HLV Park Hang-seo nên học theo HLV Kiatisak?

PV Thứ tư, ngày 09/12/2020 11:10 AM (GMT+7)
AFF Cup 2021 nối tiếp SEA Games 2021 trong hai tháng cuối năm 2021 sẽ là bài toán khiến HLV Park Hang-seo phải đau đầu.
Bình luận 0

Năm 2021 vốn đã có quá nhiều giải đấu cộng thêm sự thay đổi đột ngột về lịch trình diễn ra AFF Cup 2021 khiến HLV Park Hang-seo không thể không đau đầu. Có lẽ cũng đến lúc, vị chiến lược gia Hàn Quốc học theo người đồng nghiệp Kiatisak Senamuang.

HLV Park Hang-seo nên học theo HLV Kiatisak? - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo.

HLV Park Hang-seo lại mệt

Dịch COVID-19 khiến kế hoạch của ĐT Việt Nam đảo lộn. Đáng ra ở thời điểm này, vị HLV người Hàn Quốc đang cùng các học trò thi đấu AFF Cup 2020. Đáng ra vào lúc này, vòng loại thứ 2 World Cup 2022 đã ngã ngũ. Nhưng vì dịch COVID-19, cả hai giải đấu này đều phải dời sang năm 2021.

Cụ thể theo dự tính ban đầu, AFF Cup sẽ diễn ra từ tháng 4 đến tháng 5. Trong khi đó ở tháng 3 và tháng 6, ĐT Việt Nam sẽ đá nốt vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Một cụm thời gian khác là từ tháng 10 đến tháng 12, ông Park sẽ dồn toàn tâm toàn ý cho U22 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2022 và SEA Games 2021.

Tất nhiên, nếu như ĐT Việt Nam vào đến vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, ông Park sẽ có sự tính toán thêm ở các khung thời gian cho tháng 8, tháng 9 hoặc 12. Nhưng như sự thay đổi ngày hôm qua của Hội đồng thi đấu AFF, AFF Cup sẽ lại một lần nữa dời lịch. Theo đó, AFF Cup sẽ diễn ra vào ngày 5/12/2021 đến 1/1/2022.

HLV Park Hang-seo nên học theo HLV Kiatisak? - Ảnh 3.

Như vậy, AFF Cup sẽ diễn ra ngay sau khi SEA Games hạ màn chỉ đúng 3-4 ngày! HLV Park Hang-seo sẽ không thể có hai giai đoạn tập trung dành cho hai đội tuyển hoàn toàn riêng biệt với khoảng thời gian nghỉ giữa hai nhóm đủ lớn như trong tính toán trước kia nữa. Điều đau đầu hơn với ông là hai giải đấu này đều nhận được sự kỳ vọng rất lớn của người hâm mộ.

U22 Việt Nam được giao chỉ tiêu phải bảo vệ huy chương vàng môn bóng đá nam ở kỳ SEA Games tổ chức trên sân nhà. Bên cạnh đó, AFF Cup cũng phải được đảm bảo ngôi vô địch trong lần thứ 2 liên tiếp và là lần thứ 3 trong lịch sử của ĐT Việt Nam.

HLV Park Hang-seo đừng "tham bát bỏ mâm"

Sức ép về thành tích và khối lượng công việc dồn nén cả trong năm 2021 đương nhiên khiến HLV Park Hang-seo bận tâm. Bản thân ông thầy Hàn Quốc từng nhiều lần chia sẻ về việc mình chỉ muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam thay vì phải vướng bận cả U22 nữa.

HLV Park Hang-seo nên học theo HLV Kiatisak? - Ảnh 4.

Lật giở lại quá khứ, chính HLV Park Hang-seo đã giao cho riêng một đội trợ lý với đứng đầu là ông Kim Han Yoon phụ trách việc tuyển chọn các nhân tài U22 Việt Nam cách đây 1 năm, trong 9-10 đợt tập trung nhỏ. Để rồi phải đến khi SEA Games diễn ra, ông Park mới trực tiếp cầm quân chỉ đạo. Đó cũng là một cách giảm tải cho chính công việc vốn đã dày đặc của nhà cầm quân Hàn Quốc.

Tuy nhiên, nói gì đi nữa, dù có giao nhiệm vụ cho đội ngũ trợ lý, ông Park vẫn phải cầm tay chỉ việc ở những giải đấu liên tiếp nhau. Hết vòng loại thứ 2 World Cup trong tháng 6, ông sẽ lại phải xắn tay để rèn quân SEA Games. Và chỉ ít ngày sau khi đại hội Đông Nam Á khép lại, ông lại phải cùng ĐT Việt Nam thi đấu AFF Cup 2021.

Bài học cách đây 11 tháng trước có lẽ chưa thể khiến ông Park quên. U22 Việt Nam thế hệ vừa giành huy chương vàng SEA Games 2019 thì chỉ chục ngày sau, ông Park lại cùng họ thi đấu VCK U23 châu Á 2020 để rồi chung cuộc phải chịu thất bại. Sự gấp gáp trong khâu thời gian chuẩn bị chính là yếu tố dẫn đến việc U23 Việt Nam – đương kim á quân trước đó bị loại ngay từ vòng bảng.

HLV Park Hang-seo nên học theo HLV Kiatisak? - Ảnh 5.

Cần phải nói thêm, đấy là ông Park vẫn còn làm việc với 1 đội bóng. Nhưng nay, khi phải viết hai chữ bằng cả tay trái lẫn tay phải, từ việc cầm cả ĐT Việt Nam lẫn U22 Việt Nam thì điều đó hẳn nhiên còn khó hơn bội phần.

Có lẽ, chính HLV Park Hang-seo phải học sự lạnh lùng từ Kiatisak. Bản thân Zico Thái sau khi đạt được thành công nhất định với U23 và ĐTQG Thái Lan lập tức rút khỏi một đội bóng. Có thể nhìn thấy rất rõ ở năm 2017. Kiatisak chỉ tập trung cùng đội tuyển Thái Lan thi đấu vòng loại World Cup. Còn việc dẫn dắt U22 Thái Lan được giao hẳn cho Woorawut Srimaka, người  mà sau đó vẫn cùng Thái Lan giành huy chương vàng SEA Games 2017.

Ông Park đương nhiên muốn mình được như Kiatisak. Nhưng sự kỳ vọng dành cho ông và áp lực thành tích tổ chức SEA Games trên sân nhà lại quá lớn dẫn tới việc VFF không dám đồng thuận để nhà cầm quân Hàn Quốc rút khỏi U22 Việt Nam tại SEA Games hay chấp nhận mất chức vô địch AFF Cup sau đó.

Xem chừng, ông Park sẽ phải ôm cả bát, ôm cả mâm chứ chẳng bỏ đi được cái gì cả. Dù rằng đã đến lúc, ông xứng đáng được đối xử như Kiatisak tại Thái Lan vài năm về tước.

5 võ sĩ kiếm tiền giỏi nhất trong lịch sử: Mayweather có phải số 1?

4 ngôi sao Thái Lan theo chân HLV Kiatisak sang HAGL gồm những ai?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem