Hết cảnh nghèo từ 10 triệu đồng vốn

Công Tâm Chủ nhật, ngày 12/07/2015 06:45 AM (GMT+7)
Từ 10 triệu đồng vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), anh Nguyễn Văn Linh (Khu phố 3, phường Mỹ Đông, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) đã bỏ lại  sau lưng nghề làm thuê để dần trở thành chủ đàn bò trị giá 300 triệu đồng. 
Bình luận 0

Cơ hội cho người nghèo

“Trước đây, tôi kiếm sống bằng nghề làm thuê. Mùa nắng thì còn có người thuê làm, mùa mưa đành thất nghiệp. Cuộc sống rất vất vả. Nhờ đồng vốn vay của Ngân hàng CSXH mà kinh tế gia đình tôi mới ổn định dần” – anh Linh nhớ lại.

img
Ngân hàng CSXH tiếp sức kịp thời cho gia đình anh Linh. Ảnh:  C.T
Năm 2012, anh Linh vay 10 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH, cùng với tiền nhà anh mua được 3 con bò sinh sản. Do nuôi tốt, đàn bò của gia đình anh không ngừng tăng lên. Sau đó, anh vay 20 triệu đồng nữa mua thêm bò. Đàn bò đã giúp đời sống gia đình anh thay đổi rõ rệt. Anh vừa bán được 3 con bò, thu về 60 triệu đồng. Hiện nay, trong chuồng của gia đình anh còn 15 con bò sinh sản, trong đó có 9 con sắp đẻ, ước tính đàn bò của anh trị giá trên 300 triệu đồng.

 

Câu chuyện của anh Linh không phải là cá biệt. Sự phối hợp giữa Hội Nông dân (ND) phường Mỹ Đông và Ngân hàng CSXH tỉnh Ninh Thuận đã nâng cao thu nhập cho người dân của địa phương này.

Anh Bùi Quang Thái (Khu phố 3, phường Mỹ Đông) làm nghề phụ hồ, vợ bán vé số, gia đình thuộc hộ nghèo. Năm 2012 Hội ND phường Mỹ Đông tín chấp cho anh vay 10 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH. Từ số tiền này, anh thuê đất trồng 1,8 sào nho xanh. Gặp lúc thị trường ổn định nên kinh tế của anh đã dần dần đi lên. Mỗi năm, anh trồng được 3 vụ nho, trung bình lãi 30 triệu đồng/vụ. Có tiền anh trả hết nợ ngân hàng, phần dư ra thì đầu tư mở rộng vườn nho. Dần dần anh có tiền xây được căn nhà khang trang. Kinh tế gia đình anh ổn định hơn trước, các con anh vì vậy đã yên tâm đến trường.

Tạo điều kiện cho nông dân vay vốn

Quan điểm

Ông Khu Văn Sơn
  Từ đầu năm 2015 đến nay, Hội ND phường đã tín chấp giúp 189 hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn phường vay 4,3 tỷ đồng     từ nguồn vốn Ngân hàng CSXH. Đa số các hộ vay    đều sử dụng vốn đúng mục đích, trả lãi đúng kỳ hạn, thu nhập tăng, số hộ nghèo giảm dần.  
Trao đổi về ý nghĩa của nguồn vốn chính sách đối với hội viên ND, ông Khu Văn Sơn – Chủ tịch Hội ND phường Mỹ Đông cho biết, đất sản xuất nông nghiệp của địa phương ít, nên Hội luôn khuyến khích ND sử dụng đất hợp lý, trồng cây, nuôi con phù hợp để phát triển kinh tế. Hội cùng ngân hàng tạo điều kiện cho ND vay vốn phát triển chăn nuôi, sản xuất. Từ đầu năm 2015 đến nay, Hội ND phường đã tín chấp giúp 189 hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn vay 4,3 tỷ đồng từ nguồn vốn chính sách này. Đa số các hộ vay đều sử dụng vốn đúng mục đích, trả lãi đúng kỳ hạn, thu nhập hàng năm đều tăng, số hộ nghèo giảm dần. Phường Mỹ Đông phấn đấu đến cuối năm 2015 sẽ giảm 80 hộ nghèo và 150 hộ cận nghèo.

 

“Bộ mặt nông thôn của phường Mỹ Đông nay đã thay đổi hoàn toàn nhờ sự chăm chỉ làm ăn của hội viên ND và một phần từ nguồn vốn của Ngân hàng CSXH tỉnh Ninh Thuận” – ông Sơn kết luận.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem