HLV Hữu Thắng tiếp tục loại quân của bầu Đức?

Tuệ Minh Thứ hai, ngày 31/07/2017 18:04 PM (GMT+7)
Từ danh sách tập trung ban đầu gồm 28 vận động viên, đêm nay, U22 Việt Nam sẽ lên đường sang Hàn Quốc với 24 tuyển thủ. Và trước thềm SEA Games 2017, HLV Hữu Thắng sẽ phải loại thêm 4 cái tên nữa để chốt danh sách 20 người…
Bình luận 0

Điều đáng tiếc nhất đối với HLV Hữu Thắng có lẽ là sự vắng mặt bất đắc dĩ của hậu vệ cánh A Hoàng (HAGL) – người đang có phong độ cực tốt nhưng lại dính chấn thương, không thể lên tập trung cùng U22 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2018.

Không có A Hoàng, HLV Hữu Thắng đành phải đặt niềm tin vào 2 tuyển thủ U20 Văn Hậu (Thanh Thịnh dự bị) bên cánh trái.

img

Sau A Hoàng, Lê Văn Trường, nhiều khả năng Đông Triều (trái) sẽ phải nói lời chia tay U22 Việt Nam. Ảnh: I.T

Sau A Hoàng, thủ môn Lê Văn Trường (HAGL) – người đã lên tập trung cùng U22 Việt Nam nhưng rồi lại bị chấn thương, sớm phải ra về. Vậy là HLV Hữu Thắng thêm một lần nữa lại phải “loại” quân bầu Đức.

Văn Trường cũng được coi là sự vắng mặt đáng tiếc, đặc biệt khi ở thời điểm này, HLV Hữu Thắng vẫn đang chưa biết đặt niềm tin hoàn toàn vào thủ môn Tiến Dũng hay Minh Long ở vị trí được coi là 50% sức mạnh của đội bóng.

Mới đây, sau trận giao hữu với Tuyển các Ngôi sao K.League, HLV Hữu Thắng đã loại thêm 3 gương mặt là: tiền vệ Đức Huy (Hà Nội FC), Tiến Dụng (SHB.Đà Nẵng), Anh Tài (TP.HCM). Điều này không có gì bất ngờ khi cả 3 cầu thủ này vốn đã không có tên trong danh sách 23 tuyển thủ U22 Việt Nam thi đấu tại vòng loại U23 châu Á 2018.

img

HLV Hữu Thắng có thể sẽ phải "gạt lệ" loại cậu học trò xứ Nghệ Tuấn Tài (trái) trước khi gút danh sách 20 tuyển thủ dự SEA Games. Ảnh: I.T

Trong số 24 tuyển thủ sang Hàn Quốc tập huấn vào 10 ngày tới, không khó để nhận ra hậu vệ Hồ Tấn Tài (Bình Định) cũng khó trụ lại khi HLV Hữu Thắng chốt danh sách 20 người dự SEA Games.

Đơn giản, Tấn Tài cũng không được trao cơ hội dự vòng loại U23 châu Á. Ở vị trí hậu vệ phải, Văn Thanh (HAGL) là số 1, người dự bị là Văn Kiên (Hà Nội FC) cũng dày dạn kinh nghiệm chinh chiến V.League và quốc tế.

Người tiếp theo nhiều khả năng “out” là trung vệ, tuyển thủ U20 Tấn Sinh (Quảng Nam). Với cách dùng người trong thời gian qua, HLV Hữu Thắng đã đặt niềm tin vào cặp trung vệ Tiến Dũng – Văn Khánh hoặc Tiến Dũng – Đình Trọng. Bên cạnh đó, nếu cần, tiền vệ phòng ngự Duy Mạnh cũng có thể lùi về đá trung vệ.

Phân tích ở trên để thấy, ngay lúc này, HLV Hữu Thắng đã hình dung được 22 học trò sẽ cùng mình chinh phục “mục tiêu Vàng” SEA Games 2017. Nhưng loại thêm 2 cầu thủ nào mới thực sự khiến “trung vệ thép” một thời của đội tuyển Việt Nam đau đầu.

Ở vị trí tiền đạo, Công Phượng và Đức Chinh gần như đã được chọn. Vậy 1 trong 2 tiền đạo là Hồ Tuấn Tài (SLNA) hoặc Thanh Bình (FLC Thanh Hóa) sẽ phải chia tay đội. 99%  HLV Hữu Thắng sẽ không giữ cả 2 bởi ở đội U22 Việt Nam hiện nay, khi cần, Quang Hải, Văn Toàn cũng có thể đá tiền đạo.

Như vậy, trong những ngày ở Hàn Quốc tới đây, Tuấn Tài và Thanh Bình sẽ phải cạnh tranh quyết liệt để giành quyền ở lại.

Người cuối cùng HLV Hữu Thắng phải gạch tên là ai? Rất có thể sẽ là Trần Hữu Đông Triều (HAGL) – người không được đưa vào sân trong trận gặp Tuyển các Ngôi sao K.League tối 29.7 vừa qua.

So với Văn Khánh, Đình Trọng, Đông Triều có lợi thế “hợp” với nhóm HAGL được coi là nòng cốt của U22 Việt Nam lần này. Ngoài vị trí trung vệ, Đông Triều còn có thể đá tiền vệ trụ (một phương án thay thế khi cần cho Duy Mạnh).

Nhưng U22 Việt Nam hiện  nay cần gia cố khả năng phòng thủ. Và Đông Triều lại “mất điểm” ở khả năng tranh chấp, sự quyết liệt, quyết đoán, thậm chí là “tiểu xảo” khi cần thiết – phẩm chất không thể thiếu của một trung vệ, một tiền vệ đánh chặn.

Vậy thì trong trường hợp HLV Hữu Thắng phải “gạt lệ” gạch tên Đông Triều, mong bầu Đức cũng “thông cảm” cho anh!

Tại SEA Games 2009, ở thế khó lựa chọn, HLV Calisto đã quyết định chỉ đăng ký 2 thủ môn là Tấn Trường, Khoa Điển thay vì đăng ký 3 cho an toàn. Nếu HLV Hữu Thắng mạo hiểm đi theo cách này, thủ môn U20 Sỹ Huy có thể sẽ bị loại. Khi đó, Đông Triều được giữ lại. Theo kế hoạch, sau 2 trận giao hữu với Mokpo City (ngày 5.8), Busan (8.8), ngày 10.8, U22 Việt Nam di chuyển từ Hàn Quốc sang Malaysia chuẩn bị dự SEA Games.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem