Hiểu để giúp nông dân

Thứ ba, ngày 25/02/2014 09:33 AM (GMT+7)
Dù là thành phố nhưng tỷ lệ hộ nghèo trong nông dân (ND) ở Điện Biên Phủ (Điện Biên) vẫn cao.
Bình luận 0
“Mấy năm gần đây, Hội ND thành phố Điện Biên Phủ giúp ND được nhiều việc lắm”. Đó là lời chia sẻ của bà Nguyễn Thị Thúy ở tổ 14, phường Him Lam và nhiều ND khác ở TP.Điện Biên Phủ.

Nâng cao hiệu quả tham mưu

Muốn hoàn thành tốt vai trò của mình, trước hết tổ chức hội phải vững mạnh; phải hiểu tâm tư, nguyện vọng, đời sống và sản xuất của hội viên, ND. Để đạt được điều ấy, cùng với tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Hội rất chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt, giao ban và công tác kiểm tra của Hội. Thông qua các hoạt động này, chất lượng cán bộ hội không ngừng được củng cố.

Nhiều gia đình hội viên, nông dân TP.Điện Biên Phủ (Điện Biên) được Hội Nông dân bảo lãnh vay vốn ưu đãi qua Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất.
Nhiều gia đình hội viên, nông dân TP.Điện Biên Phủ (Điện Biên) được Hội Nông dân bảo lãnh vay vốn ưu đãi qua Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất.

Bà Trần Thị Mai - Chủ tịch Hội ND thành phố Điện Biên Phủ, cho biết: Trong năm qua, mỗi cơ sở hội cấp xã, phường của chúng tôi đều xây dựng được chương trình công tác hàng năm, đề ra quy định giao ban hàng tháng, hàng quý.

Năm 2013, Thành hội đã tổ chức kiểm tra được 9/9 cơ sở hội và 73 chi hội bản, tiểu khu. Qua đó khích lệ, động viên kịp thời những đơn vị, cá nhân làm tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến; đồng thời ngăn chặn kịp thời những thiếu sót, vi phạm, lệch lạc ngay từ đầu, không để những điều đáng tiếc xảy ra. Nhờ vậy, qua đánh giá phân loại năm 2013, 100% cơ sở hội đạt vững mạnh; hơn 93% chi hội vững mạnh, hơn 5% số chi hội đạt khá, không có chi hội yếu kém.

Trước thực trạng đó, Hội ND các cấp TP.Điện Biên Phủ xác định: Nâng cao hiệu quả tham mưu, đề xuất, phối hợp, vận động, sáng tạo để giúp đỡ hội viên, ND vượt khó, vươn lên xóa nghèo, làm giàu chính đáng.

Giúp những gì nông dân cần

Tổ chức hội vững mạnh, hiệu quả hoạt động của Hội cũng được cải thiện rõ rệt. Trong năm vừa qua, Hội đã kết nạp 220 hội viên mới, nâng tổng số hội viên của thành phố lên trên 5.600; giới thiệu cho tổ chức Đảng được 24 hội viên ưu tú, chủ yếu là người dân tộc thiểu số để tổ chức Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng.


"Mấy hộ khó khăn về nhà ở khác ở phường Him Lam và xã Tà Lèng cũng được hỗ trợ như gia đình tôi và đều có cái nhà tốt để đón tết nguyên đán vừa qua được ấm cúng”.

Anh Lý A Sịa

Uy tín của Hội được củng cố, hiệu quả tuyên truyền, vận động hội viên được nâng lên. Theo bà Mai, các hoạt động: Xây dựng quỹ hội, huy động sức dân tham gia xây dựng nông thôn mới, tham gia xã hội hóa học tập, bảo vệ an ninh Tổ quốc… do Hội phát động được hội viên, ND hưởng ứng cao.

Đặc biệt, trong phong trào thi đua SXKD giỏi, ngày càng có nhiều hội viên là người dân tộc thiểu số, hội viên nữ, ở vùng sâu, vùng cao nhiều khó khăn tham gia đăng ký và đạt danh hiệu ND SXKD giỏi các cấp. Năm 2013, Hội có 2.000 hộ đăng ký danh hiệu SXKD giỏi và 1.060 hộ đạt tiêu chuẩn; trong đó có 27 hộ đạt cấp Trung ương, 73 hộ đạt cấp tỉnh, 201 hộ đạt cấp thành phố.

Anh Lý A Sịa - hội viên ND chi hội bản Pa Pôm, xã Thanh Minh cho biết: Hội viên ND bản tôi được cán bộ hội các cấp quan tâm nhiều lắm. Chúng tôi được dạy nghề, tập huấn khuyến nông, an toàn giao thông, bảo vệ sức khỏe; khi khó khăn được hỗ trợ vốn, vay vốn với lãi suất ưu đãi… Người dân vùng cao biết ơn Hội ND lắm. “Như gia đình tôi do hoàn cảnh quá khó khăn, sức khỏe có hạn nên nhà cửa chưa làm được, phải ăn ở tạm bợ. Vừa qua, Hội ND thành phố đã giúp chúng tôi làm lại nhà cửa vững chãi” - anh Sịa cho hay.
Minh Ngọc (Minh Ngọc)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem