HLV U22 Campuchia đặt mục tiêu giành HCV và... quả đắng

Đông Hưng Thứ tư, ngày 16/08/2017 18:05 PM (GMT+7)
HLV Leonardo Vitorino từng tuyên bố U22 Campuchia sẽ gây sốc tại môn bóng đá nam SEA Games 29, thậm chí đặt mục tiêu giành HCV. Tuy nhiên, có vẻ nhà cầm quân 43 tuổi người Brazil này đã “nổ” hơi quá về khả năng thực sự của các học trò.
Bình luận 0

Trước khi môn bóng đá nam tại SEA Games 29 khởi tranh, một số tờ báo của khu vực Đông Nam Á đã đánh gía U22 Campuchia có thể là “hiện tượng” ở giải đấu năm nay, bất chấp rơi vào bảng B, nơi có sự hiện diện của U22 Thái Lan, U22 Việt Nam, U22 Indonesia, U22 Đông Timor và U22 Philippines. Những đánh giá này dựa vào thành tích khá ấn tượng của U22 Campuchia tại vòng loại U23 châu Á 2018 cách đây khoảng 1 tháng, khi họ cầm hòa U22 Trung Quốc 0-0, chỉ thua 0-2 trước U22 Nhật Bản và thắng U22 Philippines.

img

HLV Leonardo Vitorino từng mạnh miệng tuyên bố U22 Campuchia đặt mục tiêu giành HCV SEA Games 29.

Ngay cả HLV Leonardo Vitorino cũng rất tự tin vào chuyện đội nhà có thể gây bất ngờ khi tuyên bố, U22 Campuchia sẽ gây bất ngờ tại SEA Games 29, thậm chí không ngần ngại đưa ra mục tiêu giành HCV cho các học trò.

“Ở bảng B, Việt Nam và Thái Lan rất mạnh. Indonesia và Philippines cũng không vừa. Nhưng chúng tôi có kế hoạch của mình. Mục tiêu của Campuchia không chỉ là vào bán kết mà là giành huy chương ở SEA Games 29. Bóng đá phải có tham vọng, phải có ước mơ. Và chúng tôi tin nếu làm việc nỗ lực hết sức mình thì nó sẽ trở thành sự thực. Đội bóng của tôi đã làm việc rất chăm chỉ trong thời gian dài và chúng tôi muốn SEA Games này có huy chương, tạo lên lịch sử”, HLV Leonardo Vitorino chia sẻ trước khi môn bóng đá nam SEA Games 29 khởi tranh.

Tuy nhiên, có vẻ như HLV Leonardo Vitorino đã “nổ” hơi quá về khả năng thực sự của U22 Campuchia, hoặc cũng có thể, quãng thời gian làm việc gần 2 năm tại khu vực Đông Nam Á chưa đủ để ông hiểu hết về các đối thủ láng giềng. Ngay trong trận ra quân trên đất Malaysia, trước đối thủ bị đánh giá thấp nhất bảng là U22 Philippines và từng thua chính mình tại vòng loại U23 châu Á 2018, U22 Campuchia đã nhận một thất bại đáng thất vọng.

2 bàn thua trong hiệp 2, đều xuất phát từ những tình huống cố định. Cuối trận, U22 Campuchia còn để lại hình ảnh xấu khi 1 cầu thủ của họ nhận thẻ đỏ sau hành vi đánh cùi chỏ đối phương. Thất bại trong trận mở màn sẽ khiến U22 Campuchia gặp khó khăn ở những trận tiếp theo. Nhưng quan trọng hơn cả, HLV Leonardo Vitorino nên suy nghĩ lại về tham vọng của đội bóng. Giấc mơ vàng thời điểm này là quá xa vời với bóng đá Campuchia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem