Hồ tiêu
-
Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), 11 tháng đầu năm 2021, các doanh nghiệp đã nhập khẩu 23.017 tấn hồ tiêu, giảm 34,8% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, nguồn hồ tiêu nhập từ Indonesia, Brazil và Campuchia chiếm 86,7%.
-
9tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 35,5 tỷ USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu nhóm nông sản chính ước đạt trên 15,8 tỷ USD, tăng 14,4%; lâm sản chính đạt khoảng 11,97 tỷ USD, tăng 31,6%,…
-
Giá nông sản hôm nay (20/9) ghi nhận, giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg tại một số tỉnh thuộc khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá cà phê giao dịch trong khoảng 40.100 - 41.000 đồng/kg; trong khi đó, giá tiêu ổn định so với phiên cuối tuần qua.
-
Thông qua hỗ trợ vốn, kỹ thuật và tìm kiếm đầu ra, Hội nông dân xã An Bình (huyện Phú Giáo) đang giúp bà con tìm lại niềm vui từ mô hình trồng hồ tiêu GlobalGAP.
-
Giá nông sản hôm nay ghi nhận, giá tiêu ổn định, giao dịch ở mức từ 76.000 - 80.000 đồng/kg ở các địa phương; cà phê biến động trái chiều trên thị trường thế giới.
-
Chỉ với 1 ha đất, anh Nguyễn Lân Phong (SN 1975, ở tổ 4, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) trồng mắc ca xen canh cà phê và hồ tiêu cho hiệu quả tăng gấp 3 lần, mỗi năm thu nhập trên 400 triệu đồng/năm.
-
Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) cho biết 6 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu hồ tiêu ước đạt 155.000 tấn, tương đương 500 triệu USD, giảm 7% về lượng nhưng tăng 41% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.
-
Ngành nông nghiệp địa phương vẫn khuyến cáo người trồng cần tính toán cẩn trọng để đảm bảo hiệu quả sản xuất và giảm thiểu rủi ro.
-
Người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang ồ ạt mở rộng diện tích trồng hồ tiêu, bất chấp khuyến cáo của cơ quan chức năng.
-
Có một thời, hồ tiêu giúp hàng nghìn nông dân huyện Chư Pưh (Gia Lai) đổi đời, xây nhà lầu, tậu xe hơi. Nhưng cũng chính hồ tiêu khiến cuộc sống của họ điêu đứng, đến mức bán nhà “tha hương cầu thực”. Sau thời kỳ khủng hoảng, thủ phủ hồ tiêu nay đã “hồi sinh” nhờ chuyển đổi cây trồng.