'Hoa mẫu đơn' - pháo tự hành mạnh nhất thế giới được cho là đang thổi 'bão lửa' vào Ukraine

Phương Đăng (theo 19 Forty Five) Thứ năm, ngày 10/03/2022 19:27 PM (GMT+7)
Có nhiều thông tin cho rằng Nga đã sử dụng lựu pháo tấn công các mục tiêu quân sự ở Ukraine. Trong đó, thứ đáng sợ nhất là "Hoa mẫu đơn" 2S7 Pion được mệnh danh là pháo tự hành mạnh nhất thế giới.
Bình luận 0
'Hoa mẫu đơn' - pháo tự hành mạnh nhất thế giới được cho là đang thổi 'bão lửa' vào Ukraine - Ảnh 1.

2S7 Pion được mệnh danh là pháo tự hành mạnh nhất thế giới. Ảnh 19 Forty Five.

Theo trang 19 Forty Five, khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine ngày 24/2, một trong những vũ khí chính được các lực lượng Nga sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu quân sự và chọc thủng hệ thống phòng thủ của Ukraine được cho là lựu pháo tự hành.

Trong đó, vũ khí đáng sợ nhất trong các loại pháo tự hành của Nga chính là 2S7 Pion (tiếng Nga có nghĩa là Hoa mẫu đơn). Hiện Nga chưa chính thức xác nhận sử dụng 2S7 Pion trong chiến dịch ở Ukraine, nhưng Tiến sĩ Brent M. Eastwood, tác giả của cuốn sách "Con người, Máy móc và Dữ liệu: Xu hướng chiến tranh trong tương lai" - một chuyên gia về Các mối đe dọa mới nổi và là cựu sĩ quan Lục quân của quân đội Mỹ cho rằng, loại pháo tự hành cỡ 203 mm có thể bắn đạn hạt nhân này đã được triển khai trong các cuộc pháo kích của Nga.

Pháo binh Nga - Vua chiến trường

Kể từ giai đoạn đầu của cuộc chiến, khi Nga tiến hành các cuộc không kích - pháo kích để phá hủy các mục tiêu quân sự ở Ukraine, lực lượng pháo binh đã trở thành "vua chiến trường".

Trên thực tế, người Nga đã phụ thuộc vào các xe pháo dã chiến để yểm trợ cho cuộc tấn công của chiến đấu cơ và máy bay ném bom đang bay trên bầu trời tranh chấp. 

Kharkiv và Mariupol được cho là đã hứng chịu các cuộc tấn công bằng pháo binh nặng nề và Kiev cũng vậy. Ví dụ, trận pháo kích ở Irpin, ngoại ô Kiev hôm 6/3 được cho là đã khiến gia đình 3 người thiệt mạng. 

"Hoa mẫu đơn" chết chóc 

2S7 Pion là "một con quái vật". Đây là loại pháo bọc thép lớn nhất trong kho vũ khí của Nga. Nó là một sản phẩm thời Chiến tranh Lạnh nhưng nhờ ưu thế hỏa lực ưu việt 2S7 Pion đã "không được nghỉ hưu".

2S7 Pion được thiết kế dựa trên khung gầm của xe tăng T80, trang bị một khẩu pháo 2A44 203 mm. Nó được cho là pháo tự hành duy nhất trên thế giới có khả năng bắn đạn hạt nhân vẫn còn hoạt động cho đến nay. 

2S7 Pion được mệnh danh là loại pháo mạnh nhất trên thế giới có khả năng thâm nhập vào các mục tiêu của đối phương ở khoảng cách xa với tầm bắn đạt 37,7 km, có thể mở rộng lên tới 55,5 km.

Nhờ có tầm bắn xa, nên 2S7 Pion có thể bắn xong 2 phát đạn mà viên đạn đầu tiên vẫn chưa bay đến mục tiêu cách đó 47km. Điều đó cho phép kíp xe có thời gian để rút lui khỏi trận địa, khiến đối phương không kịp phản pháo. 

2S7 Pion có thể bắn ra các loại đạn có sức nổ cao, phá bê tông và thậm chí đạn hạt nhân chiến thuật. Một cú bắn của nó có thể tạo ra hố rộng tới gần 5m.

Theo 19 Forty Five, 2S7 Pion được đưa vào hoạt động vào năm 1975 và ước tính có khoảng 1.000 khẩu đã được chế tạo. Pion sau này được cập nhật lên 2S7M Malka với hệ thống điều khiển hỏa lực được cải tiến, liên lạc nội bộ và bộ máy nạp đạn cũng tốt hơn. 

Đặc biệt, có một thực tế là cả hai mẫu 2S7 cũng đều được sử dụng ở Ukraine, theo 19 Forty Five.

Tuy nhiên, nhược điểm là xe pháo 2S7 Pion chạy chậm. Một chiếc xe nặng như vậy có thể dễ dàng bị mắc kẹt trong bùn và dễ bị tấn công. Nếu điều đó xảy ra, 2S7 có trang bị tên lửa phòng không vác vai   Strela-2 và một súng phóng lựu tự động để chống lại lực lượng không quân đối phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem