Hoa hậu châu Á muốn đi rửa bát thuê vì lương quá thấp

Hà Thanh Thứ tư, ngày 15/10/2014 20:14 PM (GMT+7)
Diêu Gia Văn, Hoa hậu châu Á 2008 và Hàn Yến đều ca thán về đồng lương của mình.
Bình luận 0
Cuộc thi Hoa hậu châu Á tổ chức thường niên hàng năm và là giải thưởng có uy tín trong đấu trường sắc đẹp. Tuy nhiên, gần đây, không ít người đẹp lên tiếng về thù lao của mình.
img 

img

 Hàn Yến

Theo đó, Diêu Gia Văn cho biết thù lao của cô một tháng chỉ khoảng 7.500 HKD (hơn 20 triệu đồng). Một mức thù lao quá thấp so với mặt bằng chung của xã hội. "Tôi chỉ được ký 7 sự kiện một tháng và nhận lương cơ bản như thế. Trong khi đó, muốn có thêm thu nhập phải chờ nhà đài cho thêm sự kiện và nguồn thu này không cố định".

Hàn Yến cho biết thêm: "Tôi lương chỉ khoảng 6.000 HKD  (gần 17 triệu đồng), còn không bằng thù lao người rửa bát. Tôi thậm chí đã tính đến chuyện đi rửa bát thuê".

img

Giả Văn

Phía đại diện đài ATV, ông Gia Bảo, Phó Chủ tịch đài cho hay: "Thông tin này không đúng sự thật. Sự việc của Hàn Yến là do cô thường xuyên bỏ việc công ty để sang Đại Lục tìm sự kiện riêng nên bị cắt lương".
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem