Liên tục hoãn, hủy vì Covid-19: Thi hoa hậu trực tuyến lên ngôi

Minh Thi Thứ tư, ngày 05/08/2020 18:00 PM (GMT+7)
Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu, nhiều cuộc thi sắc đẹp lớn ở Việt Nam và cả thế giới liên tục bị hoãn.
Bình luận 0

Hoãn, hủy liên tục

Cụ thể, hết Miss World năm 2020 đến Miss Universe 2020 đều phải hủy thi vì tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới chưa ổn định. Tương tự, Miss International 2020 dự kiến tổ chức tại Tokyo (Nhật) vào tháng 10 cũng đã bị hủy. Lần lượt  Miss Earth, Miss Supranational cũng tạm ngưng chưa biết khi nào tổ chức.

Thay vào đó, ban tổ chức Hoa hậu Thế giới muốn tổ chức một cuộc thi Head to head Challenge (thử thách đối đầu) giữa các thí sinh năm ngoái, nhằm chia sẻ quan điểm của mỗi người về tình hình thế giới hiện tại.

Hoãn hàng loạt cuộc thi hoa hậu, thời trực tuyến, truyền hình thực tế lên ngôi - Ảnh 1.

Các hoa hậu, á hậu quảng bá cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020.

Ban tổ chức Hoa hậu Thế giới mong các quốc gia cập nhật hoạt động nhân ái đã thực hiện, nhằm tiếp nối tinh thần "Sắc đẹp vì mục đích cao cả - Beauty with a purpose". Những người đẹp sẽ trở thành người truyền cảm hứng sống đẹp, hết lòng vì cộng đồng.

Còn phía ban tổ chức cuộc thi Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) cũng đã có thông báo lùi thời gian tổ chức sang năm 2021, do ảnh hưởng phức tạp của dịch Covid-19. 

Tại Việt Nam, nhiều cuộc thi lớn nhỏ án binh bất động. Miss Charm 2020 dự kiến tổ chức tháng 3 năm nay phải lùi lịch thi, dù đã chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp thí sinh quốc tế. Hoa hậu Việt Nam 2020 cũng thông báo hoãn tổ chức, chưa ấn định thời gian cụ thể tiếp tục dù vẫn gia hạn nộp hồ sơ.

Mới đây, đại diện ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 chính thức thông báo hoãn các vòng thi nhằm phòng chống dịch Covid-19. Đến thời điểm thích hợp, cuộc thi sẽ được diễn ra.    

Hoãn hàng loạt cuộc thi hoa hậu, thời trực tuyến, truyền hình thực tế lên ngôi - Ảnh 2.

Lương Thùy Linh hãnh diện khi vào Top 12 Miss World 2019.

Theo bà Phạm Kim Dung - Phó ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2020, ban tổ chức cuộc thi sẽ tuân thủ chỉ đạo của Chính phủ và các địa phương về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, cũng là thể hiện trách nhiệm xã hội của mình.

Ban tổ chức cuộc thi dự định tổ chức vòng sơ khảo và chung khảo phía Nam vào đầu tháng 10, phía Bắc cuối tháng 10 và chung kết diễn ra vào khoảng giữa tháng 12 năm nay.

Sáng 4/8, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2020 cũng thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ ở khu vực miền Nam từ ngày 7/8 thành 25/9, miền Bắc từ ngày 29/8 lên 26/10.

Hình thức thi trực tuyến lên ngôi

Nhưng nhiều ban tổ chức chưa chịu bỏ cuộc, không thi được trực tiếp thì chuyển phương án online. Là bởi, tiền tài trợ thì đã nhận, mà nếu không có cuộc thi thì họ sẽ phải hoàn trả lại, mà chi phí cho việc chuẩn bị cũng không phải là nhỏ. 

Nhiều khả năng cuộc thi Miss Earth năm nay sẽ chuyển sang hình thức online, vì đường bay quốc tế chưa sẵn sàng và nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng vẫn còn cao. Các phần thi chủ yếu sẽ diễn ra như cũ, trừ phần thi ứng xử và có thể bổ sung hoặc bớt đi một số giải thưởng phụ.

Hoãn hàng loạt cuộc thi hoa hậu, thời trực tuyến, truyền hình thực tế lên ngôi - Ảnh 3.

Hoa hậu Khánh Vân có thời gian chuẩn bị nhiều hơn khi cuộc thi Miss Universe 2020 bị hoãn.

Bên cạnh đó, nhiều cuộc thi chuyển đổi thành dạng truyền hình thực tế, phát sóng trực tuyến, như cuộc thi Hoa hậu Hongkong 2020, Bán kết Hoa hậu Anh 2020.

Nếu tình hình dịch bệnh vẫn phức tạp, nhiều người cho rằng các nhà tổ chức sẽ nghĩ đến hình thức truyền hình thực tế để giúp khán giả tiếp cận kỹ hơn với các người đẹp tham gia cuộc thi, hoặc các hình thức đăng ký thi trực tuyến. Trước đây cũng từng có truyền hình thực tế Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Muốn vậy, những kịch bản mang tính định hướng sẽ xuất hiện, mức độ của giải thưởng cũng thu hẹp lại chứ không còn là nơi đổ bộ của các nhãn hàng quảng cáo như lâu nay. Mức chú ý của công chúng vì thế cũng giảm dần. Một phần lâu nay xuất hiện quá nhiều cuộc thi hoa hậu, một phần vì sức hút của các chương trình giảm dần mà các thương hiệu cũng không quá mặn mà nhảy vào.

Điều này sẽ thay đổi rất nhiều cục diện của các cuộc thi sắc đẹp, thay vì cạnh tranh hơn thua khốc liệt, đây sẽ là sân chơi nhẹ nhàng, ít áp lực hơn. Và các danh hiệu vì thế cũng không quá thiên về vật chất, mà mang tính tinh thần nhiều hơn. Đây cũng chính là điều cần thiết khi xã hội trả lại đúng nghĩa cuộc thi sắc đẹp mang tính giải trí, hơn là cuộc đua giành vương miện, danh hiệu và những toan tính mua bán giải.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem