HLV U21 Việt Nam nhận xét bất ngờ về Xuân Trường – Tuấn Anh

Thứ bảy, ngày 05/08/2017 19:04 PM (GMT+7)
HLV Phạm Minh Đức, người nổi tiếng với những chia sẻ thẳng thắn và thậm chí “gây bão”, vừa dành cho On Sport một buổi trò chuyện khá thú vị liên quan đến U22 Việt Nam, đặc biệt là bộ đôi Xuân Trường – Tuấn Anh.
Bình luận 0

Sau khi lập chiến tích đưa trẻ Hà Nội thăng hạng Nhất với đội hình gồm nhiều cầu thủ 17-19 tuổi, nhà cầm quân 41 tuổi đã xuất hiện trên chương trình Café On Sports vào trưa 4.8 để nói về quá trình chuẩn bị của U22 Việt Nam hướng đến SEA Games 29. Tại đây, vị HLV từng dẫn dắt U21 Việt Nam tham dự giải U21 Quốc tế 2016 đã đưa ra nhiều quan điểm và góc nhìn khá thú vị về quá trình chuẩn bị cũng như công tác chuyên môn của thầy trò HLV Hữu Thắng.

“Tập huấn ngắn ngày ý nghĩa hơn”

Mở đầu là cuộc thảo luận về việc mục tiêu của việc đi tập huấn xa nhà. Theo ý kiến của ông Đức, việc tập luyện và thi đấu giao hữu trong thời gian vừa đủ tại các quốc gia có nền bóng đá phát triển là điều hữu ích và cần làm cho bóng đá Việt Nam.

img

HLV Phạm Minh Đức.

Là người có kinh nghiệm ở tư cách cầu thủ lẫn vai trò HLV, ông chia sẻ: “Khi đội tuyển đi tập huấn nước ngoài, chế độ dinh dưỡng được chú trọng, cộng thêm điều kiện thời tiết lý tưởng sẽ giúp các cầu thủ tích lũy, nâng cao nền tảng thể lực”.

“Ngoài ra, việc được chạm trán các đối thủ mạnh tại Hàn Quốc hoặc các quốc gia châu Âu sẽ giúp các cầu thủ trẻ học hỏi, cọ xát được nhiều. Từ đó, các HLV sẽ có thể nhìn nhận và lựa chọn những cái tên tốt nhất cho SEA Games 29 sắp tới. Lâu nay, tôi đánh giá các đội Việt Nam ra nước ngoài tập luyện đều mang lại hiệu quả”, vẫn lời ông thầy đang nắm Hà Nội II.

Để đạt được kết quả tốt nhất, vấn đề chuẩn bị, lên kế hoạch và quản lý quá trình tập huấn cần được đặc biệt chú ý. Theo ông Đức, thời gian sinh hoạt xa nhà chỉ nên dừng ở một mức vừa phải, tránh khiến các cầu thủ cảm thấy xuống tinh thần vì chỉ có tập luyện, thi đấu rồi về phòng ngủ nghỉ.

Từ góc nhìn và quan điểm làm nghề của mình, HLV Minh Đức bày tỏ: “Khi nắm trẻ Hà Nội, tôi không thích khi thấy các em phải đi xa nhà lâu quá. Vừa rồi, dẫn đội đi đá giải mất 21 ngày, tôi thấy các em rất buồn. Bóng đá cũng chỉ là một phần của cuộc sống mà thôi và vì thế đừng để các cầu thủ phải mất tinh thần vì điều này”.

img

U22 Việt Nam.

“Theo tôi, chuyến tập huấn tại nước ngoài chỉ nên thực hiện ở thời gian ngắn ngày là được. Điều quan trọng là phải tạo cho em sự cân bằng và ý thức chuyên nghiệp trong quá trình chuẩn bị các giải lớn”, ông Đức lý giải thêm.

“Chỉ dùng Xuân Trường hoặc Tuấn Anh trên sân mà thôi”

Trong thời gian qua, câu hỏi về việc có nên dùng cả Xuân Trường và Tuấn Anh trên sân hay không, luôn khiến BHL U22 Việt Nam và người hâm mộ cảm thấy băn khoăn. Bộ đôi này sở hữu các kỹ năng cá nhân rất tốt, nhưng vẫn có những mặt chưa hoàn thiện và thậm chí ở thời điểm này, phong độ cũng không thật sự tốt.

Ở một số trận gần đây, khi cả 2 nhân vật này thi đấu cùng nhau, tuyến giữa của U22 Việt Nam đã ngay lập tức bộc lộ sự chệch choạc và nhiều điểm thiếu tích cực. Từ góc nhìn nhìn của mình, HLV Minh Đức cũng đồng tình với những nhận định này. Ông đưa ra lời khuyên rằng U22 Việt Nam chỉ nên dùng hoặc Xuân Trường hoặc Tuấn Anh tùy từng thời điểm mà thôi.

Ông lý giải như sau: “Lứa HAGL 2014 là một tập thể các cầu thủ có trình độ đồng đều. Các em có thời gian dài chơi bóng cùng nhau nên rất gắn kết. Đặc biệt, khả năng kiểm soát bóng của họ rất tốt. Bất kỳ đội bóng nào gặp HAGL với Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng, Hồng Duy, Thanh Tùng, Văn Toàn… đều sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn”

“Tuy nhiên, khi các em chạm trán những đối thủ mạnh và sở hữu nền tảng thể lực tốt hơn, khu vực của Xuân Trường và Tuấn Anh lại trở thành điểm yếu. Khả năng và cường độ tranh chấp tay đôi của 2 em này không đủ mạnh mẽ. Mà khi đội nhà đã mất tuyến giữa thì sẽ rất dễ dẫn đến những bàn thua. Tôi nghĩ anh Thắng là người thích sự an toàn, chắc chắn và sự máu lửa, thế nên sẽ có lựa chọn phù hợp”.

Nhà cầm quân từng thi đấu cho chính HAGL những năm đầu thập niên 2000 tin tưởng Duy Mạnh, cậu học trò của ông tại trẻ Hà Nội trước đây, sẽ là phương án lý tưởng để đá chính cùng Tuấn Anh hoặc Xuân Trường ở tuyến giữa U22 Việt Nam hiện tại.

img

Xuân Trường - Tuấn Anh.

“Về quan điểm cá nhân, tôi nghĩ chúng ta nên sử dụng Duy Mạnh đá cặp với Xuân Trường sẽ hiệu quả hơn Tuấn Anh. Lúc này, Tuấn Anh chưa có phong độ tốt sau thời gian dài chấn thương nên không thể đặt quá nhiều kỳ vọng ở em”, HLV Minh Đức khẳng định.

“Tôi chọn Hồ Tấn Tài đá cặp trung vệ với Tiến Dũng”

Ngoài bài toán nan giải ở tuyến giữa, U22 Việt Nam còn gặp vấn đề khó xử khác ở khu vực cặp trung vệ. Ngoại trừ trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng đang có phong độ tốt và đã chứng minh được sự chắc chắn ít nhiều thời gian qua, ban huấn luyện của đội vẫn chưa biết nên chọn ai để “bắt cặp” cùng anh.

Ở góc nhìn của mình, HLV Minh Đức đã bất ngờ đưa ra phương án Hồ Tấn Tài thay vì Đình Trọng hoặc Văn Khánh – những cầu thủ có thâm niên đá V.League hoặc các cấp độ trẻ QG. Ông bày tỏ quan điểm như sau: “Đình Trọng là một lựa chọn tốt. Em là một trung vệ khôn ngoan, kiểm soát bóng, tranh chấp, chọn vị trí và thời điểm can thiệp đều rất ổn.

“Tuy nhiên, Trọng quá thiệt thòi về mặt thể hình (chỉ cao 1m74 – PV). Ở cấp độ đội tuyển, tôi nghĩ như vậy không đủ để đá các giải khu vực, nơi có yêu cầu cao hơn về các tình huống cố định. Vì vậy, tôi nghiêng về phương án Hồ Tấn Tài hoặc Tấn Sinh nhiều hơn”, ông Đức chốt lại.

Phương Nguyễn (Goal/vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem