhân vụ nổ súng bắn vợ và người thân

Xuân Lực Thứ hai, ngày 15/12/2014 07:59 AM (GMT+7)
Sau khi bị Công an Hà Nội bắt giữ khi đang trốn ở Vĩnh Phúc, Tuấn khai nhận, nguyên nhân nổ súng bắn vợ, mẹ vợ, em vợ và một lái xe taxi hôm 10.12 là xuất phát từ mâu thuẫn gia đình hơn 1 năm nay...
Bình luận 0

Tối ngày 14.12, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45), Công an TP. Hà Nội cho biết, nghi phạm dùng súng bắn trọng thương 4 người vào đêm 10.12 ở phố Bùi Xương Trạch (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã bị bắt giữ. Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Anh Tuấn (36 tuổi, trú tại tổ 3, khu 6, phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình).

img

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ nổ súng. Ảnh Xuân Lực

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h30 tối 10.12, Tuấn đã dùng súng bắn bị thương chị Lê Thị Huệ (36 tuổi, vợ Tuấn), bà Hoàng Thị Nhi (62 tuổi, mẹ vợ Tuấn), anh Lê Xuân Nam (17 tuổi, em vợ Tuấn) và anh Ngô Công Hùng (31 tuổi, trú ở Đặng Xá, Gia Lâm), làm nghề lái xe taxi. Sau khi gây án, Tuấn nhanh chóng bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Nhận được thông tin, Công an TP. Hà Nội đã vào cuộc tích cực điều tra và truy bắt đối tượng Tuấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát phát hiện và bắt giữ Tuấn vào ngày 13.12 khi đang lẩn trốn tại một điểm trên đường Nguyễn Tất Thành, gần Khu công nghiệp Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại thời điểm bắt giữ, cơ quan công an phát hiện Tuấn mang theo người một một khẩu súng Colt, 1 hộp tiếp đạn có 6 viên và 29 viên đạn.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận khai nhận,  nguyên nhân dẫn tới việc nổ súng là do mâu thuẫn với vợ và gia đình nhà vợ từ hơn 1 năm trở lại đây. Thêm nữa, vợ nhiều lần đòi li dị nên Tuấn nảy sinh ý định trả thù. Tuấn lên Lạng Sơn mua súng, đạn để thực hiện mục đích sát hại vợ và người thân của vợ.

Hiện vụ việc đang được Công an TP. Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem