Hoa hậu Ngọc Hân không được trao vương miện xịn?

Thứ tư, ngày 01/09/2010 13:35 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo quy ước, Hoa hậu Việt Nam sẽ được đội vương miện luân lưu bằng vàng trong đêm đăng quang. Nhưng tân Hoa hậu Ngọc Hân mới chỉ được biết đến chiếc vương miện phiên bản!
Bình luận 0

Hoa hậu Ngọc Hân khẳng định chiếc vương miện mà Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 đội cho cô trong đêm chung kết là bản cô được giữ vĩnh viễn. Từ hôm đăng quang đến nay, vẫn là chiếc vương miện ấy đã cùng Ngọc Hân tham gia vào các sự kiện, các buổi chụp hình, hay các dịp hoa hậu xuất hiện trước công chúng…

img
Ngọc Hân trở thành chủ nhân của vương miện Hoa hậu Việt Nam 2010

Vương miện luân lưu và vương miện phiên bản

Quay trở lại cách đây hai năm, vào dịp trước khi diễn ra đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) đã trao cho Ban Tổ chức cuộc thi chiếc vương miện luân lưu trị giá gần 300 triệu đồng cùng ba phiên bản do Công ty tài trợ và trực tiếp chế tác. Trong đó, vương miện phiên bản là để dành cho tân hoa hậu được giữ vĩnh viễn.

Điểm đáng chú ý ở đây là đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2010 vừa qua, Hoa hậu Ngọc Hân chỉ được trao thẳng chiếc vương miện phiên bản mà sau đó Ban Tổ chức không cần phải đổi lại.

img
Vương miện phiên bản. Ảnh: TPO

Nếu như vương miện luân lưu được làm bằng vàng 18k thì vương miện phiên bản chỉ được làm bằng bạc 2,5% theo tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, theo đơn vị thiết kế và chế tác những chiếc vương miện này, “nếu đặt vương miện chính thức và vương miện phiên bản cạnh nhau thì chúng giống nhau y chang, từ màu sắc đến kích thước đá, kích thước vương miện, chỉ có điều cái bằng vàng nặng hơn cái bằng bạc”.

img
Vương miện luân lưu. Ảnh: TPO

Và nếu không kể tới chiếc vương miện 1 tỷ đồng mà vừa qua Diễm Hương đã nhận được khi đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt 2010, thì vương miện luân lưu gần 300 triệu đồng của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam được xem là chiếc vương miện có giá trị nhất từ trước đến nay.

Cảm nhận của Hoa hậu Ngọc Hân

Trả lời câu hỏi của Dân Việt, Ngọc Hân hào hứng nói về cảm nhận của mình, dưới góc nhìn của một sinh viên mỹ thuật, khi nhìn ngắm chiếc vương miện hoa hậu cô đang sở hữu. Theo đó, chiếc vương miện này có thiết kế vững chắc, tròn đầy.

Đặc biệt, nữ chủ nhân vương miện rất tâm đắc với thiết kế tâm điểm của vương miện là một trái tim với những đường sóng tỏa ra. Cô cảm nhận ý nghĩa của nó như là một trái tim nồng hậu tỏa sáng, và lan truyền những điều tốt đẹp tới mọi người xung quanh.

“Không biết chất liệu của chiếc vương miện là gì, nhưng khi nhìn qua có thể thấy nó không quá chói sáng lấp lánh mà chỉ lung linh vừa đủ, tạo cảm giác thân thiện”, Ngọc Hân chia sẻ.

img
Cận cảnh vương miện hoa hậu của Ngọc Hân. Ảnh: K.Linh

Mặc dù có vẻ như Hoa hậu Việt Nam 2010 chẳng mấy bận lòng về những điểm còn khúc mắc xung quanh chiếc vương miện hoa hậu của cô. Tuy nhiên, những người quan tâm đến cuộc thi Hoa hậu Việt Nam chắc hẳn vẫn phải đặt câu hỏi: Vậy thì chiếc vương miện luân lưu bằng vàng kia đã và đang ở đâu? Và vì sao, tân Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân chỉ được trao chiếc vương miện phiên bản trong đêm đăng quang mà không được trao vương miện xịn bằng vàng?!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem