Nông dân ở Quảng Nam đóng góp gần chục tỷ đồng để làm đường bê tông, hỗ trợ nông dân khó khăn

Trương Hồng Thứ hai, ngày 01/07/2024 11:22 AM (GMT+7)
6 tháng đầu năm 2024 nông dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã đóng góp 6,2 tỷ đồng, tham gia trên 55.000 ngày công để làm mới và tu sửa 172 km đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, tu sửa, làm mới 145 km kênh mương thủy lợi.
Bình luận 0

Ngày 1/7, Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024, triển khai phương hướng 6 tháng cuối năm 2024. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã phát triển mới được 1.700 hội viên mới (đạt 53,1% chỉ tiêu giao), thành lập mới được 8 chi hội, 120 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp với 520 hội viên tham gia.

Nông dân ở Quảng Nam đóng góp gần chục tỷ đồng để làm đường bê tông, hỗ trợ nông dân khó khăn- Ảnh 1.

Những tuyến đường bê tông được triển khai xây dựng tại Quảng Nam, trong đó có sự đóng góp mạnh của nông dân hiến đất, hiến vật kiến trúc và tiền của để triển khai xây dựng. Ảnh: T.H

Các cấp Hội đã phối hợp tổ chức được 160 buổi hội thảo về các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đối với sản xuất lúa giống, lúa thương phẩm, cây lạc, cây ớt…, tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, chủ thể sản phẩm OCOP về bảo hộ thương mại, chuyển đổi số, công nhận sản phẩm OCOP, xây dựng chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, quy trình thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã, cơ chế hỗ trợ phát triển chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp theo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới…

Ngoài ra, các cấp Hội còn xây dựng kế hoạch vận động 145.533 hộ đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, phát huy hiệu quả của phong trào thông qua các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, phát triển nông nghiệp hữu cơ, thân thiện với môi trường.

Nông dân ở Quảng Nam đóng góp gần chục tỷ đồng để làm đường bê tông, hỗ trợ nông dân khó khăn- Ảnh 2.

Nông dân ở Quảng Nam đóng góp gần chục tỷ đồng để làm đường bê tông, hỗ trợ nông dân khó khăn- Ảnh 3.

Nông dân Quảng Nam xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại. Ảnh: T.H

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã vận động đóng góp trên gần 1 tỷ đồng, trên 3.000 ngày công, hơn 5.000 cây, con giống hỗ trợ, giúp đỡ 176 hộ nông dân nghèo, cận nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững trong năm 2024.

Đối với công tác tuyên truyền, vận động nông dân tham gia dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp. 6 tháng đầu năm nông dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã đóng góp được 6,2 tỷ đồng, tham gia trên 55.000 ngày công để làm mới và tu sửa 172 km đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, tu sửa, làm mới 145 km kênh mương thủy lợi.

Nông dân ở Quảng Nam đóng góp gần chục tỷ đồng để làm đường bê tông, hỗ trợ nông dân khó khăn- Ảnh 4.

Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam trao sinh kế cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: T.H

"Để phát triển các mô hình kinh tế cho nông dân trên địa bàn, Hội Nông dân tỉnh triển khai thực hiện mô hình liên kết sản xuất chuỗi giá trị ớt tại 5 huyện, thành phố như Phú Ninh, Tiên Phước, Thăng Bình, Núi Thành, Tam Kỳ với quy mô 30ha đem lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân.

Tổ chức Diễn đàn "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi Quảng Nam tham gia chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản" năm 2024 với sự tham dự của 200 chủ thể sản phẩm OCOP, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và các chủ thể có ý tưởng, dự án khởi nghiệp, sáng tạo.

Nông dân ở Quảng Nam đóng góp gần chục tỷ đồng để làm đường bê tông, hỗ trợ nông dân khó khăn- Ảnh 5.

Hỗ trợ bán phân bón trả chậm cho nông dân trên địa bàn tỉnh. Ảnh: T.H

Ngoài ra, 6 tháng đầu năm 2024, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ nông dân tỉnh tiếp tục đặt hàng với các nhà máy phân bón Bình Điền, Sao Việt, Mặt Trời Mới sản xuất và thực hiện cung ứng 2.700 tấn phân bón theo hình thức trả chậm với tổng số tiền 34 tỷ đồng; cung ứng 2.350 cây giống các loại trị giá 120 triệu đồng. 

Phát động thi đua công tác thu hồi nợ vụ Đông Xuân 2023-2024 và vận động tăng trưởng cung ứng phân bón theo hình thức trả chậm vụ Hè Thu 2024, đến nay tỉ lệ thu hồi nợ vụ Đông Xuân 2023 - 2024 đạt 98,5% và sản lượng cung ứng phân bón vụ Hè Thu tăng gần 600 tấn so với cùng kỳ năm 2023.

Các cấp Hội thực hiện tốt công tác chăm lo cho hội viên, nông dân nghèo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các cấp Hội đã vận động trao 4.268 suất quà với tổng kinh phí 2,134 tỷ đồng…", đại diện Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh.

Nông dân ở Quảng Nam đóng góp gần chục tỷ đồng để làm đường bê tông, hỗ trợ nông dân khó khăn- Ảnh 6.

Bà Lê Thị Minh Tâm - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam trao khen thưởng cho các đơn vị Hội cơ sở đạt thành tích. Ảnh: T.H

Phát biểu tại hội nghị, bà Lê Thị Minh Tâm - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam cho biết, ngoài những thành tích đạt được ra, trong thời gian qua do ảnh hưởng của tình hình chung nên công tác tham mưu cũng như tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, nhất là việc tham gia thực hiện các mô hình, dự án của các chương trình mục tiêu quốc gia của chúng ta còn chậm, có sức ỳ trong công việc; hiệu ứng của tâm lý sự sai, sợ trách nhiệm vẫn có ở một bộ phận cán bộ Hội các cấp của chúng ta; hoạt động đổi mới sáng tạo ở các cấp Hội chưa nhiều…

"Tại hội nghị sơ kết hôm nay, thời gian không nhiều, đề nghị các đồng chí tập trung nghiên cứu báo cáo và căn cứ vào tình hình thực tiễn, quá trình, kết quả tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu ở địa phương mình để bàn bạc, thảo luận, phát biểu đề xuất giải pháp tập trung khắc phục khó khăn, hạn chế.

Bên cạnh đó, cần chia sẻ, trao đổi thông tin những cách làm mới, làm hay của các đơn vị để chúng ta phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra…", bà Lê Thị Minh Tâm cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem