Hệ thống phòng không 'sát thủ không người lái' trị giá 15 triệu USD của Nga bị nổ tung ở Kherson

PV (Theo Newsweek) Thứ ba, ngày 21/11/2023 09:30 AM (GMT+7)
Các lực lượng Ukraine đã phá hủy một hệ thống phòng không tiên tiến của Nga ở khu vực miền nam Kherson, đoạn phim mới xuất hiện cho thấy, theo Newsweek.
Bình luận 0
Hệ thống phòng không 'sát thủ không người lái' trị giá 15 triệu USD của Nga bị nổ tung ở Kherson - Ảnh 1.

Lễ duyệt binh Pantsir-S1 của Nga vào ngày 6/5/2012 tại Moscow. Ảnh Getty

Trong một đoạn clip được quân đội Kiev ở miền nam Ukraine chia sẻ và được công bố rộng rãi trên các tài khoản tình báo nguồn mở, hệ thống phòng không Pantsir-S1 của Nga có vẻ như đã bị hỏa lực Ukraine tấn công ở khu vực Kherson do Moscow sáp nhập.

Newsweek không thể xác minh độc lập đoạn phim này và đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để yêu cầu bình luận qua email.

Hệ thống tên lửa và pháo phòng không tự hành Pantsir-S1 của Điện Kremlin đã được triển khai ở Ukraine trong suốt nỗ lực chiến tranh của Moscow, tính đến nay đã gần tháng thứ 21. Hệ thống di động tầm ngắn này được cho là trị giá khoảng 15 triệu USD, được thiết kế để chống lại máy bay, tên lửa hành trình, đạn dược dẫn đường chính xác và hỗ trợ các đơn vị phòng không khác chống lại các cuộc tấn công lớn hơn.

Hệ thống Pantsir đã bị phá hủy gần làng Kherson của Chaplynka, một tài khoản tình báo nguồn mở nổi tiếng cho biết, đồng thời gọi hệ thống này là "sát thủ không người lái".  Newsweek không thể xác minh điều này một cách độc lập. 

Vùng Kherson của Nga là một trong bốn vùng đất liền của Ukraine được Moscow sáp nhập vào mùa thu năm 2022. Sông Dnieper chảy qua khu vực này đánh dấu rộng rãi các chiến tuyến hiện tại, sau một cuộc phản công sâu rộng của Ukraine vào mùa thu năm 2022 đã đẩy quân đội Nga về phía đông con sông.

Trong bản cập nhật mới nhất, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW ) của Mỹ cho biết lực lượng Ukraine đã tiến hành các hoạt động ở phía đông hoặc bên trái bờ sông Dnieper, và hoạt động này vẫn tiếp tục vào ngày 19/11.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 20/11 cho biết lực lượng phòng thủ Ukraine "duy trì các vị trí trấn giữ ở tả ngạn sông" và cho biết thêm quân đội của họ "tiếp tục tiến hành các cuộc phản công khi họ tấn công vào phía sau phòng tuyến của kẻ thù".

Ngày 19/11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã giết chết 20 binh sĩ Ukraine và hạ gục hai phương tiện Ukraine trong 24 giờ trước đó ở Kherson.

Sau tiến triển chậm chạp trong cuộc phản công mùa hè của Kiev, hoạt động di chuyển dọc theo tiền tuyến phần lớn đã bị đình trệ. ISW cho biết thêm, mặc dù các lực lượng Ukraine và Nga tiếp tục triển khai các hoạt động ở phía nam và phía đông, lượng mưa lớn sẽ cản trở các hoạt động cho đến khi điều kiện mùa đông "hoàn toàn bắt đầu".

Theo cơ quan tình báo nguồn mở Hà Lan Oryx , từ tháng 2/2022 đến đầu tháng 10/2023, Nga đã mất 21 hệ thống Pantsir-S1 được xác nhận ở Ukraine. Tuy nhiên, con số thực tế có thể còn cao hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem