“Hoàn Châu Cách Cách 2015” bị chê vì diễn viên quá xấu

Thứ ba, ngày 19/05/2015 11:16 AM (GMT+7)
Cư dân mạng xứ Trung gọi bộ phim là “phiên bản nông thôn của Hoàn Châu”.
Bình luận 0

Bộ phim “Hoàn Châu Cách Cách 2015” được làm lại từ tác phẩm truyền hình kinh điển của nữ văn sĩ Quỳnh Dao những năm 90 hiện đang bị chỉ trích nặng nề từ dư luận trong  nước với lý do dàn diễn viên... quá xấu.

img

“Hoàn Châu Cách Cách 2015” với dàn diễn viên bị công chúng Trung Quốc chê xấu.

Trên nhiều diễn đàn phim ảnh Trung Quốc, cư dân mạng nhận xét, dàn diễn viên này có ngoại hình “xấu dưới mức trung bình”. Tạo hình mờ nhạt cùng trang phục quê mùa đã khiến những hoàng tử, công chúa nhà Mãn Thanh trở nên "khó ưa" trong mắt người xem. Thậm chí, nhiều người còn gọi bộ phim là “phiên bản nông thôn của Hoàn Châu”.

img

Cư dân mạng xứ Trung gọi bộ phim là “phiên bản nông thôn của Hoàn Châu”.

Đạo diễn Khương Hân Hân lý giải, sở dĩ diễn viên phiên bản “Hoàn Châu Cách Cách” mới này của ông xấu xí là vì ông muốn làm phim theo phong cách giải trí, hài hước. Người xem có thể bắt gặp nhiều cảnh quay “lạ lẫm” như Hoàng A Mã dùng điện thoại, Tử Vy chụp hình tự sướng hay Kim Tỏa đặt đồng hồ báo thức,…tất cả chỉ nhằm mục đích mang lại tiếng cười cho khán giả.

img

Gậy "tự sướng" xuất hiện trong cung đình nhà Thanh.

“Hoàn Châu Cách Cách 2015” dài 30 tập, được quay chủ yếu tại phim trường  Thiên Tân. Do chưa ký hợp đồng với bất kỳ đài truyền hình nào nên bộ phim chỉ được phát hành trên một số trang web chia sẻ video trực tuyến tại Trung Quốc.  

"Hoàn châu cách cách 2015" khiến dư luận Trung lên án.

Trái với kỳ vọng của đơn vị sản xuất, từ khi ra mắt đến nay, “Hoàn Châu Cách Cách 2015” thường xuyên phải nhận những phản hồi tiêu cực từ phía người xem. Từ ngoại hình diễn viên, diễn xuất đến nội dung của phim đều bị "ném đá" không thương tiếc.

img

Phim thường xuyên nhận được những phản hồi tiêu cực từ phía người xem.

Bộ phim nhảm nhí nhất mà tôi từng xem”, “Họ đang giết chết một phần tuổi thơ trong tôi” hay “Làm ơn hãy ra lệnh cấm chiếu bộ phim này , nó đang hủy hoại cả một thời kỳ đỉnh cao của điện ảnh Trung Quốc”,…là những bình luận thể hiện bức xúc của khán giả trên trang Sina.

Mới đây, con dâu của nữ văn sĩ Quỳnh Dao - Hà Tú Quỳnh cho biết, cô sẽ kiện đoàn làm phim vì đã vi phạm nghiêm trọng luật bản quyền.

Khi được hỏi về phản ứng của Quỳnh Dao trước phiên bản làm lại này, Hà Tú Quỳnh cho biết: “Mẹ tôi đã vô cùng tức giận. Bà không hiểu sao người ta lại có thể to gan làm ra những chuyện bậy bạ như vậy. Hiện chúng tôi đã liên lạc với luật sư để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình”.

img

Con dâu Quỳnh Dao (trái) cho biết, cô sẽ khởi kiện đoàn làm phim.

“Hoàn Châu Cách Cách” ra mắt khán giả lần đầu tiên vào năm 1998, với sự góp mặt của Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Phạm Băng Băng, Tô Hữu Bằng,… Phim lúc đó đã tạo được tiếng vang khắp khu vực, đồng thời đưa tên tuổi của dàn diễn viên trẻ lên đỉnh cao sự nghiệp. Sau 17 năm, tác phẩm này được nhiều phiên bản làm lại nhưng đều không đạt được thành công như bản gốc.

img

Dàn diễn viên được yêu thích của phiên bản gốc năm 98.

Đầu năm nay, công ty giải trí của vợ chồng Triệu Vy cũng khiến nhiều người bất ngờ khi mua lại bản quyền chuyển thể “đứa con nổi tiếng” này của Quỳnh Dao. Khán giả đang hy vọng, "Én nhỏ" có thể cho ra đời một phiên bản điện ảnh cho tác phẩm này trong tương lai không xa.

Thanh Tuấn (Sina, Buzzhand)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem