Hé lộ thời điểm có thể gặp mặt trực tiếp giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình

Lê Phương (RT) Thứ bảy, ngày 13/08/2022 10:20 AM (GMT+7)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể tổ chức một cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Mỹ Joe Biden ở Đông Nam Á vào tháng 11, các nguồn tin tiết lộ với WSJ.
Bình luận 0
Hé lộ thời điểm có thể gặp mặt trực tiếp giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình - Ảnh 1.

Mỹ và Trung Quốc treo cờ Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Ảnh: Getty

Các quan chức ở Bắc Kinh đang chuẩn bị cho cuộc gặp trực tiếp giữa nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden ở Đông Nam Á vào tháng 11, tờ Wall Street Journal dẫn nguồn thạo tin cho hay.

Theo nguồn tin, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo sẽ đánh dấu lần gặp gỡ trực tiếp đầu tiên kể từ khi ông Biden nhậm chức vào tháng 1/2021. Cuộc gặp dự kiến diễn ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 được tổ chức tại đảo Bali của Indonesia vào ngày 15 và 16/11, hoặc tại hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương sẽ diễn ra hai ngày sau tại thủ đô Bangkok của Thái Lan.

Các nguồn tin của WSJ nhấn mạnh rằng việc chuẩn bị đang được tiến hành và lịch trình của ông Tập vẫn có thể thay đổi. Tuy nhiên, nếu nhà lãnh đạo Trung Quốc thực hiện chuyến công du thì đây sẽ là chuyến đi quốc tế đầu tiên của ông sau gần ba năm.

Những người thân cận với Chủ tịch Trung Quốc nói với WSJ, ông Tập đã tránh các hội nghị thượng đỉnh lớn trong hơn hai năm vì lo ngại Covid-19. Tuy nhiên, sau một thời gian dài vắng bóng, ông hiện muốn xây dựng lại mối quan hệ cá nhân với các nhà lãnh đạo quốc gia trong khu vực. Ông Tập dự kiến sẽ đến thăm một số quốc gia trong chuyến công du của mình để gặp gỡ những người đứng đầu.

Mặc dù chưa gặp mặt trực tiếp, ông Biden và ông Tập đã tổ chức một số cuộc điện thoại. Trong cuộc trò chuyện mới nhất của họ, diễn ra vào ngày 28/7 trong bối cảnh có thông tin rằng Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi sẽ sớm thăm Đài Loan, nhà lãnh đạo Trung Quốc cảnh báo người đồng cấp Mỹ "đừng đùa với lửa", nói rằng hòn đảo này là một phần của Trung Quốc và rằng Bắc Kinh sẽ không dung thứ cho bất kỳ sự xâm phạm nào đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của nó.

Bà Pelosi đã đến thăm Đài Bắc vào đầu tháng này, trở thành quan chức cấp cao nhất của Mỹ thực hiện chuyến đi trong 25 năm. Ngay sau đó, Trung Quốc đáp trả bằng cách tổ chức các cuộc tập trận xung quanh Đài Loan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem