Hiện vật
-
Huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình) hiện có 5 di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh được Bộ VH-TT&DL công nhận gồm: Hang Khoài, xã Xăm Khòe; hang Mỏ Luông, hang Chiều, thị trấn Mai Châu; hang Láng, hang Piềng Kẻm, xã Chiềng Châu. Trong đó, hang Khoài, hang Láng là 2 trong 10 di tích khảo cổ...
-
Có những hiện vật tồn tại hàng ngàn năm trước, là minh chứng của một thời văn hóa cổ xưa trên đất Long An mà đến hôm nay vẫn được giữ gìn rất kỹ. Đó là các hiện vật của Di tích khảo cổ học Gò Ô Chùa - đang được trưng bày, gìn giữ tại Bảo tàng Long An.
-
Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh nằm tại số 81 Tân Nhuệ, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) trưng bày giới thiệu hơn 500 ảnh và hiện vật gắn với những dấu mốc quan trọng trong quá trình hoạt động Cách mạng của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.
-
Sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, đến nay Bảo tàng Đồng quê (xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) đã trở thành điểm tham quan, du lịch của nhiều du khách trong và ngoài nước. Trung bình, mỗi năm Bảo tàng tiếp đón hàng chục nghìn lượt khách, chiêm ngưỡng gần 10.000 hiện vật mang ký ức làng quê, ký ức chiến tranh...
-
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ tại xã Xuân Áng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ và các cơ quan chức năng vừa khai quật hơn 100 hiện vật khảo cổ từ thế kỷ 10-13 đến thế kỷ 19-20.
-
Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ vừa tiếp nhận 24 hiện vật liên quan đến Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, do Cảng Hàng không Điện Biên ban giao.
-
Chào mừng 47 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), các cá nhân, tổ chức tại TP.HCM đã hiến tặng hơn 600 hiện vật cho Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong đó có không ít kỷ vật ghi lại dấu ấn của cuộc chiến chống Covid-19 khốc liệt.
-
Quá trình khai quật lại khu chôn cất đầu tiên các thanh niên xung phong hy sinh khi vỡ đập hồ Tân Minh (thôn Quan Làng, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới), cơ quan chức năng tỉnh Bắc Kạn chỉ tìm thấy một số hiện vật, không tìm thấy hài cốt liệt sĩ.
-
Các nhà khảo cổ Ai Cập mới đây đã tìm thấy ngôi đền bị lãng quên 2.200 năm tuổi, được cho là thuộc về pharaoh Ptolemy IV.
-
Các nhà khảo cổ mới phát hiện một thân cây tại thành phố La Mã cổ Pompeii, bị núi lửa chôn vùi cách đây 2.000 năm, bên trong chứa cả một kho báu kì lạ, hay còn gọi là “kho báu phù thủy”.