Hồ thủy lợi
-
Vụ lật ghe giữa hồ thủy lợi ở Thừa Thiên Huế khiến 2 người dân gặp nạn, trong đó 1 người được cứu sống, người còn lại mất tích.
-
Rừng phòng hộ đầu nguồn được trồng những loại cây bản địa sẽ tăng cường chức năng giữ nước rất tốt. Vì vậy, ở tỉnh Bình Định rất chú trọng việc trồng cây bản địa và đang được lựa chọn kỹ lưỡng, với quy trình phù hợp.
-
Sau khi Dân Việt đăng bài: Chủ đầu tư thủy điện La Ngâu lên tiếng về việc tỉnh Bình Thuận kiến nghị lên Thủ tướng điều chỉnh dự án… ngày 6/11, chúng tôi nhận được thông tin phản hồi từ Sở NNPTNT tỉnh Bình Thuận.
-
Ngày 30/10, trao đổi với Dân Việt, ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận đã nói rõ hơn về lợi ích của việc ưu tiên xây dựng hồ La Ngà 3.
-
Khu vực đất thuộc hành lang bảo vệ của hồ thủy lợi Pró (xã Pró, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) nhưng lại được cấp “sổ đỏ”. Người dân lấn chiếm trồng hoa màu, thậm chí cột mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ của hồ cũng bị nhổ bỏ.
-
Mưa lớn kéo dài mấy ngày qua, đặc biệt đêm qua và rạng sáng nay (17/10) khiến mực nước các sông bắt đầu lên nhanh, một số huyện đã ngập lụt, xuất hiện sạt lở khiến giao thông bị chia cắt, người dân vùng nguy cơ sạt lở đã được khẩn trương sơ tán.
-
Hàng trăm hộ dân ở Thừa Thiên Huế bị thiệt hại do hồ Tả Trạch tích nước gây ngập úng vườn tược, cây trồng đang “dài cổ” chờ được bồi thường.
-
Sau phản ánh của Báo điện tử Dân Việt về việc Hồ thủy lợi Làng Hà, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo bị một số đối tượng ngang nhiên đổ đất lấn hồ, lấp hồ hàng ngàn m2 ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, an toàn hồ đập, cùng với sự vào cuộc của UBND xã Hồ Sơn, mới đây đã có người đứng ra nhận "trách nhiệm"...
-
“Nắng nhiều nước cạn dưới sông/Em đi cào hến cho chồng em ăn”. Lời ca theo gió từ dưới lòng hồ thủy lợi Plei Pai (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) vọng lên gây nhiều chú ý.
-
Một bãi gỗ khủng với hàng trăm mét khối tại huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum được lãnh đạo Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ia H'Drai xác nhận là gỗ tận thu lòng hồ.