Hoà Bình: Đã mắt ngắm cam đủ sắc màu tại lễ hội cam Cao Phong lần 3

Xuân Tuấn Thứ bảy, ngày 18/11/2017 15:55 PM (GMT+7)
Người trồng cam ở đất Cao Phong, tỉnh Hòa Bình mang thứ cam hảo hạng nhất về Lễ hội cam Cao Phong lần thứ 3. Cũng trong dịp này, hàng trăm hộ dân được nhận chứng chỉ Vietgap.
Bình luận 0

Ngày 18.11, UBND huyện Cao Phong đã long trọng tổ chức Lễ hội cam Cao Phong lần thứ 3. Lễ hội thu hút 120 gian hàng của các các hộ dân của huyện Cao Phong. Cây cam đã mang lại nguồn thu nhập khổng lồ cho người dân nơi đây. 

Hiện toàn huyện Cao Phong có 2800 ha cam, sản lượng 3,3 vạn tấn, với nhiều giống cam nổi tiếng như lòng vàng, V2 và xã Đoài. Huyện Cao Phong được coi là địa phương có nhiều tỷ phú nhất đất Tây Bắc. Mỗi ha cam mang lại cả tỷ đồng cho người dân. 

img

120 gian hàng bày bán cam được trồng tại huyện Cao Phong. 

img

Lễ hội cam là cơ hội để người dân Cao Phong quảng bá sản phẩm của mình. 

img

Khách thập phương thưởng cam tại Lễ hội. 

img

Hàng trăm hộ dân được trao chứng nhận Vietgap. 

img

Cam Vietgap được dán tem chứng minh xuất xứ nguồn gốc. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem