Hoàn Kiếm: Phớt lờ chỉ đạo của TP, ngó lơ biển cấm người dân đổ ra Hồ Gươm tập thể dục

Trung Hiếu - Thu Hằng Thứ năm, ngày 17/06/2021 14:01 PM (GMT+7)
Mặc dù TP.Hà Nội đang thực hiện dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục tại các địa điểm công cộng nhưng quanh Hồ Gươm (phường Hàng Trống, quận Đống Đa) vẫn tấp nập người dân đi tập lúc sáng sớm.
Bình luận 0

CLIP: Người dân lách luật, biến Hồ Gươm thành “ngày hội đạp xe”, đi bộ.

Quận Hoàn Kiếm: Phớt lờ chỉ đạo của TP, ngó lơ biển cấm người dân đổ ra Hồ Gươm tập thể dục - Ảnh 1.

Công điện khẩn số 11 của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành tối 24/5 yêu cầu UBND quận, huyện, thị xã thực hiện dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục tại các vườn hoa, công viên, địa điểm công cộng cho đến khi có thông báo mới của TP. (Trong ảnh: UBND quận Hoàn Kiếm đã đặt các biển thông báo xung quanh bờ Hồ Gươm nhằm nhắc nhở người dân không tụ tập nơi công cộng, đeo khẩu trang đúng cách, không tập thể dục tại khu vực này,...)

Quận Hoàn Kiếm: Phớt lờ chỉ đạo của TP, ngó lơ biển cấm người dân đổ ra Hồ Gươm tập thể dục - Ảnh 2.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Dân Việt, những ngày qua, vào mỗi buổi sáng và cuối giờ chiều có hàng trăm người dân đổ ra khu vực quanh Hồ Gươm tập thể dục.

Quận Hoàn Kiếm: Phớt lờ chỉ đạo của TP, ngó lơ biển cấm người dân đổ ra Hồ Gươm tập thể dục - Ảnh 3.

Ngoài việc đi bộ, rất nhiều người dân tập trung đạp xe đông đúc quanh Hồ Gươm.

Quận Hoàn Kiếm: Phớt lờ chỉ đạo của TP, ngó lơ biển cấm người dân đổ ra Hồ Gươm tập thể dục - Ảnh 4.

Nhiều người dân cho biết, tình trạng này đã diễn ra nhiều ngày qua.

Quận Hoàn Kiếm: Phớt lờ chỉ đạo của TP, ngó lơ biển cấm người dân đổ ra Hồ Gươm tập thể dục - Ảnh 5.

Trong quá trình tập thể dục, nhiều người dân còn chưa chấp hành thông điệp “5K” và đeo khẩu trang không đúng với quy định. (Ảnh chụp tại khu vực tượng đài “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”).

Quận Hoàn Kiếm: Phớt lờ chỉ đạo của TP, ngó lơ biển cấm người dân đổ ra Hồ Gươm tập thể dục - Ảnh 6.

Tất cả các lối hướng ra Bờ Hồ đều có lực lượng chắc năng trên địa bàn đứng chốt nhưng lại gặp rất nhiều khó khăn trong việc giải tán hoạt động tập trung của người dân vì hầu hết đều phớt lờ, né tránh. Trong khi đó, Công an quận Hoàn Kiếm cũng đã thực hiện việc xử phạt đối với người dân nhưng việc này dường như không mang lại hiệu quả cao.

 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem