Hồ Nghĩa Dũng

  • (Dân Việt) - Tại kỳ họp thứ 4 QH khóa XII, tháng 11-2008, lần đầu tiên QH đã thông qua nghị quyết về hoạt động chất vấn mà cử tri vẫn gọi là "Nghị quyết ràng buộc lời hứa của bộ trưởng". Đây được đánh giá là văn bản mang tính pháp lý để ràng buộc trách nhiệm thực hiện lời hứa của các thành viên Chính phủ.
  • (Dân Việt) - Ba tháng qua, bất chấp các nỗ lực kìm hãm bình ổn, giá cả vẫn tăng. Nếu cứ luận theo lời hứa của Bộ trưởng Tài chính trước Quốc hội ở kỳ họp trước, “chức năng quản lý giá” của Bộ đã chưa hoàn thành.
  • (Dân Việt) - Chủ tịch Tập đoàn Vinashin khá tự tin khi nhiều lần tuyên bố trong cuộc họp: “Vinashin vay và Vinashin sẽ tự trả”.
  • (Dân Việt) - Sáng 18-11, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn cho biết: Quốc hội đã thống nhất danh sách các thành viên Chính phủ sẽ trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XII.
  • (Dân Việt) - Bộ trưởng GTVT Hồ Nghĩa Dũng cho biết khi thực hiện nghiên cứu không có bất cứ ràng buộc nào về việc xây dựng dự án, việc chọn nhà đầu tư, khoa học công nghệ.
  • (Dân Việt) - Ngày 24-6, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng đã chính thức yêu cầu Cty Đầu tư Phát triển đường cao tốc thông tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình vào tháng 12-2010.
  • (NTNN) - Bộ trưởng Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng cho biết, Bộ đang phối hợp với xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum khắc phục tình trạng đu dây qua sông Pôkô và đề ra phương án làm cầu treo.
  • (Dân Việt) - Cuối tuần qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng thay mặt Chính phủ tiếp tục trình Quốc hội báo cáo giải trình bổ sung về siêu dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam.
  • (Dân Việt) - Sáng 31-5, Bộ trưởng Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng đã trả lời báo chí về một số vấn đề của dự án đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương.