Hỗ trợ khẩn cấp cho người dân vùng lũ Hà Tĩnh

Thứ hai, ngày 21/10/2013 15:25 PM (GMT+7)
Ngày 17.10, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ký quyết định hỗ trợ khẩn cấp 1.000 tấn gạo và 13.000 thùng mì tôm cho nhân dân các vùng bị ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt.
Bình luận 0
Trong đó, huyện Hương Sơn được 500 tấn gạo và 5.000 thùng mì tôm; huyện Hương Khê 100 tấn gạo và 7.000 thùng mì tôm; huyện Vũ Quang 400 tấn gạo và 1.000 thùng mì tôm.

Để chia sẻ với những gia đình thiệt hại về người và nhà cửa, tài sản bị cuốn trôi, ngày 18.10, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã quyết định hỗ trợ tiền.

Theo đó, mức hỗ trợ tiền cho gia đình có người chết là 8 triệu đồng/người; hỗ trợ người bị thương nặng là 2,5 triệu đồng/người; hỗ trợ tiền cho nhà ở chính bị lũ cuốn trôi, sập, đổ, trôi hoàn toàn là 40 triệu đồng/hộ; những hộ có nhà chính bị lũ cuốn trôi, sập đổ từ 80% trở lên là 10-12 triệu đồng/hộ, nhà ở chính bị sập đổ từ 50-80% là 6-7 triệu đồng/hộ, nhà ở chính bị hư hỏng từ 30-50% hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ.

Đối với những gia đình bị lũ cuốn trôi mất 100% hoặc hư hỏng toàn bộ lương thực được hỗ trợ 15kg gạo/nhân khẩu/tháng, trong thời gian 3 tháng. Bên cạnh đó, tỉnh Hà Tĩnh quyết định hỗ trợ 100% giống cây trồng để khôi phục sản xuất sau lũ. Hỗ trợ gia đình có trâu bò nuôi tại nhà bị lũ cuốn trôi mất hoặc chết 4 triệu đồng/con và hươu là 2 triệu đồng/con…

Ghi nhận của phóng viên, đến chiều 20.10, 100% người dân vùng lũ đã nhận được hàng, tiền...
Hữu Anh (Hữu Anh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem