Hiệp hội Blockchain Việt Nam có buổi làm việc với Nguyên Phó Thủ tướng Đức cùng Phái đoàn tại Đại sứ quán Thuỵ Sĩ

PV Thứ năm, ngày 30/06/2022 08:15 AM (GMT+7)
Sáng ngày 29/06, ông Huy Nguyễn - Phó Chủ tịch Hiệp Hội Blockchain Việt Nam kiêm CEO DecomWings nhận lời mời từ ông Philipp Roesler - Nguyên Phó Thủ tướng Đức gốc Việt, lãnh sự danh dự Việt Nam tại Thuỵ Sĩ đến tham dự buổi gặp mặt riêng tư diễn ra tại The Swiss Residence ở Hà Nội.
Bình luận 0

Trong không khí thân tình của buổi gặp mặt, ông Huy Nguyễn, phái đoàn doanh nghiệp cùng những nhà đầu tư đến từ Đức và Thụy Sĩ đã có nhiều chia sẻ thú vị về bức tranh toàn cảnh của ngành Blockchain ở Việt Nam, cũng như các cơ hội đầu tư vào công nghệ này trong tương lai.

Hiệp hội Blockchain Việt Nam có buổi làm việc với Nguyên Thủ tướng Đức cùng Phái đoàn tại Đại sứ quán Thuỵ Sĩ - Ảnh 1.

Ông Huy Nguyễn (trái) đứng cạnh Nguyên Phó Thủ tướng người Đức gốc Việt.

Phái đoàn doanh nghiệp Thụy Sĩ tỏ ra đặc biệt quan tâm đến những tiềm năng của công nghệ Blockchain khi ứng dụng vào nhiều ngành nghề, lĩnh vực ở Việt Nam. Một số là những doanh nhân làm trong ngành liên quan đến Blockchain. Nhiều người tò mò, thậm chí bất ngờ khi biết tại Việt Nam đã xuất hiện một tổ chức có tư cách pháp nhân mang tên Hiệp hội Blockchain, được thành lập với sứ mệnh làm cầu nối cho các cá nhân, tổ chức đang theo đuổi công nghệ sổ cái điện tử.

Ông Huy Nguyễn đón nhận sự quan tâm của phái đoàn dành cho thị trường Việt Nam và hào hứng chia sẻ tầm nhìn, mục tiêu của Hiệp hội trong quá trình phát triển, thúc đẩy ứng dụng Blockchain vào nhiều lĩnh vực khác nhau. 

Theo đó, Hiệp hội sẽ đóng vai trò là cầu nối để tập hợp các cá nhân và tổ chức quan tâm đến Blockchain; xây dựng tiêu chuẩn hội viên; phổ cập, bồi dưỡng kiến thức về công nghệ này; tăng cường hợp tác quốc tế; nâng cao các tiêu chuẩn an toàn, chất lượng trong ứng dụng Blockchain. 

Hiệp hội Blockchain Việt Nam có buổi làm việc với Nguyên Thủ tướng Đức cùng Phái đoàn tại Đại sứ quán Thuỵ Sĩ - Ảnh 2.

Ông Huy Nguyễn trả lời câu hỏi của phái đoàn doanh nghiệp và các nhà đầu tư Thụy Sĩ về triển vọng của công nghệ Blockchain tại Việt Nam.

Quan trọng hơn hết, Hiệp hội sẽ đại diện hội viên tham gia kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách có liên quan tới Blockchain. Tất cả đều hướng đến mục tiêu giúp Việt Nam có những lợi thế tốt nhất để cạnh tranh sòng phẳng với các cường quốc công nghệ.

Tại buổi gặp mặt cùng Phái đoàn, ông Huy nhận định: “Công nghệ Blockchain xuất hiện ở Việt Nam trong bối cảnh “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” và việc Hiệp hội Blockchain Việt Nam ra đời trong bối cảnh này đã khai mở cũng như thúc đẩy quá trình phát nền tảng công nghệ này đi nhanh, chắc và tuân thủ các chính sách pháp lý”.

Hiệp hội Blockchain Việt Nam có buổi làm việc với Nguyên Thủ tướng Đức cùng Phái đoàn tại Đại sứ quán Thuỵ Sĩ - Ảnh 3.

Ông Hoàng Văn Huây (giữa) chụp cùng ông Philipp Roesler và ông Huy Nguyễn.

Trước đó, ngày 28/06, tại Lãnh sự quán Thuỵ Sĩ, ông Hoàng Văn Huây - Chủ tịch Hiệp Hội Blockchain Việt Nam cùng ông Huy Nguyễn cũng đã có buổi gặp Nguyên Phó Thủ tướng Đức cùng Phái đoàn và CEO Crypto Valley Venture Capital (CVVC) - Quỹ các nhà đầu tư, chuyên gia Blockchain Thụy Sĩ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem