HLV U22 Thái Lan: “Tôi cũng từ chức nếu thua Việt Nam”

Thứ sáu, ngày 25/08/2017 12:10 PM (GMT+7)
Sau trận thắng U22 Việt Nam 3-0, HLV Worrawoot Srimaka của U22 Thái Lan cho biết ông cũng sẽ từ chức nếu để thua Việt Nam.
Bình luận 0

img

Ngay sau thất bại trước U22 Thái Lan, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã xin từ chức. Trước thông tin này, HLV Worrawoot khá bất ngờ và cho biết nếu Thái Lan để thua thì ông cũng sẽ rời ghế HLV trưởng.

“Tất nhiên, tôi cũng sẽ từ chức nếu để thua Việt Nam. Nhưng tôi nghĩ Việt Nam với sự dẫn dắt của Hữu Thắng là đội bóng mạnh. Nếu Hữu Thắng đi thì đội bóng còn tệ hơn. Theo tôi ông ấy nên ở lại. Cá nhân tôi rất ngưỡng mộ Hữu Thắng vì ông ấy đã xây dựng thứ bóng đá đẹp, không như một số đội khác”, HLV Worrawoot chia sẻ.

Ngoài ra, cựu cầu thủ của Bình Định còn tiếc nuối vì Việt Nam và Thái Lan gặp nhau từ sớm.

“Chúng tôi gặp nhau hơi sớm. Việt Nam và Thái Lan luôn là tâm điểm của mỗi kỳ SEA Games. Sẽ thật tuyệt vời nếu hai đội chạm trán ở trận chung kết,” ông nói.

Thắng U22 Việt Nam, song HLV Worrawoot cho rằng U22 Thái Lan vẫn cần phải cải thiện:

“Tỷ số có thể rất đẹp, nhưng chúng tôi đã có thể kết thúc trận đấu sớm hơn. Đội bóng vẫn cần cải thiện ở một số điểm. Chúng tôi chỉ dễ đá hơn khi Việt Nam đá hỏng phạt đền. Thực sự chúng tôi không vượt trội so với Việt Nam. Mỗi trận đấu một khác. Sẽ có một ngày họ đánh bại chúng tôi nếu không duy trì được phong độ.”

U22 Thái Lan sẽ chạm trán U22 Myanmar ở bán kết vào ngày 26.8 tới.

PV (Football-tribe)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem