Hoa hậu Đặng Thu Thảo hé lộ đón Tết Nguyên đán 2022 cùng hai con sau biến cố hôn nhân

Thủy Vũ Thứ tư, ngày 12/01/2022 14:20 PM (GMT+7)
Đặng Thu Thảo xác định bản thân chịu nhiều áp lực khi trở lại showbiz hậu ồn ào hôn nhân. Chia sẻ với Dân Việt, Hoa hậu Đại dương 2014 hé lộ những dự định của mình cho sự trở lại này.
Bình luận 0

Hoa hậu Đặng Thu Thảo có thấy chạnh lòng khi trở lại làng thời trang sau 3 năm vắng bóng, khi những đồng nghiệp cùng thời đã có bước tiến dài trong sự nghiệp?

- Tôi không chạnh lòng vì khoảng thời gian đó tôi ở nhà chăm con. Chăm con rất vui vì đó là thiên chức người mẹ, huống chi tôi rất mê con. Tuy nhiên, vì những trục trặc hôn nhân nên tôi thấy tiếc, thấy tủi thân khi mình sinh xong còn chưa lấy lại dáng vóc.

Hiện tại, tôi luôn suy nghĩ tích cực hơn rồi. Khi thấy đồng nghiệp thành công, tôi cũng phải nhanh chóng chạy theo trên cơ sở công việc của mình thay vì buồn phiền.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo: "Tôi mong ồn ào đời tư của mình khiến các bạn trẻ có tư duy phong phú hơn" - Ảnh 1.

Vừa trở lại làng thời trang, Đặng Thu Thảo đã liên tiếp đảm nhận vai trò giám khảo cho 3 cuộc thi nhan sắc. Chị còn nhớ về thời mình đi tham gia cuộc thi sắc đẹp?

- Tôi nhớ thời đi thi học sinh sinh viên thanh lịch của tỉnh Cần Thơ với cảm giác ngây ngô, bỡ ngỡ, hồi hộp. May mắn là tôi được bạn bè trong lớp giúp đỡ, thầy cô quan tâm ủng hộ nhưng bản thân cũng có áp lực. Khi vào vòng chung kết, tôi càng được kỳ vọng vì mọi người đánh giá tôi có gương mặt sáng. Điều này càng tăng áp lực cho tôi nên khi thi ứng xử tôi trả lời không sát chủ đề và dành giải Á khôi hai.

Sau cuộc thi, tôi cảm thấy hơi ngại, ám ảnh và tôi nghĩa không bao giờ thi các cuộc thi nhan sắc nữa. Nhưng rồi Đoàn thanh niên Cần Thơ và công ty thời trang Tây Đô nơi tôi rèn luyện đã khuyên tôi nên trau dồi kiến thức văn hóa, học thêm tiếng Anh rồi thi nhan sắc tiếp sẽ tự tin hơn. Và rõ ràng tôi đã có các danh hiệu sau đó.

Vì vậy bây giờ khi đảm nhận vai trò giám khảo, tôi mong rằng các em thí sinh cần trau dồi kiến thức và sắc vóc bên ngoài. Tôi mong rằng trong thời gian tới sẽ không chỉ có các cuộc thi dành cho nữ mà còn có các cuộc thi dành cho nam sinh để các em có sân chơi ý nghĩa, trau dồi kỹ năng và kiến thức cũng như ý thức hơn việc chăm sóc sắc đẹp vốn có.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo: "Tôi mong ồn ào đời tư của mình khiến các bạn trẻ có tư duy phong phú hơn" - Ảnh 2.

Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo từng được biết đến là một người mẫu, diễn viên. Tuy nhiên, sau khi kết hôn cô dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình hơn tham gia nghệ thuật. Mới đây, người đẹp tiết lộ cuộc hôn nhân với ông xã đã đổ vỡ.

Từng có lần thẳng thắn lên tiếng về nhan sắc Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh không xứng với ngôi vị này. Trong vai trò giám khảo lần này, chị có nghĩ mình sẽ khó tính trong quan điểm về nhan sắc?

- Trước kia khi chấm thi cho các thí sinh ở độ tuổi 18 trở lên, tôi có quan điểm nghiêm khắc về vẻ đẹp. Nhưng khi chấm điểm cho các bé tuổi teen, tôi sẽ có quan điểm khác. Là giám khảo ở các cuộc thi tuổi teen, tôi còn là bạn của thí sinh, chia sẻ kinh nghiệm cá nhân cho các em. Tôi khuyên các em không phải đặt nặng tâm lý thi tài mà các em xác định là sân chơi để hiểu rõ tiềm năng, phát huy, tận dụng ưu thế mình có đó là kiến thức, sự ngây thơ trong sáng là lứa tuổi teen.

Liên tục đảm nhận vai trò giám khảo 3 cuộc thi nhan sắc, Đặng Thu Thảo có tự tin về nhan sắc và danh vị của mình?

- Khi trải qua giai đoạn làm nghề, tôi chưa tự tin mình quá đẹp, quá tốt, quá giỏi nhưng với những gì mình trải nghiệm thì tôi nghĩ bản thân đủ tự tin chia sẻ kinh nghiệm cùng các bạn. Tôi cũng từng thi Hoa hậu quốc tế tại Nhật nên tôi hiểu rõ mỗi cuộc thi các thí sinh xác định tiêu chí để tỏa sáng.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo: "Tôi mong ồn ào đời tư của mình khiến các bạn trẻ có tư duy phong phú hơn" - Ảnh 3.

Thời điểm mới đăng quang, Đặng Thu Thảo không được đánh giá cao về nhan sắc. Người đẹp còn dính nghi án mua giải. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực của mình, cô chứng minh cho khán giả thấy bản thân không phải chỉ là "bình hoa di động".

Có ý kiến cho rằng: "Nhờ ồn ào đời tư giúp Đặng Thu Thảo nhận được mời làm giám khảo cuộc thi nhan sắc để tạo sự cộng hưởng". Quan điểm của chị thế nào?

- Tôi nghĩ đó là sự vinh dự, vinh hạnh vì sau 3 năm tạm ngưng để chăm lo cho gia đình thì mọi người vẫn  nhớ đến tôi đã cống hiến trong các cuộc thi và trình diễn thời trang. Điều này còn là hạnh phúc khiến tôi không quên và mãi tri ân.

Đặng Thu Thảo có ngại khi bị so sánh tài năng và nhan sắc của chị với những người đẹp trong showbiz Việt?

- Nếu như so về tài năng và nhan sắc thì chắc chắn sẽ có người này đẹp hơn, người kia tài năng hơn. Cá nhân tôi cũng thừa nhận mình không phải quá nổi trội, quá đẹp hay quá giỏi. Nhưng sự quay trở lại lúc này, tôi là Đặng Thu Thảo mặn mòi hơn, chỉn chu hơn và cũng trải nghiệm nhiều trong cuộc sống. 

Tôi vận dụng điều đó trau chuốt cho mình để từ đó sẽ truyền lại, đào tạo cho các bạn thí sinh trong các cuộc thi mà tôi làm giám khảo. Tôi mong các bạn sẽ có tư duy phong phú hơn trên con đường mình đi.

Nếu nói việc Đặng Thu Thảo chia sẻ những hình ảnh kém sắc sau sinh và chuyện tình cảm hậu ly hôn để đổi lấy sự thương hại từ khán giả thì chị phản ứng thế nào?

- Nếu cần sự thương hại thì tôi đã chia sẻ ngay từ ban đầu chứ không phải sau 5-6 tháng khi tôi lên Sài Gòn làm việc. Tôi nghĩ chuyện gia đình cá nhân thì tự giải quyết sao cho êm đẹp, không để ảnh hưởng đến con nhỏ. Tôi còn dặn hai gia đình không nói bất kỳ ai biết và tạo điều kiện tốt nhất để con có đủ hai gia đình nội ngoại.

Tuy nhiên, khi mình càng trân trọng điều đó thì không có nghĩa lý gì mình phải gìn giữ điều đó. Lúc tôi làm việc ở Sài Gòn, những đêm hết giờ làm, một mình nằm suy nghĩ tôi mới cảm nhận mình vừa buớc ra khỏi cuộc hôn nhân cùng cực và không phải mình tôi có hoàn cảnh như thế. Còn nhiều trường hợp phụ nữ cũng nhẫn nhịn thiệt thân vì chồng và gia đình. Họ chịu đựng vì sợ nhiều vấn đề. 

Thông qua câu chuyện của mình, tôi chỉ muốn các chị em hãy thức tỉnh bản thân, hãy yêu thương bản thân mình. Tôi hy vọng những người đàn ông đã có gia đình hãy hiểu và trân trọng người phụ nữ của họ đã hy sinh vì gia đình ra sao và mái ấm quan trọng thế nào.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo: "Tôi mong ồn ào đời tư của mình khiến các bạn trẻ có tư duy phong phú hơn" - Ảnh 4.

Hoa hậu Đại dương 2014 chính là bước đệm quan trọng để Đặng Thu Thảo bước vào giới showbiz. Trong năm 2014, cô đại diện Việt Nam sang Nhật thi Hoa hậu Quốc tế.

Hiện tại, cuộc sống của Đặng Thu Thảo có thay đổi thế nào khi công khai chuyện ly hôn?

- Tôi có bệnh trầm cảm nên sau khi mọi chuyện diễn ra tôi dễ bị xúc động. Qua đó, tôi hiểu rõ hơn con mình có cần thiết người cha đó không và bây giờ tôi thấy chỉ cần 3 mẹ con cùng gia đình ngoại là đủ. Điều mình lựa chọn là chính xác. Trước đó, tôi thật sự phân vân là làm sao giữ cha cho con mình, càng phân vân mình càng tìm mọi cách để trân trọng thì lại càng phát hiện người ta không trân trọng mình.

Tết Nguyên đán 2022 đang cận kề, 3 mẹ con Hoa hậu Đăng Thu Thảo chuẩn bị đón Tết thế nào?

- Tôi nghĩ Tết năm nay sẽ vui hơn Tết 3 năm trước. Nhiều người nói Tết của người phụ nữ có gia đình sẽ nhiều niềm vui và hạnh phúc nhưng với cá nhân tôi từng không phải như vậy. Tết xưa ở nhà nội, 3 mẹ con cũng ở trong phòng thôi. Xuân mới này vui Tết của 3 mẹ con và gia đình ông bà ngoại mới là cái Tết tôi nôn nao chờ đợi.

Có sự đồng hành cùng 2 con trai bé bỏng khiến tôi sẽ không buồn nữa. Tôi may mắn có hai con trai rất đáng yêu và sớm có nhận thức nên tôi được an ủi rất nhiều. Ở bên con chỉ toàn tiếng cười. Tết năm nay, tôi sẽ sắm cho 3 mẹ con những bộ đồ dễ thương, quây quần bên gia đình ngoại. Là con gái được ở nhà ba mẹ ruột cùng cháu ngoại vui Tết tôi cảm thấy hạnh phúc vì có cơ hội báo hiếu cho ba mẹ.

Cảm ơn Đặng Thu Thảo đã chia sẻ thông tin! Chúc gia đình Thảo đón Tết Nguyên đán 2022 ngập tràn niềm vui và hạnh phúc!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem