Hỗ trợ chăn nuôi lợn: Không họp dân để bình xét là sai

Thứ ba, ngày 31/07/2012 10:03 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trong trường hợp nhiều hộ cùng đạt tiêu chí, vượt chỉ tiêu thì việc lựa chọn đối tượng phải thông qua họp bàn và để người dân tự quyết, hoặc tiến hành biện pháp cuối cùng là bốc thăm.
Bình luận 0

Báo NTNN số ra ngày 26.7 có bài “Hưng Nguyên (Nghệ An): Dân bức xúc về bất hợp lý trong hỗ trợ chăn nuôi lợn”. Bài viết phản ánh vì tình trạng lựa chọn đối tượng tham gia dự án chăn nuôi lợn theo mô hình VietGAP (trị giá 23,3 triệu đồng/hộ) không công khai, có dấu hiệu ưu tiên cho cán bộ.

img
Thay vì hỗ trợ người nông dân, ngành khuyến nông huyện Hưng Nguyên lại hỗ trợ lợn giống cho… cán bộ

Hôm qua (30.7), ông Nguyễn Tất Thắng- Giám đốc Trung tâm Khuyến nông (KN) Nghệ An cho biết: “Theo chỉ đạo của Trung tâm KN Quốc gia chỉ đạo kiểm tra sự việc. Trung tâm KN Nghệ An sẽ sơm kiểm tra, xác minh vụ việc”.

Theo ông Thắng, dự án này do Trung tâm KN Nghệ An và Trung tâm KN Quốc gia cùng thực hiện từ nguồn vốn ngân sách địa phương và T.Ư, nên cần đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai. Ông Thắng cho biết, tiêu chí để lựa chọn đối tượng là những gia đình có điều kiện và quyết tâm trong thực hiện mô hình, ở gần đường giao thông để tiện cho việc tham quan học tập…

Về quy trình lựa chọn, trạm KN phải thông báo và kết hợp với chính quyền địa phương để thực hiện. Tuy nhiên, ở huyện Hưng Nguyên như Báo NTNN phản ánh, việc lựa chọn đối tượng chỉ do một cán bộ xã thực hiện, không báo cáo lãnh đạo xã, không thông qua họp dân. Cũng theo ông Thắng, trong trường hợp nhiều hộ dân cùng đạt các tiêu chí, vượt quá số hộ của quy mô dự án thì phải thông qua hội nghị hiệp thương hoặc bốc thăm (song trên thực tế ở Hưng Nguyên thì không hề thông qua hiệp thương hay bốc thăm - PV).

Về phía xã Hưng Mỹ, nơi xảy ra sự việc, ông Ngô Đức Thu - Chủ tịch UBND xã cho biết, hiện xã vẫn đang chờ ý kiến của Trạm KN huyện vì đây là đơn vị chính triển khai. Về việc tại sao khi người dân khiếu nại, xã không dừng triển khai dự án, ông Thu cho biết: “Khi chúng tôi hỏi, lãnh đạo Trạm KN huyện thông báo cứ tiếp tục làm”.

Trao đổi với NTNN về vấn đề này, ông Phan Huy Thông- Giám đốc Trung tâm KN Quốc gia cho biết: “Trách nhiệm xử lý vụ việc này thuộc về các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An. Trong trường hợp nhiều hộ cùng đạt tiêu chí, vượt chỉ tiêu của các chương trình KN như ở Nghệ An thì việc lựa chọn đối tượng phải thông qua họp bàn và để người dân tự quyết, hoặc tiến hành biện pháp cuối cùng là bốc thăm”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem