HLV Hữu Thắng: "U22 Việt Nam có cầu thủ bị căng cơ, chấn thương nhẹ"

Tùy An (từ Kuala Lumpur) Thứ bảy, ngày 19/08/2017 13:01 PM (GMT+7)
Trong cuộc gặp gỡ Bộ trưởng Bộ VHTTDL tại Malaysia sáng 19.8, HLV Hữu Thắng đã chia sẻ hiện U22 Việt Nam đang có những trường hợp cầu thủ bị căng cơ, chấn thương nhẹ…
Bình luận 0

Sáng nay, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã tới thăm và động viên tinh thần đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) tham dự SEA Games 29 tại “đại bản doanh”  - Khách sạn Berjaya Times Square.

Đón Bộ trưởng có Trưởng đoàn TTVN Trần Đức Phấn, các thành viên đoàn TTVN, đội U22 Việt Nam và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

img

HLV Hữu Thắng báo cáo với Bộ trưởng về kết quả thi đấu, tình hình lực lượng của U22 Việt Nam tính đến ngày 19.8. Ảnh: Đoàn Thu.

Báo cáo với Bộ trưởng, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã chia sẻ về 2 chiến thắng của U22 Việt Nam trước U22 Đông Timor (4-0), U22 Campuchia (4-1). Quan hai trận đấu nói trên, các cầu thủ không gặp phải bất cứ chấn thương nặng nào.

Các bác sĩ của đoàn và bác sĩ riêng của đội đã khám và tích cực phục hồi cho các trường hợp căng cơ, chấn thương nhẹ để các VĐV tiếp tục thi đấu.

img

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện bắt tay động viên tuyển thủ U22 Việt Nam Văn Toàn. Ảnh: Đoàn Thu.

HLV Nguyễn Hữu Thắng bày tỏ chuyến thăm của Bộ trưởng hôm nay là nguồn động lực để các thành viên U22 Việt Nam thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc, mỗi trận đấu sắp tới đều là trận chung kết để tiến sâu vào giải.

Về phía đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung cho biết, khi mới sang, đội tuyển còn gặp nhiều khó khăn nhưng đã nhanh chóng vượt qua. Thi đấu trận đầu gặp Phillippines trong điều kiện thời tiết nắng nóng và sân bãi không tốt nhưng đã giành chiến thắng 3 – 1, đồng thời không bị “dính thẻ”, không chấn thương.

Ngày 20.8, đội tuyển bóng đá nữ sẽ gặp “kỳ phùng địch thủ” Myanmar và với tình hình sức khỏe tốt, tinh thần hưng phấn, đội tuyển phấn đầu thi đấu để có được kết quả tốt nhất.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định đoàn TTVN sang Malaysia tham dự rất nhiều môn và môn nào cũng quan trọng, HCV nào cũng quan trọng cho nên chúng ta phải cố gắng.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đặc biệt nhấn mạnh đến yếu tố đoàn kết trong quá trình tham dự SEA Games 29 của các thành viên đoàn TTVN.  Vì đất nước, vì màu cờ sắc áo, các VĐV đoàn kết thành một khối thống nhất với nhau, tất cả cùng một ý chí, cùng một mục tiêu vì sự thắng lợi, vì vinh quang của đất nước. Phải đoàn kết thống nhất vì đất nước và vì sự kỳ vọng của nhân dân.

Bộ trưởng cũng đề nghị các môn Olympic và ASIAD cố gắng thi đấu đạt thành tích cao nhằm chuẩn bị cho ASIAD 2018 và Olympic 2020 cũng như tích lũy kinh nghiệm cho công tác huẩn bị tổ chức SEA Games 31.

Tối nay, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện sẽ dự lễ khai mạc SEA Games 29 tại sân vận động quốc gia Bukit Jalil cùng 200 thành viên đoàn TTVN.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem